Điểm tên những báu vật tại ngôi chùa sẽ tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Nguyễn Huyên - Sơn Tùng - Tan |

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) – nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 từ ngày 12.5 đến ngày 14.5 tới đây không chỉ ấn tượng bởi quần thể kiến trúc khổng lồ, sự kết hợp đồng điệu giữa quá khứ và hiện tại, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình mà còn lưu giữ nhiều báu vật.

 

 

Cây bồ đề đặc biệt hiện được trồng tại sân Điện Tam Thế của chùa Tam Chúc do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng cho Việt Nam được chiết ra từ “Cây Bồ Ðề Vĩ Ðại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi), ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura, Sri Lanka.

“Cây Bồ Ðề Vĩ Ðại Cát Tường” có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay với 2.250 tuổi và được coi là báu vật của quốc đảo này.

 

Ngày 22.7.2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức lễ rước và trồng cây, đánh dấu sự kiện đầu tiên chào mừng Đại lễ Vesak 2019.

 

Nơi đây còn sở hữu thiên thạch mặt trăng có trọng lượng 5,5kg được đặt tên là “The Moon Puzzle” trị giá trên 600.000 USD tương đương 14 tỉ đồng.

 

Các chuyên gia về không gian vũ trụ phỏng đoán, khối thiên thạch này đã bị bật ra khỏi bề mặt mặt trăng, rơi xuống sa mạc Sahara từ hàng nghìn năm trước, được tìm thấy vào năm 2017.

 

4 bức tường cực lớn ở Điện Tam Thế được trang trí bởi 12.000 bức tranh đá nham thạch được chạm khắc tinh xảo miêu tả các sự tích của Đức Phật.

 

Điện Tam Thế còn thờ 3 tượng Phật Tổ bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng hơn 200 tấn, phía sau là 3 lá bồ đề dát vàng.

 

Các bức tường lớn của Điện Pháp Chủ cũng được trang trí bởi 10.000 bức tranh tái hiện cuộc đời Đức Phật: Phật Sinh, Thành Đạo, Thuyết Pháp và Phật Niết Bàn. Điện Pháp Chủ thờ tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn.

 

Tường tại Điện Quan Âm có 8.500 bức tranh đá kể những câu chuyện về các sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng đồng Quan Âm Bồ Tát nguyên khối ở điện Quan Âm có trọng lượng lên đến 100 tấn.

Một điểm sáng hiếm có là 30.500 bức tranh đá trên đều mang màu cháy của gạch nung già, trầm mặc, cổ kính, lấy từ núi lửa ngàn năm Merapi (Indonesia), được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân quần đảo Java (Indonesia).

Tất cả bức tranh đều được chú dẫn bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Phạn. Khi hoàn thiện, mỗi bức tranh sẽ được số hóa để người tới chùa có thể dùng điện thoại di động để đọc được câu chuyện liên quan đến bức tranh đó.

 

Khuôn viên của ngôi chùa thiết lập một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12m, nặng 200 tấn làm từ đá xanh Thanh Hóa. Đây là ý tưởng lấy từ cột kinh Phật - Bảo vật quốc gia tại chùa Nhất Trụ - Ninh Bình.

 

Những lời Phật dạy sẽ được khắc lên những cột kinh này để nhắc nhở thế hệ hiện tại cũng như mai sau tu nhân tích đức góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và cuộc sống phồn vinh.

Sân điện Tam Thế được đặt một chiếc vạc rất lớn được đúc phỏng theo vạc Phổ Minh – một trong An Nam tứ đại khí - xung quanh vạc có các hình ảnh được chạm khắc như: Quần thể chùa Bái Đính; quần thể chùa Tam Chúc; hành cung Vũ Lâm nhà Trần 1285; Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An - Ninh Bình; chùa Song Tử Tây trên quần đảo Trường Sa – Khánh Hòa; bức tượng khắc nổi và tiểu sử của Thiền sư Nguyễn Minh Không – vị sư tổ đầu tiên chùa Bái Đính.

 

 

Chùa Ngọc là điểm cao nhất trong quần thể Chùa Tam Chúc được xây dựng trên đỉnh núi Thất tinh. Ngôi tháp có chiều cao 15m được xây dựng hoàn toàn bằng các phiến đá đỏ Granit lấy từ Ấn Độ.

 

Điều đặc biệt để ghép các phiến đá này, các nghệ nhân Ấn Độ không dùng bất cứ một loại vật liệu kết dính nào.

Đây cũng là nơi đặt thiên thạch mặt trăng quý hiếm. Để chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật này du khách phải qua 299 bậc đá lên tháp.

Nguyễn Huyên - Sơn Tùng - Tan
TIN LIÊN QUAN

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.

Toàn cảnh quần thể chùa 5.000ha nơi diễn ra đại lễ Vesak 2019

Nhóm PV |

Quần thể chùa Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam) là một trong những ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với diện tích 5.000 ha, gồm nhiều hạng mục mang ý nghĩa thấm nhuần chân lý phật giáo. Cũng tại nơi đây, chỉ còn hơn chục ngày nữa sẽ chính thức diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019: Công tác tổ chức đã sẵn sàng

Phương Anh - Nguyễn Huyên |

Chiều ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đã sẵn sàng.

Toàn cảnh quần thể chùa 5.000ha nơi diễn ra đại lễ Vesak 2019

Nhóm PV |

Quần thể chùa Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam) là một trong những ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với diện tích 5.000 ha, gồm nhiều hạng mục mang ý nghĩa thấm nhuần chân lý phật giáo. Cũng tại nơi đây, chỉ còn hơn chục ngày nữa sẽ chính thức diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.