Rực rỡ “thành phố hoa” bên bờ sông Tiền

Lục Tùng |

Không giống với hình ảnh thường thấy của những chậu hoa đắp luống thẳng hàng, đến làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh vô cùng độc đáo: Hoa lủng lẳng vươn cành, khoe sắc rực rỡ trên các giàn cao, phía dưới là nước từ sông Tiền theo kênh, rạch chảy vào tạo nên bức tranh đẹp chỉ có ở làng hoa Sa Đéc.

Bên cạnh trên 2 triệu giỏ hoa các loại, người trồng hoa ở TP.Sa Đéc đã và đang đầu tư nhiều công trình, thay đổi cách làm theo hướng khai thác chiều sâu văn hóa... Tất cả như chung tay vun đắp cho làng hoa Sa Đéc vươn vai Phù Đổng trở thành “Thành phố hoa Sa Đéc” rực rỡ... 

Cùng với việc bố trí bãi đỗ xe và các dịch vụ cho thuê xe đạp, xe điện đi tham quan các vườn hoa,... chính quyền và người dân Sa Đéc đã và đang đặt nền móng cho Thành phố hoa Sa Đéc vươn cao, bay xa trong tương lai không xa.

Với lợi thế địa lý, truyền thống tay nghề và đầu tư khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của chính quyền... Sa Đéc được biết đến hư thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL. (Ảnh: Lục Tùng)
Với lợi thế địa lý, truyền thống tay nghề và đầu tư khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của chính quyền... Sa Đéc được biết đến như thủ phủ hoa của vùng ĐBSCL. Ảnh: Lục Tùng.
Cổng Làng hoa Sa Đéc. (Ảnh: Lục Tùng)
Cổng làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng.
Người trồng hoa chạy nước rút cho hoa kiểng thêm rực rỡ sắc hương. (Ảnh: Lục Tùng)
Người trồng hoa chạy nước rút cho hoa kiểng thêm rực rỡ sắc hương. Ảnh: Lục Tùng,
Khác với các nơi, hoa ở Sa Đéc được trồng trên các giàn cao, bên dưới là nước từ sông Tiền theo các mương, rạch vào, trông rất lạ mắt. (Ảnh: Lục Tùng)
Khác với các nơi, hoa ở Sa Đéc được trồng trên các giàn cao, bên dưới là nước từ sông Tiền theo các mương, rạch vào, trông rất lạ mắt. Ảnh: Lục Tùng.
Chăm sóc hoa Vạn thọ. (Ảnh: Lục Tùng)
Chăm sóc hoa vạn thọ. Ảnh: Lục Tùng.
Ông Hai Cao- một trong những người đi đầu trong việc đầu tư, phát triển hoa kiểng kết hợp du lịch ở Sa Đéc. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Hai Cao - một trong những người đi đầu trong việc đầu tư, phát triển hoa kiểng kết hợp du lịch ở Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng.
Ngoài các loại hoa truyền thống như: cúc... (Ảnh: Lục Tùng)
Ngoài các loại hoa truyền thống như: cúc... Ảnh: Lục Tùng.
Người Làng hoa Sa Đéc còn đầu tư cây kiểng bon sai (Ảnh: Lục Tùng)
Người làng hoa Sa Đéc còn đầu tư cây kiểng bon sai. Ảnh: Lục Tùng.
Hoa rực sắc....
Hoa rực sắc....
Kết hợp với sự khéo léo trong bày trí (Ảnh: Luc Tùng)
Kết hợp với sự khéo léo trong bày trí. Ảnh: Luc Tùng.
Cùng với việc đầu tư cơ sở khang trang... đã tạo cho Làng hoa Sa Đéc sức hút mới. (Ảnh: Lục Tùng)
Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở khang trang... đã tạo cho làng hoa Sa Đéc sức hút mới. Ảnh: Lục Tùng.
Nhiều du khách tìm đến (Ảnh: Lục Tùng)
Nhiều du khách tìm đến. Ảnh: Lục Tùng.
Kết hợp tham quan với ngắm cảnh (Ảnh: Lục Tùng)
Kết hợp tham quan với ngắm cảnh. Ảnh: Lục Tùng.
Bên cạnh người trẻ trong nước (Ảnh: Lục Tùng)
Bên cạnh người trẻ trong nước... Ảnh: Lục Tùng
Còn có cả người có tuổi từ nhiều quốc gia trên thế giới. (Ảnh: Lục Tùng)
... Còn có cả người có tuổi từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Lục Tùng.
Du khách nhận được sự ân cần, chu đáo của chủ nhà vườn. (Ảnh: Lục Tùng)
Du khách nhận được sự ân cần, chu đáo của chủ nhà vườn. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc: Thời tiết bất thường, trên 70% hoa cúc trổ sớm

Lục Tùng |

Năm nay, làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 20.000 giỏ hoa cung ứng cho thị trường tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết bất thường khiến nhiều loại hoa nở sớm hơn thông lệ. Theo đánh giá của người trồng hoa, năm nay, nhiều khả năng, có trên 70% hoa cúc Sa Đéc (Đồng Tháp) bị trổ sớm.

300 mét vuông đất, lãi gần 200 triệu đồng/năm

THANH NGHĨA |

Chỉ với 300 mét vuông đất, nông dân Nguyễn Văn Bình - ngụ khóm Tân Mỹ (phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) - đầu tư kinh phí gần 100 triệu đồng để làm nhà màng trồng 3.000 chậu hoa cúc đồng tiền. 

Du lịch cuối tuần tại làng hoa Sa Đéc

TRẦN TRỌNG TRUNG. |

Du khách khắp nơi đến đất “Đồng Tháp - Thuần khiết như Hồn Sen” có thể thực hiện nhiều tour du lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của vùng Đồng Tháp Mười vang danh một thời.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Làng hoa Sa Đéc: Thời tiết bất thường, trên 70% hoa cúc trổ sớm

Lục Tùng |

Năm nay, làng hoa Sa Đéc chuẩn bị hơn 20.000 giỏ hoa cung ứng cho thị trường tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết bất thường khiến nhiều loại hoa nở sớm hơn thông lệ. Theo đánh giá của người trồng hoa, năm nay, nhiều khả năng, có trên 70% hoa cúc Sa Đéc (Đồng Tháp) bị trổ sớm.

300 mét vuông đất, lãi gần 200 triệu đồng/năm

THANH NGHĨA |

Chỉ với 300 mét vuông đất, nông dân Nguyễn Văn Bình - ngụ khóm Tân Mỹ (phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) - đầu tư kinh phí gần 100 triệu đồng để làm nhà màng trồng 3.000 chậu hoa cúc đồng tiền. 

Du lịch cuối tuần tại làng hoa Sa Đéc

TRẦN TRỌNG TRUNG. |

Du khách khắp nơi đến đất “Đồng Tháp - Thuần khiết như Hồn Sen” có thể thực hiện nhiều tour du lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của vùng Đồng Tháp Mười vang danh một thời.