Thăm chợ Lào tại vùng Tam giác vàng

LÊ PHI LONG |

Cuộc sống ở khu vực Tam giác vàng, nơi giáp ranh biên giới Lào – Thái – Myanmar có rất nhiều điều thú vị.

Ngược dòng Mekong từ đất Thái Lan, sau khi làm giấy thông hành sang đất Lào, chừng 15 phút đi thuyền chúng tôi đã đến chợ Donesao nằm trên đảo Donesao, thuộc Khu kinh tế Donesao (Lào) để tìm hiểu về cuộc sống tại khu chợ nằm ở vị trí rất đặc biệt này.

Nhiều năm trở lại đây, khu vực này đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là nơi giao thoa văn hóa, sản phẩm của 3 nước Lào - Thái - Myanmar nên những sản phẩm ở chợ Donesao cũng mang tính đặc trưng của 3 nước.

Khác với thời gian trước, khu vực Tam giác vàng nói chung và khu vực chợ Donesao nói riêng những năm gần đây đã rất nhộn nhịp bởi lượng du khách về đây tìm hiểu và khám phá ngày càng đông, các dịch vụ đi kèm cũng dần phát triển. Trên đất Lào, gần khu vực chợ Donesao xuất hiện nhiều khách sạn, resort và sòng bạc lớn.

Điều đặc biệt, tại khu vực này các sòng bạc phục vụ du khách có nhiều tại Lào, Myanmar nhưng không có trên đất Thái Lan.

Tại chợ Donesao, các mặt hàng được bày bán đa dạng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của những người sống lâu năm và có kinh nghiệm tại khu vực Tam giác vàng thì chất lượng các mặt hàng cần phải xem xét lại, người mua cần "trả giá" các sản phẩm cần mua để tránh bị "chặt chém". Vì bất đồng ngôn ngữ nên phương thức trả giá được áp dụng là bấm số lên chiếc máy tính hoặc điện thoại di động để "kỳ kèo" với người bán.

Các mặt hàng mỹ nghệ từ gỗ được bày bán nhiều tại chợ Donasao. Ảnh: Lê Phi Long
Các mặt hàng mỹ nghệ từ gỗ được bày bán nhiều tại chợ Donasao. Ảnh: Lê Phi Long
 
 
 
 
Chợ thu hút rất đông du khách đến tìm hiểu và mua sắm. Ảnh: Lê Phi Long
Chợ thu hút rất đông du khách đến tìm hiểu và mua sắm. Ảnh: Lê Phi Long
 
 
 
 
 
 
Các mặt hàng được bày bán nhiều, có xuất xứ từ 3 nước Lào - Thái - Myanmar, tuy nhiên chất lượng các mặt hàng thì cần phải xem xét lại. Ảnh: Lê Phi Long
Các mặt hàng được bày bán nhiều, có xuất xứ từ 3 nước Lào - Thái - Myanmar, tuy nhiên chất lượng các mặt hàng thì cần phải xem xét lại. Ảnh: Lê Phi Long
Vàng bạc và đá quý cũng được bày bán. Ảnh: Lê Phi Long
Vàng bạc và đá quý cũng được bày bán. Ảnh: Lê Phi Long
PV Lao Động bên cạnh một hộp thư của bưu điện Lào đặt tại khu vực chợ Donasao.
PV Lao Động bên cạnh một hộp thư của bưu điện Lào đặt tại khu vực chợ Donasao.
Hình ảnh những trẻ nhỏ ăn xin xuất hiện rất nhiều khi vừa đặt chân vào khu chợ. Ảnh: Lê Phi Long
Hình ảnh những trẻ nhỏ ăn xin xuất hiện rất nhiều khi vừa đặt chân vào khu chợ. Ảnh: Lê Phi Long
Nhiều khách sạn, resort và sòng bạc được xây dựng trên đất Lào tại khu vực Tam giác vàng, gần khu vực chợ Donasao. Ảnh: Lê Phi Long
Nhiều khách sạn, resort và sòng bạc được xây dựng trên đất Lào tại khu vực Tam giác vàng, gần chợ Donasao. Ảnh: Lê Phi Long
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.