Vịnh Hạ Long dừng đội tàu có thuyền viên lấy trộm tiền của khách

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Long vừa có văn bản đề nghị dừng cấp phép rời cảng, bến và tạm dừng hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với đội tàu Minh Hương (gồm 3 tàu), sau khi một nhân viên của tàu Minh Hương 38, BKS QN-1199 lấy trộm tiền của khách.

Trước đó, ngày 2.9, tàu QN-1199 trong hành trình tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long thì xảy ra vụ việc trộm cắp tiền của du khách trên tàu. Theo khai báo của khách, số tiền bị mất cắp là 17,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của du khách, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý ngay vụ việc theo quy định.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định được đối tượng trộm cắp tiền của du khách là Trần Văn Thắng (SN 1985, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) - thuyền viên phục vụ trên tàu. Thắng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp lại số tiền đã lấy cắp.

Cùng ngày, lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã tiến hành trao lại đầy đủ số tiền mà du khách bị mất cắp.

Một thuyền bán hàng rong cặp vào tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Vi phạm này bị xử khá nặng, với cả tàu du lịch và thuyền bán hàng rong. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để phục vụ công tác điều tra vụ việc, đồng thời để chủ tàu xử lý ngay các vi phạm của thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu QN-1199, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh dừng cấp phép rời cảng, bến và tạm dừng hoạt động trên vịnh đối với đội tàu Minh Hương (gồm 3 tàu du lịch QN-1199, QN-2998, QN-5719) kể từ chiều 2.9.2017 đến khi có văn bản chấp thuận hoạt động trở lại của UBND TP. Hạ Long.

Trước đó, một nữ nhân viên tàu du lịch cũng đã bị chủ tàu sa thải và bị cấm hoạt động trên các tàu du lịch tại vịnh Hạ Long trong vòng 1 tháng do có những lời lẽ xúc phạm với du khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.