Khoảng 40.000 lượt du khách thăm suối cá thần ở Thanh Hóa dịp Tết

Hoài Thu |

Vào mùng 8 Tết âm lịch, hàng ngàn người dân xứ Thanh cùng du khách thập phương lại kéo nhau về xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy để xem nhân dân nơi đây tổ chức lễ hội rước Cá thần. Tính riêng trong mấy ngày Tết, đã có khoảng 40.000 lượt người về thăm quan Suối cá.

Ông Phạm Hùng Hậu – Trưởng Ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, cho biết: “Đây là lễ hội truyền thống của bà con nhân dân xã Cẩm Lương, nó mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường nơi đây. Chỉ tính đến ngày mùng 5 tết đã thu hút khoảng 40.000 lượt du khách thập phương về đây tham dự”.

 
 Hàng nghìn du khách về tham dự lễ hội. (Ảnh: HT)
 
 
Đến suối cá thần Cẩm Lương, du khách rất thích thú khi được đùa giỡn với cá. (Ảnh: HT)
Đến suối cá thần Cẩm Lương, du khách rất thích thú khi được đùa giỡn với cá. (Ảnh: HT)

Lễ hội rước cá thần có truyền thống từ xa xưa, nhưng qua thời gian đã dần dần bị mai một. Năm 2009, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, các ban ngành chức năng của huyện Cẩm Thủy đã phục dựng lại.

 
 Người dân thắp hương bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt... (Ảnh: HT)

Lễ hội được chia làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ, được tổ chức trang nghiêm với lễ bắt cá tế thần rồi đến lễ rước cá thần từ suối Ngọc – nằm dưới chân núi Trường Sinh về sân vận động của bản để làm lễ khai mạc, báo công với thành hoàng làng về một năm lao động sản xuất ở địa phương và những ước nguyện trong năm mới.

                  Bà con mang lễ vật vào dâng thần linh. (Ảnh: HT) 

Phần hội được tổ chức sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, với các tiết mục như: ném còn, chọi gà, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo, dệt vải… 

Lễ hội rước cá thần sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 Tết âm lịch (tức ngày mùng 23 – 24.2). Từ sáng sớm ngày mùng 8 Tết, hàng nghìn người dân xã Cẩm Lương cùng nhân dân xứ Thanh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn Lương Ngọc (xã Cẩm Lương) trong không khí rộn ràng, vui tươi, lành mạnh bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần linh, cầu mong các vị thần phù hộ độ trì cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tốt tươi, dân bản một năm ấm no, hạnh phúc.

Những sản vật bày bán chủ yếu là lấy trên rừng, hoặc tự tay người dân làm ra. (Ảnh: HT)
Những sản vật bày bán chủ yếu là lấy trên rừng, hoặc tự tay người dân làm ra. (Ảnh: HT)
Những sản vật bày bán chủ yếu là lấy trên rừng, hoặc tự tay người dân làm ra. (Ảnh: HT)
Động Cây Đăng là một trong những điểm hấp dẫn ở Suối cá thần. (Ảnh: HT)
Động Cây Đăng là cũng một trong những điểm đến hấp dẫn ở Suối cá thần. (Ảnh: HT)

Chị Ngọc Hà - Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, cho biết: "Dù đã đọc trên báo, đài, thế nhưng lần đầu đến đây, tôi thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp kỳ thú của nơi này. Hàng nghìn con cá bơi lội tung tăng như cùng vui đùa với du khách".

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Bình Định đã không còn tiềm ẩn

Khuê Việt Trường |

Ai đó nói Quy Nhơn, Bình Định mang vẻ đẹp tiềm ẩn. Còn tôi lại cho rằng nơi đây đã thực sự bừng nở với sức sống của thiên nhiên, biển trời và những con người đã lựa chọn mảnh đất này để ghi danh. 

Du khách viếng chùa đổ về TP Đà Lạt tăng không ngừng

Khương Quỳnh |

Mặc dù đã bước sang mùng 7 tết âm lịch nhưng lượng du khách đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Bên cạnh các điểm du lịch, một số ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt trở nên quá tải khách du lịch.

Làng rau 500 tuổi ở Hội An tưng bừng khai hội đầu năm

XUÂN HẬU - THUỲ TRANG |

Tiếng trống chiêng vang khắp làng, người lớn bê mâm cúng với hoa quả, trẻ nhỏ nô đùa xem lân, xem hội là không khí rộn ràng tại làng rau Trà Quế - TP. Hội An trong lễ hội Cầu Bông đầu năm mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Du lịch Bình Định đã không còn tiềm ẩn

Khuê Việt Trường |

Ai đó nói Quy Nhơn, Bình Định mang vẻ đẹp tiềm ẩn. Còn tôi lại cho rằng nơi đây đã thực sự bừng nở với sức sống của thiên nhiên, biển trời và những con người đã lựa chọn mảnh đất này để ghi danh. 

Du khách viếng chùa đổ về TP Đà Lạt tăng không ngừng

Khương Quỳnh |

Mặc dù đã bước sang mùng 7 tết âm lịch nhưng lượng du khách đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Bên cạnh các điểm du lịch, một số ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt trở nên quá tải khách du lịch.

Làng rau 500 tuổi ở Hội An tưng bừng khai hội đầu năm

XUÂN HẬU - THUỲ TRANG |

Tiếng trống chiêng vang khắp làng, người lớn bê mâm cúng với hoa quả, trẻ nhỏ nô đùa xem lân, xem hội là không khí rộn ràng tại làng rau Trà Quế - TP. Hội An trong lễ hội Cầu Bông đầu năm mới.