Khảo sát để kết nối cáp treo từ Bắc Giang lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Tuyến cáp treo từ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (phía tây Yên Tử) cùng một số công trình thuộc Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử cơ bản đã hoàn thành và đang chờ ngày kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (Quảng Ninh).

Hôm qua 10.1, tại Hạ Long, lãnh đạo Quảng Ninh và Bắc Giang đã có buổi làm việc đầu tiên về việc kết nối giữa hai khu vực, trên cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, nhưng phải bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Dự án “Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử” gồm hệ thống cáp treo, các cụm chùa độc lập: chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, nằm ở các cao độ từ 145m đến gần 1.000m. Trong đó, hệ thống cáp treo có ga cuối cùng ở trên đỉnh Yên Tử - cách chùa Đồng khoảng 700m.

Trước mắt, trong năm 2018, Bắc Giang sẽ đưa khu du lịch trên kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử của Quảng Ninh; đồng thời dự kiến vào 12 tháng Giêng tới sẽ bắt đầu tổ chức lễ hội Tây Yên Tử quy mô cấp huyện. Vì thế, Bắc Giang đề nghị Quảng Ninh hỗ trợ, phối hợp để cùng thống nhất phương án kết nối giữa hai khu du lịch.

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là khu vực An Kỳ Sinh và chùa Đồng quá hẹp, trong khi lượng khách từ riêng phía Uông Bí đi lên có thời điểm cũng đã quá tải.

Theo tính toán, cùng một lúc khu vực này chỉ có thể đón khoảng 5.000 khách, nhưng hiện công suất khách sử dụng cáp treo đã đạt 4.000 khách/giờ, chưa kể khách hành hương bằng đường bộ. Như vậy, nếu thêm lượng khách từ Bắc Giang về cùng một lúc sẽ quá tải cho đỉnh danh sơn.

Khu vực chùa Đồng có diện tích hẹp, địa hình lại hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực chùa Đồng có diện tích hẹp, địa hình lại hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ước tính, mỗi năm có khoảng 2 triệu lượt khách thăm Yên Tử, trong đó có khoảng 40% đi cáp treo. Đặc biệt, vào dịp lễ hội Xuân Yên tử kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ mồng 6 Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 2 vạn khách.

Theo ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh nhất trí quan điểm sẽ phối hợp kết nối giữa hai khu vực, nhưng không phá vỡ quy hoạch chung, phải giữ vững môi trường sinh thái tự nhiên của rừng quốc gia. Trước mắt, hai tỉnh thành lập đoàn khảo sát, đánh giá thực tế những tác động, thống nhất vị trí kết nối để giảm tải, đảm bảo không gây xung đột, ùn tắc giữa 2 tuyến khách; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tăng ni, phật tử, du khách.

Đối với việc thu phí tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử mà Quảng Ninh vừa thực hiện, Bắc Giang phải có biện pháp phối hợp cùng thông qua việc bố trí vị trí tổ chức thu phí. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ nghiên cứu và xây dựng quy chế phối hợp cũng như báo cáo với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để xem xét.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đưa Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử vào hoạt động dịp Xuân Yên Tử 2018

Trần Ngọc Duy |

Ngày 6.12, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP.Uông Bí) và Dự án Cải tạo tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử.

Từ 1.2018, thu phí tham quan Yên Tử

Nguyễn Hùng |

HĐND tỉnh Quảng Ninh hôm qua 13.12 đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử. 

260 tỉ đồng để mở rộng 7km đường vào Yên Tử: Tốn kém và phá vỡ cảnh quan?

NGUYỄN HÙNG |

7km trên tuyến đường từ QL18 vào danh thắng Yên Tử (dài khoảng 15km) đang được nâng cấp mở rộng với tổng vốn gần 260 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có 4km mới thực sự mở rộng; 3km còn lại chỉ chỉnh trang, tu sửa nhỏ. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đưa Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử vào hoạt động dịp Xuân Yên Tử 2018

Trần Ngọc Duy |

Ngày 6.12, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP.Uông Bí) và Dự án Cải tạo tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử.

Từ 1.2018, thu phí tham quan Yên Tử

Nguyễn Hùng |

HĐND tỉnh Quảng Ninh hôm qua 13.12 đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử. 

260 tỉ đồng để mở rộng 7km đường vào Yên Tử: Tốn kém và phá vỡ cảnh quan?

NGUYỄN HÙNG |

7km trên tuyến đường từ QL18 vào danh thắng Yên Tử (dài khoảng 15km) đang được nâng cấp mở rộng với tổng vốn gần 260 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có 4km mới thực sự mở rộng; 3km còn lại chỉ chỉnh trang, tu sửa nhỏ.