Hội An rộn ràng lễ hội quất cảnh

Ánh Phượng – T.Tuyết |

Sáng 27.1, “Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà - Hội An năm 2018” đã được khai mạc tại khu dân cư Trảng Kèo, TP Hội An (Quảng Nam).

Mặc dù thời tiết mưa nhưng ngày hội vẫn thu hút rất đông du khách đến tham quan. Đây là lần thứ 3, ngày hội cây quật cảnh được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An đến người dân và du khách; đồng thời khuyến khích các nghệ nhân, nông dân Cẩm Hà phát triển nghề trồng quất thành một thương hiệu độc đáo.

Theo quan niệm, cây quất cảnh thể hiện mong ước về một năm mới nhiều may mắn, tài lộc và sự xum vầy, viên mãn trong gia đình.

Ngày hội là dịp giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An đến người dân và du khách. Ảnh: T. Tuyết
Ngày hội là dịp giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của Hội An đến người dân và du khách. Ảnh: T. Tuyết

Tại ngày hội, hàng chục cây quất được tạo hình nghệ thuật độc đáo thu hút sự đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức. Ngoài ra, khi đến đây du khách đến đây sẽ được tham quan và nếm thử những món ăn được chế biến từ trái quất như: Quất ngào, nước quất, rượu quất, mứt quất…

Du khách được nếm thử những món ăn được chế biến từ trái quất như: quất ngào, nước quất, rượu quất, mứt quất. Ảnh: T. Tuyết
Du khách được nếm thử những món ăn được chế biến từ trái quất như: quất ngào, nước quất, rượu quất, mứt quất. Ảnh: T. Tuyết

Ở thành phố Hội An, Cẩm Hà được xem là cái nôi của cây quất cảnh, với diện tích đất nông nghiệp 222,43 ha, trong đó 65 ha dành cho việc trồng quất cảnh. Từ Cẩm Hà, những cây quất tuyệt đẹp tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Hơn 150 chậu quất cảnh được mang đến ngày hội. Ảnh: Ánh Phượng
Hơn 150 chậu quất cảnh được mang đến ngày hội. Ảnh: Ánh Phượng

Ông Mai Kim Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: “Cứ tết đến xuân về, nhà nào cũng cố mua cho được một chậu quất đón tết, người trồng quất ở Hội An hôm nay có được sự vui mừng và hưng phấn do sự phát triển của nghề. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng ta luôn biết ơn, luôn nhớ về những đời người, những đời cây  đã tạo dựng, vun bồi cho những vùng đất ngát hương thơm cho cây quất, ngát hương đời, ngát hương xuân”.

Ánh Phượng – T.Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tổ chức gói 10.000 bánh chưng "sạch" phục vụ người dân thủ đô

Thùy Linh |

Tết đến, vấn nạn thực phẩm bẩn lại khiến người dân lo lắng. Tuấn lễ An toàn thực phẩm (ATTP) 2018 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức hứa hẹn sẽ mang thực phẩm sạch, bánh chưng sạch... phục vụ người dân.

Tràn lan thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng dịp Tết Nguyên Đán

KHÁNH VŨ |

Trong những ngày áp Tết Nguyên Đán, lợi dụng nhu cầu sử dụng nông sản, thực phẩm tăng lên, nạn buôn lậu thịt, nội tạng, các sản phẩm chế biến từ nông sản thực phẩm cũng gia tăng đến mức báo động.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng phun thuốc giết vườn quất

Trần Lâm - Hoài Thu |

Ngày 24.1, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ phá hại vườn quất của hàng xóm, gây bức xúc dư luận đầu tháng 1 vừa qua. 

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội tổ chức gói 10.000 bánh chưng "sạch" phục vụ người dân thủ đô

Thùy Linh |

Tết đến, vấn nạn thực phẩm bẩn lại khiến người dân lo lắng. Tuấn lễ An toàn thực phẩm (ATTP) 2018 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức hứa hẹn sẽ mang thực phẩm sạch, bánh chưng sạch... phục vụ người dân.

Tràn lan thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng dịp Tết Nguyên Đán

KHÁNH VŨ |

Trong những ngày áp Tết Nguyên Đán, lợi dụng nhu cầu sử dụng nông sản, thực phẩm tăng lên, nạn buôn lậu thịt, nội tạng, các sản phẩm chế biến từ nông sản thực phẩm cũng gia tăng đến mức báo động.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng phun thuốc giết vườn quất

Trần Lâm - Hoài Thu |

Ngày 24.1, Trung tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ phá hại vườn quất của hàng xóm, gây bức xúc dư luận đầu tháng 1 vừa qua.