Hòn Sơn thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, có diện tích khoảng 11km2 và cách thành phố rạch giá 65km. Đảo Hòn Sơn mang nét đẹp tự nhiên, hoang dã nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, du khách thỏa thích trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị trên đảo.
Di chuyển
+ Từ TPHCM ra Rạch Giá:
Di chuyển từ TPHCM ra Rạch Giá, du khách có thể lựa chọn các loại xe khách giường nằm như Phương Trang, Kumho SamCo… Giá vé xe khách Phương Trang 135.000 đồng/hành khách. Giá vé xe khách Kumho SamCo: Ghế ngồi: 115.000 đồng/hành khách; Giường nằm 147.000 đồng/hành khách.
+ Từ Rạch Giá ra Hòn Sơn:
Để đến đảo Hòn Sơn, du khách phải đi tàu từ Rạch Giá ra đảo với hai lựa chọn là tàu thường hoặc tàu cao tốc.
Tàu thường Thanh Tú, Đức Trung giá vé 90.000 đồng/khách, thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng 30 phút; chuyến sớm nhất là 8h30 phút sáng.
Tàu cao tốc có tàu Ngọc Thành, SuperDong giá vé 135.000 đồng/khách, thời gian di chuyển chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút. Chuyến tàu sớm nhất 7h30 phút.
+ Di chuyển trên Hòn Sơn
Nếu đi bằng xe máy, bạn có thể gửi xe ở Rạch Giá với giá 10.000 đồng/ngày hoặc mang lên tàu để ra đảo có phương tiện di chuyển (100.000 đồng/xe và phí vận chuyển từ 20.000 - 40.000 đồng/chiếc).
Tuy nhiên để thuận tiện, bạn có thể thuê xe máy trên đảo với giá dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày.
Hòn Sơn xanh ngắt, đẹp hoang sơ khiến bất kỳ ai cũng thấy phấn khích |
Nghỉ ngơi
Trên đảo hiện chưa có nhiều nhà nghỉ hay khách sạn cao cấp, đến đây bạn có thể lựa chọn 1 trong 4 nhà nghỉ ở chợ Bãi Nhà, giá phòng khoảng 170.000 đồng/ngày và có luôn dịch vụ cho thuê xe máy.
Lưu ý, bạn nên chọn những nhà nghỉ cho nấu ăn để tự tay chế biến những món ăn hấp dẫn từ những loại hải sản tươi ngon bạn mua trên đảo.
Hành trình khám phá cảnh đẹp trên đảo
Hòn Sơn mê mẩn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, chưa có sự can thiệp của các dịch vụ du lịch. Chính vì thế khi đến với Hòn Sơn, du khách sẽ được trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời trong không gian trong lành, mát mẻ.
Bãi tắm:
Những bãi tắm trên đảo Hòn Sơn có một điểm chung là nước biển trong vắt, sạch đẹp, bờ cát trải dài và những mỏm đá với vô số hình thù độc đáo. Giữa một bên là nước biển trong xanh, một bên là khung cảnh thiên nhiên hữu tình, những bãi tắm như Bãi Bàng, Bãi Thiên Tuế, Bãi Đá chài, Bãi Giếng, Bãi Bấc… vừa là nơi thích hợp để bạn tắm biển thỏa thích, vừa là nơi để các bạn trẻ chụp ảnh check in, so deep các kiểu…
Bạn có thể thuê lều để cắm trại trên biển, địa điểm cắm trại lý tưởng nhất chính là Bãi Bàng |
Miếu bà cố chủ:
Đây là nơi thờ người đầu tiên đến đảo, định cư và khai phá vùng đất xa xôi nhưng xinh đẹp này.
Chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh:
Xung quanh đỉnh núi là những câu chuyện đậm màu sắc liêu trai về những nàng tiên từng tụ tập vui chơi ở đây mỗi lần hạ giới. Bạn sẽ phải đi bộ lên hàng ngàn bậc thang bằng đá với độ dốc cao, men theo sườn núi để lên đỉnh, tận mắt nhìn những chú khỉ chuyền cành, lắng nghe tiếng chim hót véo von, tận hưởng những bản nhạc du dương của núi rừng đan xen tiếng sóng biển rì rào dưới chân núi.
Câu mực:
Về đêm trên đảo không có nhiều hoạt động vui chơi, vì thế bạn có thể thử trải nghiệm cảm giác làm ngư dân, thuê thuyền ra biển câu mực với giá 500.000 đồng chở 5 người. Biển đêm tĩnh mịch, sóng vỗ nhấp nhô và những con mực tươi rói bạn câu được sẽ là những kỷ niệm khó quên nhất.
Con đường quanh đảo đẹp mê mải |
Địa điểm cắm trại:
Ban đêm ở Hòn Sơn không có nhiều hoạt động vui chơi. Tuy nhiên bạn có thể thuê lều để cắm trại trên biển, địa điểm cắm trại lý tưởng nhất là Bãi Bàng. Bãi biễn này khá dài và rộng, bờ cát nằm dọc theo những hàng dừa, buổi chiều và tối rất mát mẻ, phù hợp cho các hoạt động giao lưu, ăn uống, ca hát.
Ngắm bình minh và hoàng hôn:
Khi đến Hòn Sơn, du khách đừng nên bỏ lỡ dịp ngắm bình minh trên đảo. Vị trí đẹp nhất mà du khách có thể thưởng thức khoảnh khắc mặt trời mọc là ở cầu cảng. Còn nếu muốn ngắm hoàng hôn, thì Bãi Bàng là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.
Mua hải sản:
Hải sản trên Hòn Sơn đều là hải sản tươi sống, được đánh bắt và đưa vào bờ trong ngày. Vì thế không khó để du khách chọn mua những loại hải sản tươi ngon với giá cả vô cùng phải chăng.
Bạn có thể ghé chợ Bãi Giếng để mua các loại mực, ốc giác, sò lông, sò huyết, tôm, cua, ghẹ… mang về hoặc mang ra Bãi Bàng nhờ người chế biến. Vừa tắm biển vừa thưởng thức hải sản là một trải nghiệm thú vị mà du khách không nên bỏ qua. Giá sò lông 30.000 đồng/kg, ốc giác 50.000 đồng/kg, ghẹ 150.000 đồng/kg, mực 90.000 đồng/kg, tôm thẻ 180.000 đồng/kg.
Đừng bỏ qua các món hải sản ngon khi đến đây |
Ngoài ra, du khách còn có dịp thưởng thức những món ăn đặc sản trên đảo như gà cháy tỏi, càng cúm rang me… được người dân chế biến tại chỗ, tùy thuộc vào số lượng du khách muốn mua. Bên cạnh đó, bạn còn có thể mua hải sản rồi nhờ người dân chế biến, chỉ tốn khoảng 25.000 đồng tiền công.