Đường sạn đạo cheo leo giữa sườn núi Huashan ở tây bắc Trung Quốc được xem là một trong những con đường leo núi nguy hiểm nhất thế giới.
Con đường được ghép bằng những ván gỗ đã được xây dựng từ cách đây 700 năm, treo lơ lửng giữa vách núi dựng đứng gần 90 độ.
Huashan – núi Hóa Sơn, cao hơn 2.100m, là một trong những ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc, nằm gần Hoa Âm ở tỉnh Thiểm Tây.
Những người ưa mạo hiểm phải leo xuống một vách núi dốc đứng trên những bậc thang là những thanh sắt mảnh bắt vào khe núi mà chỉ có một vài thiết bị bảo hiểm đơn giản, thô sơ, như một thắt lưng an toàn móc vào những dây xích.
Sau khi leo hết những bậc thang, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác lạnh gáy khi dò dẫm bước trên những ván gỗ chỉ rộng khoảng 30cm gá vào sườn núi trên cao lơ lửng cả nghìn mét mà không hề có lan can hay tay vịn.
Dù chưa có thống kê chính thức về số người chết nhưng có thông tin cho rằng khoảng 100 người đã chết vì rơi ra khỏi con đường.