Nhiếp ảnh gia Réhahn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam tại Pháp

N.T.H |

Từ 16-26.9, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn đã có buổi triển lãm tại Caen Expo Congres, Normandy, nước Pháp với chủ đề “Precieux Héritage du Vietnam – Di sản quý giá Việt Nam”. Buổi triển lãm là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và hình ảnh được tổ chức công phu nhằm mang đến cho người xem cái nhìn mới lạ về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Réhahn Croquevielle từng được trang Boredpanda.com bình chọn là 1 trong 10 nhiếp ảnh gia chụp ảnh chân dung đẹp nhất thế giới. Anh được đông đảo độc giả Việt Nam biết đến với bức ảnh chụp cụ bà được mệnh danh là “Cụ bà đẹp nhất thế giới Bùi Thị Xong” in trong bộ ảnh Vietnam - Mosaic of Contrasts (Việt Nam - Những mảnh ghép tương phản).

Con người và đất nước Việt Nam đã được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn giới thiệu tại Caen Expo Congres, Normandy (Pháp).

Từ khi đến thăm và chọn Việt Nam là nơi định cư lâu dài từ năm 2007 đến nay, Réhahn đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước Việt Nam để chụp những bức ảnh về phong cảnh và con người của vùng đất mà anh gọi là "nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tạo" của mình.

Những bức ảnh của Réhahn giới thiệu tại Caen Expo Congres.

Buổi triển lãm của nhiếp ảnh gia Réhahn sẽ diễn ra từ ngày 16 - 26.9.2016 tại Pháp. Từ khi tổ chức, buổi triển lãm thu hút hơn 15.000 người xem mỗi ngày và có lúc lên đến 30.000 người vào những ngày cuối tuần. Đến tham dự triển lãm còn có những nghệ sĩ, chính trị gia nổi tiếng của Pháp và đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Điều đó đã thể hiện sức hút mạnh mẽ từ vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và tài năng nhiếp ảnh gia Réhahn đối với công chúng và báo giới Pháp.

Dòng người xếp hàng dài vào xem triển lãm.
Thông qua buổi triển lãm, người xem sẽ hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy niềm yêu thích và nhu cầu du lịch đến Việt Nam của người dân bản xứ. Trong các buổi phỏng vấn với báo chí và đài truyền hình Pháp, Réhahn đã thể hiện tình yêu của mình dành cho Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng, anh mong những hình ảnh và bộ sưu tập của mình sẽ phần nào khắc họa được bản sắc dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. 
Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn được báo chí giới thiệu
Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn được báo chí giới thiệu
Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn được báo chí giới thiệu
N.T.H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.