Đó là cuộc thi Concurs de Castells - một sự kiện 2 năm được tổ chức một lần vào cuối tháng 9 ở Tarragona (đông bắc Tây Ban Nha). |
Mỗi đội thi có khoảng 500 người, thi "xây" những "tháp người" cao nhất - được gọi là "Castell", có thể lên đến 10 tầng. |
Lễ hội truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ XVIII ở vùng Catalonia, được cho là có nguồn gốc từ tiết mục dựng "tháp người" của các đội múa. |
Cuộc thi đầy màu sắc, khi mỗi đội mặc một màu khác nhau. |
Các đội, bao gồm cả trẻ em, bắt đầu thận trọng xây tháp người từ "móng", với những người khỏe mạnh, nặng cân nhất đứng dưới cùng, họ bám chặt lấy tay nhau, để lớp người khác dần dần đứng chồng lên trên. |
Có 5 vòng thi, việc cho điểm phụ thuộc vào chiều cao và độ khó của "tháp người". |
Việc "xây tháp" không hề đơn giản, đòi hỏi sự thận trọng, chính xác, bởi có nhiều tháp đã sập giữa chừng. |
Lễ hội này đã trở thành Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, thu hút hàng vạn người trên thế giới đổ về tham dự. |
Tin bài đọc nhiều
- Du khách “dựng tóc gáy” vì bị bầy gấu vây quanh ô tô
- 9 đồ uống nổi tiếng thế giới phải thử một lần trong đời
- Bảo tàng tri thức nhân loại bị lãng quên giữa lòng sa mạc Sahara
- Ngất ngây với những vịnh nước xanh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh
- Ngả nghiêng trên những con đường dốc nhất thế giới
- Hoảng hồn “quái vật” trăn khổng lồ nặng 4 tạ xuất hiện giữa công trường
- Video: Kinh ngạc xác ướp 300 năm bất ngờ mở mắt nhìn du khách
- Bali - thiên đường biển đảo và lướt sóng