Nhộn nhịp chợ hoa ngày đầu tháng Chạp

Khoa Đăng |

Sáng mùng 1 cuối cùng của năm, rất nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các chợ hoa để sắm cho gia đình những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương ngày đầu tiên của tháng Chạp Đinh Dậu 2017.

Theo ghi nhận của PV tại một số chợ Quảng Bá, Nhật Tân, Nam Trung Yên, lượng người đi mua sắm các loại hoa tươi để thắp hương ngày mùng Một cuối cùng của năm tăng đột biến.

Các loài hoa chủ yếu như: Hoa đào,  Hoa Cúc, hoa ly, hoa thược dược, hoa lay ơn, hoa hồng v…v…
Các loài hoa chủ yếu như: Hoa đào, Hoa cúc, hoa ly, hoa thược dược, hoa lay ơn, hoa hồng…
Trao đổi với chúng tôi, chị Thu trú tại Tây Hồ (Hà Nội) cho hay: “Cành đào này chị mua với giá 250.000vnđ, chị mang về để thắp hương gia tiên”
Trao đổi với chúng tôi, chị Thu (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) vui vẻ cho hay: “Cành đào này chị mua với giá 250.000 đồng, chị mang về để thắp hương gia tiên”.
Các loại  hoa cúc giá 6.000 đồng/bông, hồng loại bé giá 3.000 đồng, ly từ 200.000 đồng trở lên, đào bán từ 100.0000 - 400.000 đồng/cành.
Các loại hoa cúc giá 6.000 đồng/bông, hồng loại bé giá 3.000 đồng, ly từ 200.000 đồng trở lên, đào bán từ 100.0000 - 400.000 đồng/cành.
Người phụ nữ đang ngắm những bông hoa đẹp nhất mua về thắp hương gia tiên.
Cô gái trẻ đang ngắm những bông hoa đẹp nhất mua về thắp hương gia tiên.
Một tiểu thương tại chợ Quảng Bá cho hay: “Ban đêm chợ thường bán buôn, còn ban ngày chợ bán lẻ là chủ yếu, tuy nhiên sáng sớm nay lượng khách kéo đến mua lẻ đông gấp nhiều lần so với ngày thường“.
Một tiểu thương tại chợ Quảng Bá cho hay: “Ban đêm, chợ thường bán buôn, còn ban ngày chợ bán lẻ là chủ yếu, tuy nhiên sáng sớm nay lượng khách kéo đến mua lẻ đông gấp nhiều lần so với ngày thường“.
Tại chợ hoa Quảng Bá đã xuất hiện đào sớm phục vụ người dân
Tại chợ hoa Quảng Bá, đào sớm phục vụ người dân đã xuất hiện.
Nhiều chị em phụ nữ chia sẻ, ngoài xôi, gà luộc, trái cây thì hoa tươi không thể thiếu để thắp hương ngày mùng một
Nhiều chị em chia sẻ, ngoài xôi, gà luộc, trái cây thì hoa tươi không thể thiếu để thắp hương ngày mùng Một.
 
Hoa lay ơn cũng là loài hoa trang trí ngày Tết rất đẹp, tươi rất lâu, kéo dài từ 10-20 ngày. Trong phong thủy có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu, mang đến may mắn, điềm lành cho gia chủ.
Các loại cúc trồng tại Tây Tựu được các tiểu thương nhập về nhiều bán với giá 6.000 đồng/bông. Theo các tiểu thương cho hay, cúc dịp này nở đều, đẹp bông to, giống cúc đẹp nên được nhiều người ưa chuộng dù giá cao hơn so với dịp khác 1.000 - 2.000 đồng/bông.
Các loại cúc trồng tại Tây Tựu được các tiểu thương nhập về nhiều bán với giá 6.000 đồng/bông. Theo các tiểu thương cho hay, cúc dịp này nở đều, đẹp bông to, giống cúc đẹp nên được nhiều người ưa chuộng dù giá cao hơn so với dịp khác 1.000 - 2.000 đồng/bông.
Khoa Đăng
TIN LIÊN QUAN

20.10 "đột kích" chợ bán hoa đắt khách nhất nhì Hà Nội

Vũ Hoàng |

Sáng sớm ngày 20.10, từ khắp các nẻo đường các tiểu thương đổ dồn về chợ hoa Quảng An, phía Tây Hà Nội. Đây là một trong những dịp bán hoa “đắt khách” nhất trong năm. 

Dạo quanh chợ hoa Hàng Lược để “hít thở” không khí Tết Hà Nội xưa

ĐĂNG HUỲNH |

Bắt đầu từ rằm tháng Chạp hàng năm, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) lại mở cửa bán hoa Tết. Mặt hang chủ yếu ở đây là đào, mai, đồ cổ… Hoa ở đây chủ yếu là loại vừa và nhỏ, phù hợp với không gian nhỏ nhưng lại mang nét tinh tế của người Hà Nội. Dạo một vòng quanh con phố cổ này của Hà Nội, một không khí Tết xưa của Hà Thành lại được gợi lại…. Và chúng ta cũng sẽ bắt gặp ở chợ hoa này rất nhiều người cao tuổi của Hà Nội đi mua đào chơi Tết tạo cho chợ hoa Tết Hàng Lược mang một nét đặc trưng riêng.

Đại sứ Mỹ đi dạo chợ hoa Quảng An, sắm cành đào chơi Tết

Nguyễn Hà - Thanh Huyền - Văn Thắng |

Sáng ngày 18.1, sau khi thả cá tại Hồ Tây, đại sứ Mỹ Ted Osius đã dạo một vòng quay chợ hoa Quảng An, sắm cho mình một cành đào để chơi Tết.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

20.10 "đột kích" chợ bán hoa đắt khách nhất nhì Hà Nội

Vũ Hoàng |

Sáng sớm ngày 20.10, từ khắp các nẻo đường các tiểu thương đổ dồn về chợ hoa Quảng An, phía Tây Hà Nội. Đây là một trong những dịp bán hoa “đắt khách” nhất trong năm. 

Dạo quanh chợ hoa Hàng Lược để “hít thở” không khí Tết Hà Nội xưa

ĐĂNG HUỲNH |

Bắt đầu từ rằm tháng Chạp hàng năm, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) lại mở cửa bán hoa Tết. Mặt hang chủ yếu ở đây là đào, mai, đồ cổ… Hoa ở đây chủ yếu là loại vừa và nhỏ, phù hợp với không gian nhỏ nhưng lại mang nét tinh tế của người Hà Nội. Dạo một vòng quanh con phố cổ này của Hà Nội, một không khí Tết xưa của Hà Thành lại được gợi lại…. Và chúng ta cũng sẽ bắt gặp ở chợ hoa này rất nhiều người cao tuổi của Hà Nội đi mua đào chơi Tết tạo cho chợ hoa Tết Hàng Lược mang một nét đặc trưng riêng.

Đại sứ Mỹ đi dạo chợ hoa Quảng An, sắm cành đào chơi Tết

Nguyễn Hà - Thanh Huyền - Văn Thắng |

Sáng ngày 18.1, sau khi thả cá tại Hồ Tây, đại sứ Mỹ Ted Osius đã dạo một vòng quay chợ hoa Quảng An, sắm cho mình một cành đào để chơi Tết.