Làm giàu từ đô thị du lịch biển đẹp nhất xứ Nghệ

ĐĂNG TRUNG |

Đến với Cửa Lò, đô thị du lịch biển của xứ Nghệ, không những là điểm đến du lịch hấp dẫn vào mùa hè, mà còn là môi trường khởi nghiệp đầy tiềm năng. Người dân địa phương, và các doanh nghiệp từ nhiều nơi, đã chọn phố biển Cửa Lò làm nơi buôn bán, lập nghiệp, làm giàu.

Nét riêng lãng mạn từ ôtô điện

Nhà báo Giao Hưởng, nguyên PV Báo Lao Động, quê xã Phúc Thọ, gần bãi tắm, nhớ lại: “Biển Cửa Lò có tiềm năng rất lớn về du lịch.  Năm 1907, người Pháp đã chọn Cửa Lò để làm nơi nghỉ mát và tắm biển. Tại đảo Lan Châu hiện còn dấu tích lầu nghinh phong, nơi vua Bảo Đại đến nghỉ dưỡng, ngắm cảnh. Tuy nhiên, do chiến tranh và nhiều yếu tố khác, phải từ năm 1994, thành lập thị xã Cửa Lò, bãi biển này mới trở thành nơi du khách đến ngày một nhiều, kéo theo nhiều dịch vụ, làm ăn buôn bán sầm uất”.

Nhận thấy khách đến ngày một đông, nhu cầu đi lại tăng cao, vào năm 2010, anh Phạm Hữu Long, phường Nghi Thu (TX. Cửa Lò) mạnh dạn bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua một  ôtô điện để chở khách. Giá vé mỗi lượt thu khoảng 10 nghìn đồng, xe có thể chở 5-7 người, chạy vòng quanh khu du lịch, đưa khách đi tham quan, mua sắm… Xe sạc no bình, cũng đủ chạy trong vòng một ngày. Mỗi ngày đông khách, anh Long kiếm được tiền triệu.

Chợ cá Cửa Lò. Ảnh: ĐT
Chợ cá Cửa Lò. Ảnh: ĐT

Trong năm đầu tiên, anh đã hoàn vốn mua xe, và những năm sau đó, số tiền kiếm được trong mùa du lịch cũng bằng thu nhập từ nghề khác trong một năm. Khách lựa chọn xe điện vì giá rẻ, phong cách thân thiện và “độc”, lãng mạn hơn so với taxi, xe ôm, thích hợp với quãng đường di chuyển ngắn, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Thấy xe điện làm ăn được, người mua xe ngày một nhiều, đến thời điểm 2015 đã tăng lên gần 450 xe, xảy ra tình trạng “lạm phát”, cản trở giao thông. UBND TX. Cửa Lò đã dùng giải pháp kỹ thuật cấp biển, cho lưu hành theo ngày chẵn lẻ (biển có đuôi chẵn lưu hành vào ngày chẵn và ngược lại), làm giảm 1/2 số xe lưu hành. Dù vậy, loại phương tiện này đã trở thành nét độc đáo của phố du lịch biển, và là phương tiện mưu sinh chủ yếu của hàng trăm lao động.

Những lao động khác không có vốn để mua phương tiện, thì tham gia lao động thời vụ như phục vụ nhà hàng, khách sạn trong những tháng cao điểm, cũng có thể kiếm hàng chục triệu/mùa du lịch. Một lựa chọn khác là bán hàng rong, hàng giải khát… Hàng năm, vào dịp tháng 5 dương lịch, chị Nguyễn Thị Tiến, quê xã Nghi Trung (Nghi Lộc) lại xuống Cửa Lò bán hàng rong.

Chị lấy bánh đa, bỏng ngô, hoa quả… rồi đi dọc bãi biển, bán cho khách, ngày khá cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Hoàn cảnh chị rất khó khăn, con đông, chồng đau yếu, khoản tiền bán rong là thu nhập chính của gia đình. Vì ngoài mùa du lịch, chị cũng làm nông, làm thuê khắp nơi, nhưng tiền công, lời lãi chẳng được là bao. “Cán bộ họ cũng nhắc nhở không được mời chào, chèo kéo khách, rồi  xử phạt…

Tuy nhiên, vì mưu sinh nên tôi vẫn cố làm”, chị Tiến chia sẻ. Chị Tiến cho hay, một số “đồng nghiệp” thì mưu sinh bằng cách đến bãi biển, mua hải sản vừa khai thác rồi đi bán rong cho du khách. Khách thấy rẻ, tươi nên mua, nhờ chủ nhà hàng nấu nướng, chế biến; chủ nhà hàng chiều khách nên cũng vui vẻ.

 10 nghìn lao động dịch vụ

Hai “đặc sản truyền thống” của Cửa Lò là nghỉ dưỡng và tắm biển, vì vậy, nơi đây có hệ thống nhà hàng, khách sạn dày đặc nhất tỉnh, với 293 cơ sở lưu trú, trong đó có 49 khách sạn từ 1-5 sao, có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ của 22 nghìn khách/ngày đêm, có thể tổ chức các sự kiện quốc tế. Các ông lớn về địa ốc, khách sạn như Vingroup, Mường Thanh, Sài Gòn - Kim Liên… đều chọn Cửa Lò để đầu tư. Đất Cửa Lò, có thời điểm đã được đẩy lên với giá cao không tưởng. Người dân, doanh nghiệp ít vốn hơn thì đầu tư các khách sạn, nhà nghỉ quy mô nhỏ. Dọc bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội, có hàng trăm quán ăn, nhà hàng được xây dựng theo quy hoạch, khách khứa đông nghịt, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp.

Theo thống kê của UBND TX. Cửa Lò, năm 2017, có khoảng 10 nghìn lao động trong lĩnh vực du lịch. Con số thực tế có thể lớn hơn, vì phải tính cả ngư dân, tiểu thương, kinh doanh siêu thị, những người bán hàng rong, bán đá lạnh, xăng dầu, làm hàng mỹ nghệ… đều tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch.

Nhu cầu mua sắm, quà tặng của du khách tăng lên, kéo theo sự phục hưng của các làng nghề truyền thống như nghề nước mắm Hải Giang I (phường Nghi Hải), nghề làm tôm nõn, mực, cá khô, chế biến sản phẩm lưu niệm… Bà Lê Thị Kim, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Võ Kim cho hay, mỗi năm, cơ sở này nhập khoảng 80 tấn cá cơm, cho 40 nghìn lít nước mắm thành phẩm. Du khách thường đến đây tham quan và mua nước mắm ngon, hải sản đóng gói về làm quà.

Chị Hương Trà, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Hầu như hè nào gia đình tôi cũng về Cửa Lò tắm biển. Vì ngoài các yếu tố như bãi biển đẹp, hải sản ngon, thì dịch vụ ở đây cũng rất tốt. Người dân thân thiện, không chặt chém khách”.

Doanh nghiệp, người dân giàu lên

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò cho biết: Năm 2017, Cửa Lò đón 2,27 triệu lượt khách, trong đó 1,41 triệu khách lưu trú, 5,5 nghìn khách nước ngoài, doanh thu từ du lịch đạt 2,28 nghìn tỷ đồng. Nguồn thu từ du lịch góp phần giúp thị xã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách. “Điều đáng mừng là người dân, doanh nghiệp thu nhập khá, giàu lên từ kinh doanh, buôn bán, làm ăn tại Cửa Lò. Đây là tiền đề tạo lực để thị xã ngày một thịnh vượng, trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn”, bà Dung chia sẻ.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.