Lợi ích của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Lê Hoa-Trần Kiều-Hoài Anh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục không cần thiết, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; trong suốt những năm qua, Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tập trung các nguồn lực để rà soát, sửa đổi và cắt giảm các thủ tục hành chính.

 

 
Lê Hoa-Trần Kiều-Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.

Ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NHẬT HỒ |

Tính đến tháng 9.2019, toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 2.410 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN). Con số này rất ít so với cả nước, nhưng tại Bạc Liêu là khá ấn tượng bởi toàn tỉnh có chưa đến 10.000 lao động trực tiếp.

Tham gia bảo hiểm xã hội hoàn toàn có lợi cho người lao động

PV |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến tháng 9.2019 là hơn 15.200.000 người, trong đó người tham gia BHXH bắt buộc hơn 14.700.000 người, tăng hơn 2,2% so với 2018; BHXH tự nguyện hơn 463.000 người, tăng mạnh so với 2018, tăng 6,7%.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.

Ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NHẬT HỒ |

Tính đến tháng 9.2019, toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 2.410 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN). Con số này rất ít so với cả nước, nhưng tại Bạc Liêu là khá ấn tượng bởi toàn tỉnh có chưa đến 10.000 lao động trực tiếp.

Tham gia bảo hiểm xã hội hoàn toàn có lợi cho người lao động

PV |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính đến tháng 9.2019 là hơn 15.200.000 người, trong đó người tham gia BHXH bắt buộc hơn 14.700.000 người, tăng hơn 2,2% so với 2018; BHXH tự nguyện hơn 463.000 người, tăng mạnh so với 2018, tăng 6,7%.