Ùn tắc kéo dài ở Yên Tử trong hai ngày nghỉ cuối tuần

Kỳ Duyên |

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua (3-4.3), lượng người tham quan khu di tích Yên Tử tăng đột biến, nhiều đoàn xe của khách hành hương đổ về kéo dài hàng cây số nối đuôi nhau từ đường quốc lộ 18A vào chùa gây ùn tắc.

Kể từ sau ngày khai hội 25.2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), cuối tuần vừa qua là thời điểm du khách đến Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) tăng lên đáng kể, gấp nhiều lần ngày thường. Du khách hầu hết là người dân ở những tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội…

 
Lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông. Ảnh: KD

Cô Võ Thị Mai (Thái Bình) cho biết: “Năm nay là năm thứ ba tôi đi, nhưng là lần đầu tiên đưa con đi cùng, các năm trước, cháu còn bé quá. Vì cuối tuần các cháu mới được nghỉ học nên cả nhà sắp xếp hôm nay (4.3) đi”.

 
 Phương tiện chính là ôtô du lịch, xe gia đình, xe máy. Ảnh: KD

Cũng tranh thủ ngày nghỉ, bạn Tạ Thị Hồng Thúy (sinh viên ĐH Giao thông) cùng nhóm bạn cũng tìm về Yên Tử: “Tôi cũng nghĩ ngày này sẽ rất đông, nhưng vì là đi du xuân với bạn bè nên điều này cũng không thành vấn đề gì cả”.

 
 Dòng người xếp hàng mua vé vào khu di tích. Ảnh: KD

Không chỉ khó khăn ở đầu hành trình, càng lên phía chùa Đồng, hiện tượng tắc nghẽn còn nặng nề hơn. Bởi, đoạn đường cuối cùng lên chùa rất nhỏ, lượng người đông gây khó khăn trong việc di chuyển.

 
 
 
 
 
 Thời tiết nắng mưa thất thường không làm nản lòng người tới chùa Đồng chiêm bái. Ảnh: KD
 
Diện tích và sân chùa Đồng không lớn, song người muốn ở lại dâng hương cúng lễ, chụp ảnh lại nhiều, “mười người vào, một người ra” nên đoạn đường dẫn lên chùa ùn ứ nghiêm trọng. 

Người hành hương chỉ có thể nhích chân từng chút một và phải mất cả tiếng đồng hồ, dòng người mới có thể di chuyển được khoảng chục mét.

Kỳ Duyên
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh nói gì về việc thu phí Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và có thêm nguồn vốn cho Yên Tử, từ tháng 1.2018, Quảng Ninh đã cho thu phí tham quan Yên Tử, với mức từ 20.000 - 40.000 đồng/lượt khách. Việc này đang gây những ý kiến trái chiều.

"BOT đền chùa": Có tiền mới được vào cửa Phật?

Xuân Hùng |

Mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Yên Tử khai hội. Dòng người từ khắp nơi đổ về khu du lịch tâm linh khiến giao thông tắc nghẽn vài cây số. Khác với mọi năm, từ ngày 1.1 năm nay, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiến hành thu phí tham quan với mức 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em.

Mở hội khai xuân Yên Tử 2018

T.N.D |

Ngày 25.2, (tức mùng 10 tháng giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm dưới chân núi non thiêng Yên Tử (TP. Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã  tổ chức khai hội xuân Yên Tử - 2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Ninh nói gì về việc thu phí Yên Tử?

Nguyễn Hùng |

Nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và có thêm nguồn vốn cho Yên Tử, từ tháng 1.2018, Quảng Ninh đã cho thu phí tham quan Yên Tử, với mức từ 20.000 - 40.000 đồng/lượt khách. Việc này đang gây những ý kiến trái chiều.

"BOT đền chùa": Có tiền mới được vào cửa Phật?

Xuân Hùng |

Mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Yên Tử khai hội. Dòng người từ khắp nơi đổ về khu du lịch tâm linh khiến giao thông tắc nghẽn vài cây số. Khác với mọi năm, từ ngày 1.1 năm nay, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiến hành thu phí tham quan với mức 40.000 đồng/lần/người lớn và 20.000 đồng/lần/trẻ em.

Mở hội khai xuân Yên Tử 2018

T.N.D |

Ngày 25.2, (tức mùng 10 tháng giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm dưới chân núi non thiêng Yên Tử (TP. Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã  tổ chức khai hội xuân Yên Tử - 2018.