Học người Thái làm du lịch

Phạm Minh Tú |

Những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 là thời kỳ cao điểm của du lịch Thái Lan. Đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), ấn tượng đầu tiên là sự choáng ngợp về quy mô hoành tráng của sân bay hiện đại bậc nhất khu vực Châu Á.
Sân bay rộng lớn với 6 tầng lầu, lượng khách đủ các quốc tịch đi – đến nườm nượp nhưng rất quy củ, không có tình trạng lộn xộn trong các khâu làm thủ tục xuất nhập cảnh và ký gửi, nhận hành lý, các bảng hiệu chỉ dẫn dễ nhìn tạo thuận tiện cho khách du lịch lần đầu tới Thái Lan. Đặc biệt, sự chu đáo nhiệt tình của nhân viên sân bay, từ tiếp viên hàng không đến các nhân viên an ninh, với nụ cười luôn nở trên môi làm cho du khách cảm thấy ấm lòng.

Đại diện Hiệp hội các công ty du lịch vừa và nhỏ Thái Lan - anh Raihan đón đoàn các DN lữ hành và báo chí VN khảo sát du lịch Thái Lan với cách chào truyền thống của người Thái. Trong bữa cơm thân mật tại tầng 76 của tòa nhà Baiyoke Sky cao nhất Thái Lan, Raihan chia sẻ về những kỷ niệm khi anh sang Việt Nam “tôi rất ấn tượng vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước các bạn, những bãi biển tuyệt vời tại Đà Nẵng, Nha Trang hay khí hậu đặc biệt của Đà Lạt là điều mà chúng tôi không có. Tuy nhiên, về cách thức phát triển du lịch, có lẽ các bạn cần thay đổi mạnh mẽ hơn”.

 Đường vào chợ nổi Thái Lan.
Thú thực, khi nghe nhận xét này từ một người làm du lịch tại quốc gia có ngành du lịch phát triển bậc nhất Đông Nam Á, không khỏi chạnh lòng về du lịch nước nhà. Nếu xét về địa điểm du lịch thì Việt Nam không hề thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Về ẩm thực thì cũng vô cùng phong phú với đặc sản nổi tiếng của từng vùng, miền. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn so với Thái Lan và nhiều nước khu vực.Vậy, tại sao du lịch Thái Lan có tốc độ phát triển đáng nể như vậy?
Raihan cho biết, vấn đề cốt lõi là sự nghiêm túc trong cơ chế quản lý và hỗ trợ tối đa của Bộ Du lịch Thái Lan (TAT) đối với các doanh nghiệp du lịch. Đặt lợi ích phát triển du lịch quốc gia lên hàng đầu, TAT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan như ngoại giao, giao thông xây dựng các cơ chế, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng. Điều khiến du khách hài lòng khi đến Thái Lan là hệ thống đường sá được quy hoạch bài bản, tiện lợi với hệ thống tàu điện trên cao tới các điểm đến quan trọng của thủ đô Bangkok, hệ thống xe bus kết nối rộng khắp các địa điểm du lịch của cả nước. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại mọc lên san sát với mặt hàng đa dạng, giá phải chăng hấp dẫn du khách.

 Khách du lịch đi thăm chợ nổi Thái Lan.

Một yếu tố quan trọng khác là đến nay Thái Lan đã miễn thị thực cho 53 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó nhiều thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Úc và thị trường khu vực. Hàng năm, TAT còn bỏ ra hàng trăm triệu USD dành cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Với mức đầu tư khủng, không khó hiểu tại sao trong 7 tháng đầu năm 2016 khách du lịch đến Thái Lan đạt trên 16,8 triệu khách, trong khi đó Việt Nam mới đạt gần 6,5 triệu lượt.
Chính phủ Thái Lan gần đây đã áp dụng những chính sách nhằm nâng cao vị thế điểm đến du lịch hấp dẫn - thiên đường mua sắm - nghỉ dưỡng bao gồm việc xem xét giảm 30% thuế đối với mặt hàng cao cấp; cân nhắc xóa bỏ sự độc quyền của thị trường hàng miễn thuế; tăng cường các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hoạt động tư vấn viên du lịch…
 
Ghé thăm thành phố du lịch nổi tiếng Pattaya, nhận định chung của các thành viên trong đoàn khảo sát về điểm đến này là “không có sự nổi bật”. Mặc dù vậy, Pattaya thu hút lượng khách cực đông, từng đoàn xe dài tấp nập đưa đón khách trong quy củ và trật tự.

Surachet - hướng dẫn viên người Thái cho biết, công ty anh chuyên về thị trường khách Trung Quốc, một tháng nhận land tour Trung Quốc đến 20 đoàn, khá đông và vất vả trong quản lý khách, nhưng mức giá hợp lý và ổn định do vé máy bay được các công ty du lịch bao trọn.

 Pattaya không có nhiều điểm nổi bật nhưng thu hút rất đông khách du lịch.
Theo thống kê, năm 2015 có khoảng 8 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan. Dù lượng khách tăng nhanh song ngành du lịch Thái Lan có các quy định chặt chẽ nên tình trạng lộn xộn trong du lịch là không đáng kể. Ngành chức năng sẽ phạt rất nặng các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn không thực hiện đầy đủ luật du lịch Thái Lan, như du khách được hưởng dịch vụ đúng với thỏa thuận, hướng dẫn viên và lái xe phải có thẻ kiểm soát, hồ sơ đoàn danh sách khách luôn sẵn sàng để trình cơ quan có thẩm quyền, giá cả phải niêm yết đầy đủ tại các cơ sở dịch vụ, Surachet cho hay.

Một yếu tố không kém phần quan trọng đối với sự thành công của du lịch Thái Lan là yếu tố con người, từ nhân viên cảnh sát, người bán hàng rong, chạy xe ôm hay người phụ xe bus… luôn tỏ thái độ thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khách du lịch. Những người bán hàng nói tiếng Anh khá tốt, một số nói được cả tiếng Trung và họ hầu như không phân biệt khách trong nước với khách nước ngoài. Giá bán như nhau. Không có chuyện chèo kéo khách.

 

 Khách du lịch đông nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn.
Có sản phẩm tốt, nhưng bán được hàng hay không lại là vấn đề khác. Người làm kinh doanh phải marketing thật tốt để giới thiệu mặt hàng của mình và người Thái rất giỏi điều này. Họ quảng bá du lịch khắp nơi trên thế giới, quảng cáo ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, ca nhạc, ẩm thực… hướng đến nhiều đối tượng khách hàng.
Đó chính là cách làm marketing tuyệt vời nhất để kéo du khách nước ngoài đến xứ Chùa vàng ngày càng đông, đem lại nguồn thu khổng lồ cho đất nước họ. Ngẫm lại về cách làm du lịch Việt Nam những năm qua, chỉ còn lại một nỗi buồn không nhỏ cho cách làm du lịch của chúng ta.
Phạm Minh Tú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.