Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018: Vinh danh các doanh nghiệp phát triển du lịch bền vững

PV |

Tối 9.7, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội diễn ra lễ vinh danh và trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018 cho những doanh nghiệp có đóng góp tích cực tới sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam. 

21h30: Sau ca khúc “Việt Nam ơi” do tốp ca nam nữ Phương Đông cùng tốp múa Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội trình bày, MC Hữu Bằng tuyên bố bế mạc Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam.

“Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng cao quý nhất của ngành Du lịch nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam. Giải thưởng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế”, MC Hữu Bằng nói. 

Giải thưởng sẽ là động lực để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam; đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch…; góp phần nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế… 

Phó thủ tướng
Các đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: Hải Nguyễn.

21h20: Trao giải cho những tác giả đoạt giải cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Để tạo diễn đàn cho báo chí trong lĩnh vực du lịch, cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” đã được Báo Lao Động và Tổng cục Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm đã đi sâu phản ánh những vấn đề bản chất của ngành du lịch như các vấn đề về sản phẩm du lịch, liên kết địa phương trong phát triển du lịch, về khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch cần tháo gỡ.

Sau 8 tháng phát động và triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 800 bài dự thi của các tác giả là những cây bút chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ban giám khảo đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc của 12 tác giả để trao giải. Những tác phẩm viết về các điểm đến của du lịch Việt Nam, với những trải nghiệm đầy cảm xúc của các tác giả.

Đặc biệt, trong khuôn khổ giải thưởng này, BTC còn trao giải “Việt Nam tôi yêu” cho một du khách người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động chụp ảnh với các tác giả đoạt giải.
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động chụp ảnh với các tác giả đoạt giải. Ảnh: Hải Nguyễn

Danh sách các tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”:

- Giải Nhất - Địa danh: "Đại siêu thị mở giữa thiên nhiên" của tác giả Đức Hạnh (Phóng viên Báo Đầu tư)

- Giải "Tôi yêu Việt Nam": "Chào mừng bạn đến Việt Nam - góc nhìn từ một du khách" của tác giả Ana O’Sullivan (Tác giả nước ngoài sinh sống tại VN, bài dự thi bằng tiếng Anh)

- Giải Nhì thuộc về các tác phẩm: 

+ "Mơ về những đại sứ du lịch nói tiếng Anh như gió" của tác giả Võ Văn Dũng (Tác giả người Việt, sống tại Đức)

+ "Tìm về miền ký ức Huế" của tác giả Đặng Tất Đạt – phóng viên truyền hình Nhân Dân thường trú tại TPHCM

- Giải Ba thuộc về các tác phẩm:

+ "Ngâm nga điệu ca trù Chanh Thôn" của tác giả Lê Thị Khánh Linh

+ "Áo dài trong tâm thức và tiềm năng quảng bá du lịch Việt Nguyễn" của tác giả Nguyễn Kiều Phượng (Trường THCS Nguyễn Trãi, TP.Rạch Giá, Kiên Giang).

+ "Đừng để Hội An bé nhỏ trở nên ngột ngạt của hai tác giả Hạ Nhiên - Thiên Bình.

- Giải Khuyến khích thuộc về các tác phẩm: 

+ "Về thăm làng Thổ Hà, miền quê thắm đượm" của tác giả Giáp Thị Hiền (Huyện đoàn Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

+ "Thổ Châu - Nơi cách thiên đường một cánh sóng" của tác giả Lâm Điền (Trạm Y tế phường Mỹ Tho, TP Long Xuyên tỉnh An Giang)

+ "Một ngày ở Gáo Giồng" của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hương

+ "Công viên thống nhất ở Quảng Trị: Biến nỗi đau chia cắt thành khát vọng hòa bình" của tác giả Trương Thúy Hằng (Phóng viên báo Biên Phòng- công tác tại Hà Nội)

+ "Tinh túy Mẫu Sơn" của tác giả Đinh Thành Trung (Ban Kinh tế Trung ương). 

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - trao giải cho các doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - trao giải cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho du lịch nước nhà. Ảnh: Hải Nguyễn

21h15: Giải thưởng quan trọng dành cho các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL trao giải cho 5 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho du lịch nước nhà. 

Các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam được vinh danh là:

1. Công ty cổ phần Vinpearl
2. Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời - Sun Group
3. Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh
4. Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
5. Tập đoàn Thiên Minh. 

21h: Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 cũng tôn vinh các đơn vị được trao tặng với danh hiệu hàng đầu Việt Nam. Đó là những nhà hàng, khách sạn có tiếng với dịch vụ lưu trú và trải nghiệm chuyên nghiệp, làm hài lòng khách du lịch ở mức cao nhất.

Trong đó những khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam 2018 là:

1. Khách sạn nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Penisula Resort, thành phố Đà Nẵng
2. Khách sạn nghỉ dưỡng Naman Retreat, thành phố Đà Nẵng
3. Khách sạn Metropole Hà Nội, thành phố Hà Nội
4. Khách sạn nghỉ dưỡng Fusion Maia Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
5. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc Resort, tỉnh Kiên Giang
6. Khách sạn nghỉ dưỡng InterContinental Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
7. Khách sạn nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang, thành phố Đà Nẵng
8. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Halong Bay Resort, tỉnh Quảng Ninh
9. Khách sạn Melia Hà Nội, thành phố Hà Nội
10. Khách sạn Sheraton Hà Nội, thành phố Hà Nội
11. Khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas, tỉnh Khánh Hòa
12. Khách sạn Evason Ana Mandara, tỉnh Khánh Hòa
13. Khách sạn Bến Thành (Rex Hotel), thành phố Hồ Chí Minh
14. Khách sạn Dalat Palace, tỉnh Lâm Đồng
15. Khách sạn Indochine Palace, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao giải các doanh nghiệp lữ hành xuất sắc.
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao giải cho đại diện những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn

20h55: Chương trình tiếp tục với phần vinh danh 20 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cũng như nội địa hàng đầu Việt Nam 2018

Danh sách 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam năm 2018: 

1. Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel), thành phố Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty cổ phần Fiditour, thành phố  Hồ Chí Minh
4. Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh
5. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Vitours, thành phố Đà Nẵng
6. Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
7. Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
8. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội, thành phố Hà Nội
9. Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Hà Nội
10. Công ty cổ phần Du lịch Vietsense, thành phố Hà Nội.

Danh sách 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam (inbound) năm 2018 là:

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, thành phố Hồ Chí Minh
2. Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel), thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh
4. Công ty cổ phần Fiditour, thành phố  Hồ Chí Minh
5. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam- Hà Nội, thành phố Hà Nội
6. Công ty cổ phần quản lý điểm đến Châu Á, thành phố Hà Nội
7. Công ty TNHH Du lịch H.I.S Sông Hàn Việt Nam, thành phố Đà Nẵng.
8. Công ty TNHH JTB-TNT, thành phố Hồ Chí Minh
9. Công ty cổ phần Du lịch Exotissimo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.
10. Công ty TNHH Lữ hành PEGAS MISR Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa. 

Trong khuôn khổ lễ vinh danh sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”.
Trong khuôn khổ lễ vinh danh sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”.

20h40: Ông Trịnh Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng Vụ thi Đua khen thưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đọc quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trao Giải thưởng Du lịch 2018 cho các doanh nghiệp. 

Theo đó, lễ trao giải năm nay vinh danh 30 đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2018 về các lĩnh vực: Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch; Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ôtô; Điểm đến du lịch và sân golf hàng đầu Việt Nam năm 2018.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, Bộ VHTTDL trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, đơn vị có thành tích nổi bật trong việc phát triển du lịch.

Các đơn vị đạt danh hiệu "Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ôtô hàng đầu Việt Nam năm 2018” gồm:

1. Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Du lịch Thiên niên kỷ (Trung tâm dịch vụ vận chuyển khách du lịch Trịnh Gia), thành phố Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên, thành phố Hà Nội
4. Công ty TNHH Vận tải du lịch và dịch vụ thương mại Long Hiền, thành phố Đà Nẵng
5. Công ty TNHH Dịch vụ Minh Việt, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao giải cho những điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018: 

1. Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
2. Sun World Ba Na Hills, thành phố Đà Nẵng
3. Vinpearl Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4. Vinpearl Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
5. Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, thành phố Đà Nẵng.

Những sân golf hàng đầu Việt Nam năm 2018 được vinh danh là:

1. The Bluffs Ho tram Strip Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Bà Nà Hill Golf Club, thành phố Đà Nẵng
3. Sky Lake Resort & Golf Club, thành phố Hà Nội
4. BRG Đà Nẵng Golf Resort, thành phố Đà Nẵng
5. FLC Sầm Sơn Golf Links, tỉnh Thanh Hóa
6. Montgomerie Links Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
7. Laguna Langco Golf Club, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. Long Thành Golf Club, tỉnh Đồng Nai
9. Sealinks Golf & Country Club, tỉnh Bình Thuận
10. Long Bien Golf Course, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - lên phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - lên phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

20h30: Phát biểu tại lễ vinh danh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, vị thế của du lịch Việt Nam ngày càng được khẳng định. 

Năm 2017, ngành du lịch ước đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỉ đồng, tương đương 23 tỉ đôla Mỹ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá: “Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng số lượng khách quốc tế trong một năm đạt 3 triệu lượt khách so với năm 2016”.

Ngành du lịch cũng đã tạo ra việc làm, thu nhập cho cộng đồng du lịch, sản phẩm du lịch của Việt Nam ngày càng phát triển đa dạng, hấp dẫn. Nhiều sản phẩm, điểm đến của du lịch Việt Nam được quốc tế vinh danh, trao giải.

“Có được thành tích này có sự đóng góp và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp du lịch. Việc bình chọn và trao giải các doanh nghiệp du lịch hằng năm có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, bằng tâm huyết, lao động sáng tạo của mình để đưa du lịch Việt Nam ngày càng lớn mạnh”- Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam - phát biểu khai mạc.
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam - phát biểu khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn

20h15:  Ông  Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc. Ông Tuấn cho hay, Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng cao quý nhất của ngành Du lịch được tổ chức từ năm 1999 nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế…

Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 với chủ đề Tôi yêu Việt Nam được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2018).

Ngành du lịch Việt Nam năm nay có bước chuyển biến tích cực, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp cao trong GDP.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là danh hiệu cao quý nhất của ngành du lịch Việt Nam. Trong 19 năm qua, việc trao giải thưởng ngành du lịch có tác dụng thúc đẩy thi đua trong ngành, nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam.

Việc bình chọn các sản phẩm du lịch được tiến hành từ cơ sở, kỹ lưỡng, cho nên uy tín của giải ngày càng được nâng cao. Các đơn vị được vinh danh tại giải thưởng Du lịch Việt Nam thực sự là những doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển ngành du lịch, lữ hành.

Bên cạnh đó, BTC còn trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi  viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Cuộc thi là sáng kiến của Báo Lao Động, phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Được phát động từ ngày 14.10.2017, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 800 bài thi của các tác giả là những cây bút chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đặc biệt, cuộc thi thu hút được cả những du khách là kiều bào Việt Nam tại Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật và một số du khách quốc tế, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi sẽ góp phần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những ấn tượng mới về du lịch từ góc nhìn của các tác giả, góp phần truyền cảm hứng về một "Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận". 

Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam - dự lễ vinh danh.
Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (ngồi hàng đầu, thứ tư từ trái sang) - dự lễ vinh danh. Ảnh: Hải Nguyễn

20h05: Đến dự lễ vinh danh có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đến dự chương trình còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, các hiệp hội, đơn vị dịch vụ du lịch, lữ hành, đại diện các khách sạn được tôn vinh và trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018. 

Toàn cảnh hội trường.
Toàn cảnh hội trường. Ảnh: Hải Nguyễn

20h: Lễ vinh danh bắt đầu bằng phần trình diễn ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” - một tác phẩm gợi lên sự tươi đẹp, nên thơ, cảm nhận được niềm tự hào đối với quê hương đất nước.

Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 được Bộ VHTTDL chỉ đạo Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, với sự phối hợp của Báo Lao Động tổ chức... nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch đất nước.

Lễ vinh danh và trao Giải thưởng năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960- 9.7.2018). Đây là dịp ghi nhận, đánh giá và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư có chiều sâu hướng tới sự phát triển bền vững.

Báo Lao Động xin tường thuật trực tiếp sự kiện này. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam: “Du lịch Việt Nam không thể thiếu các doanh nghiệp”

BÍCH ĐÀO (thực hiện) |

“Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp quyết định và trở thành động lực cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam".

Bộ Văn hóa giới thiệu Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 và cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”

Đào Bích |

Chiều 5.7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý II.2018. Tại sự kiện, Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 và Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” đã được giới thiệu đến các cơ quan báo chí.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018: Hướng tới phát triển bền vững

LINH ANH |

Giải thưởng du lịch Việt Nam nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện vai trò to lớn của ngành du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam: “Du lịch Việt Nam không thể thiếu các doanh nghiệp”

BÍCH ĐÀO (thực hiện) |

“Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp quyết định và trở thành động lực cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam".

Bộ Văn hóa giới thiệu Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 và cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”

Đào Bích |

Chiều 5.7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức họp báo thường kỳ quý II.2018. Tại sự kiện, Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018 và Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” đã được giới thiệu đến các cơ quan báo chí.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018: Hướng tới phát triển bền vững

LINH ANH |

Giải thưởng du lịch Việt Nam nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện vai trò to lớn của ngành du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội.