Tại trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 4 cá thể voi trong đó có 2 cá thể voi được nuôi từ nhỏ. Được biết, bên cạnh việc nuôi dưỡng thì công việc huấn luyện tăng cường khả năng sống sót cho voi nhà được các nhân viên nơi đây chú trọng hàng đầu.
Voi Jun trước đó được đưa vào trung tâm khi chân và vòi bị thương nặng do bẫy của con người gây ra. Trong quá trình voi được chăm sóc và thuần dưỡng tại trung tâm, voi hiện đang khỏe mạnh và có thể vui đùa cùng 3 cá thể voi tại đây. |
Thay vì cách huấn luyện bằng roi vọt truyền thống, các nhân viên tại trung tâm huấn luyện voi theo giáo án được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn. Theo giáo án này, việc huấn luyện sử dụng còi và thức ăn để yêu cầu voi thực hiện theo động tác như nâng chân, nằm xuống, quỵ gối… đến khi nào thành thạo. |
Voi được theo dõi và chăm sóc 24/24 để hạn chế khả năng tử vong trong quá trình nuôi nhốt. |
Bữa ăn trưa của các nhân viên tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk. |
Đa phần nhân viên tại Trung tâm bảo tồn voi có tuổi đời khá trẻ. Họ đến đây vì niềm đam mê, tình yêu đối với loài voi. |
Trung tâm đã nhận và đào tạo 4 con em của các nài voi nổi tiếng tại địa phương tham gia vào dự án bảo tồn voi Đắk Lắk. |
Nài voi “nhí” đưa voi vào rừng. |