Lang thang uống bia vỉa hè

Lam Linh |

Một vại bia, một đĩa lạc luộc, một đĩa dưa muối… buổi nhậu có thể đã bắt đầu với vài người hay chỉ một người. Tiếng nói cười lao xao cùng tiếng zô… ồn ào khắp quán.

Bia từ lâu đã trở thành món đồ uống không thể thiếu của người Việt.

Hà Nội của những năm 80 thế kỷ trước, trong thời bao cấp khó khăn, mọi thứ đều phải xếp hàng và được cấp với những tờ tem phiếu. Vài cân thịt, bao gạo nửa yến, rau đậu, vải vóc và dĩ nhiên cả bia. Một bom bia to, một cái chậu đổ đầy bia và những chiếc cốc thủy tinh chờ sẵn.

Mỗi người chỉ được 1-2 cốc. Xếp hàng, lấy được cốc bia rồi ngồi vào cái bàn, cùng vốc lạc luộc đựng trong cái mẹt nan, thế mà nhâm nhi khề khà cả buổi được. Vị bia ngon lắm! Bia không còn chỉ là một món đồ uống giải khát mà là một phần của đời sống và giúp tái tạo sức lao động.

Bia và lạc, bộ đôi không thể thiếu. Ảnh: culinaryvietnam

Đất nước mở cửa, bia thành món thức uống hàng ngày. Giới bình dân vẫn thích dùng bia hơi, vừa rẻ vừa vui, lại ngồi lê la vỉa hè là hợp cảnh hợp tình. Giờ bia ăn kèm với nhiều món nhậu, nhưng ngon nhất vẫn cứ là vài hạt lạc, bìa đậu phụ rán lướt ván tẩm hành, hay con mực khô lai rai. Vài chiếc bàn nhựa được xếp theo hàng, kê san sát, vài cốc bia hơi, ít đồ nhắm là đủ cho một bữa nhậu rôm rả. Những cốc bia mát lạnh, xua tan những cái nóng oi ả, cái mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.

Giới trẻ thì thích uống bia thanh cảnh hơn, với những ngã ba nhỏ, một cốc bia cùng nem chua rán, khoai tây lắc, pho mai que. Bia mỗi người chỉ một vại, chỗ ngồi bé hin hin, chật đến nỗi lưng người này tựa vào lưng người kia, nhưng ai nấy đều cảm thấy hài lòng. Uống không nhiều, chủ yếu là ăn và tám chuyện với đám bạn xung quanh.

Cách uống bia phân tầng theo thị hiếu, theo kiểu khách và theo từng phong cách nhà hàng. Các quán bia và các nhà hàng Việt luôn có bia Việt. Còn ở các quán bar và pub là các nhãn hàng nước ngoài. Một dịch vụ hấp dẫn khác chính là bia tươi từ nước ngoài dành cho người vừa có tiền vừa biết thưởng thức. Hệ thống các quán bia cao cấp cũng mọc lên nhanh chóng và là lựa chọn của giới làm ăn khi họ có thể đến đây mời đối tác và bàn công việc làm ăn.

Dẫu vậy, ở Hà Nội, nhiều người vẫn thích vào một quán bia vỉa hè ngay trên phố phường tấp nập, gọi một vại bia với lạc luộc, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại như ngày xửa ngày xưa mấy chục năm về trước.

Những vại bia trong các nhà hàng. Ảnh: Doanhnhansaigon

 

TP.Hồ Chí Minh náo nhiệt là mảnh đất màu mỡ của những buổi tiệc tùng và là thị trường tiêu thụ bia số 1 tại Việt Nam. Ở đây không có nhãn hàng bia nào trên cả nước là không có mặt. Các cửa hàng bia tấp nập trong phố Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, vốn được xem là phố Tây của Sài thành. Tại đây, bạn có thể ngồi uống bia ngay trên vỉa hè. Do cách sống của người miền trong, bạn sẽ gặp rất nhiều gia đình gồm cả ông bà bố mẹ và các con đi ăn tối trong các quán ăn hay nhà hàng, quán café thay vì ngồi ở nhà ăn uống như người miền Bắc.

Thành phố sôi động này càng về đêm càng nhộn nhịp. Sài Gòn uống bia trong các nhà hàng với bia đóng chai truyền thống và lượng tiêu thụ cũng rất nhiều. Món bia tươi du nhập từ nước ngoài nhanh chóng được các bạn trẻ tại đây đón nhận. Bia tươi uống lấy hương vị. Không đơn thuần là giải khát, giải sầu hay tụ tập nhóm bạn, thưởng thức bia tươi được người Sài Gòn nâng tầm thành “thú thưởng thức” đúng nghĩa, với những hiểu biết rạch ròi về kỹ thuật uống.

Người ở đâu chuộng bia ở đó và khẩu vị bia khác nhau theo từng vùng. Đó là lý do mỗi nơi có cho mình một sản phẩm và một cách thức uống bia khác nhau. Những cốc bia như chất xúc tác làm cho bữa tiệc, cho buổi gặp gỡ trên nên vui vẻ và náo nhiệt hơn.

 

Lam Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.