VINH DANH DOANH NGHIỆP DU LỊCH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NĂM 2018 VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “VIỆT NAM VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Tạo dựng hình ảnh điểm đến Du lịch Việt Nam thân thiện, hấp dẫn

BÍCH ĐÀO |

Tối 9.7, tại Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Hà Nội, Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, trao tặng giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2018 và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam - vẻ đẹp bất tận 2018” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp thực hiện đã diễn ra long trọng.

Sự kiện có sự tham gia của các đồng chí: Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam...

Phát biểu tại lễ vinh danh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Trải qua chặng đường 58 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là trong những năm gần đây, vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng được khẳng định, hoạt động du lịch diễn ra sôi động tại hầu khắp các tỉnh/thành trong nước và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, bước đầu đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Lượng khách du lịch tăng trưởng nhanh đã thể hiện vai trò đóng góp ngày càng hiệu quả vào tăng trưởng GDP của cả nước. Trong 3 năm gần đây, ngành du lịch liên tục đạt mức tăng trưởng 30% về lượng khách du lịch quốc tế, lượng khách du lịch nội địa tăng cao. phát triển nhanh nhất thế giới, đứng đầu khu vực Châu Á năm 2017.

Sản phẩm du lịch ngày càng phát triển đa dạng, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, tạo cơ sở hình thành một số điểm đến hấp dẫn, các vùng động lực phát triển của du lịch Việt Nam. Nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là các di sản được UNESCO công nhận đã được khai thác để hình thành các sản phẩm đặc trưng, thương hiệu của điểm đến du lịch để giới thiệu với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Thời gian qua, có nhiều sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch của Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế vinh danh, trao tặng các giải thưởng mang tính toàn cầu.

Du lịch đã tạo ra nhiều việc làm và thu nhập trực tiếp cho cộng đồng dân cư; công tác đào tạo, nâng cao trình độ và năng suất lao động của nguồn nhân lực du lịch ngày càng được chú trọng. Số lượng lao động ngành du lịch hiện có khoảng 2,5 triệu người, trong đó lao động trực tiếp là 820 nghìn người.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các DN: “Với vai trò là lực lượng nòng cốt, là động lực phát triển, hệ thống DN du lịch ngày càng có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của ngành du lịch”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng rằng, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát triển và nhanh chóng đạt được mục tiêu là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, và “Giải thưởng Du lịch Việt Nam” sẽ thật sự là động lực để các DN du lịch nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh và phát triển thương hiệu trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến Du lịch Việt Nam thân thiện, hấp dẫn, khẳng định vị trí của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Năm nay, có 85 DN trong lĩnh vực du lịch được vinh danh ở các hạng mục như: 10 DN kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam; 10 DN kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam; 15 khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam; 15 khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam; 5 DN kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ôtô hàng đầu Việt Nam; 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 5 điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam; 10 sân golf hàng đầu Việt Nam; 5 tập đoàn đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2018 nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, DN và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện vai trò to lớn của ngành du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng hành cùng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 là cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch Việt Nam thực hiện.

Cuộc thi đã khơi gợi tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê du lịch, thu hút gần 1000 bài dự thi của các tác giả trong và ngoài nước. Ban tổ chức đã chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 1 giải Tôi yêu Việt Nam, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

BÍCH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.