Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận":

Hãy cứu lấy Hòn Phụ Tử

CẨM THẠCH |

Hòn Phụ Tử được công nhận là danh lam thắng cảnh Quốc gia năm 1989 và sau sự cố thiên tai năm 2006 làm đổ sập, vấn đề phục dựng đã nhiều lần được đặt ra nhưng rồi để đấy và giờ người dân lẫn chính quyền vẫn canh cánh trăn trở với những câu hỏi chờ đợi...

Hiu hắt chốn bồng lai tiên cảnh

Theo truyền thuyết của cư dân địa phương, ở vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ hay đánh đắm thuyền để ăn thịt ngư dân. Có hai cha con làm nghề chài lưới, người cha quyết tâm tiêu diệt con quái thú trừ hại cho bà con, chấp nhận lấy cái chết bằng cách tẩm thuốc độc vào mình để dụ ác thú.

Con thuồng luồng đến cắn đứt đầu lão ngư dân nuốt chửng và trúng độc rồi chết, người con đi tìm cha chỉ thấy thân thể nên ôm khóc, bị thuốc độc ngấm mà chết. Ở đó, tự nhiên mọc lên 2 hòn đá lớn và nhỏ tựa cha con, người dân gọi là Hòn Phụ Tử.

Trải qua nhiều biến cố, Hòn Phụ Tử vẫn là một điểm tham quan cuốn hút với vẻ đẹp hữu tình, với núi non sừng sững và biển cả trong xanh phẳng lặng. Đặc biệt, cạnh đó lại có chùa Hang - ngôi chùa được dựng ngay trong hang đá tự nhiên và đưa du khách lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Xuyên qua hang động ở chùa, mở ra là mặt biển bao la với Hòn Phụ Tử. Thế nhưng cảnh đẹp mà quá thưa vắng du khách trong khi dịch vụ cũng đìu hiu.

Hòn Phụ Tử nay thưa vắng khách do Hòn Phụ đổ gãy đã 12 năm.
Hòn Phụ Tử nay thưa vắng khách do Hòn Phụ đổ gãy đã 12 năm.

Ngày 9.8.2006, sau một trận mưa gió lớn, Hòn Phụ đã bị đổ gãy xuống biển. Khảo sát, phần gãy của Hòn Phụ là 20m, đường kính 20m, khối lượng khoảng 1.000 tấn và phần còn lại chỉ còn khoảng trên 13m. Từ khi Hòn Phụ đổ gãy chỉ còn Hòn Tử đứng côi cút một mình. Và người dân rất mong chính quyền cho phục dựng lại Hòn Phụ như ban đầu, để danh thắng nổi tiếng này thu hút khách du lịch đến tham quan, tăng thu nhập cho địa phương.

Ông Giang Thanh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương - cho biết, từ sau khi Hòn Phụ bị đổ gãy, lượng khách du lịch đến tham quan danh thắng Hòn Phụ Tử giảm nhiều. Đã có một cuộc khảo sát bàn về vấn đề có phục dựng lại hay không, nhưng do kinh phí quá lớn nên không triển khai được. Hiện nay, Sở Du lịch Kiên Giang cũng đang chuẩn bị cho Dự án phát triển khu danh thắng nhưng không có hạng mục phục dựng lại Hòn Phụ.

“Mong muốn của nhân dân cũng như chính quyền địa phương huyện Kiên Lương là cho phục dựng lại Hòn Phụ để đảm bảo một danh thắng Hòn Phụ Tử như lịch sử vốn có” - ông Khoa bày tỏ nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Có nên đổi tên thành Hòn “Mồ Côi”?

Ông Diệp Hoàng Du - GĐ Sở VHTT tỉnh Kiên Giang - cho biết, hiện Kiên Giang chưa có chủ trương phục dựng lại Hòn Phụ. Về quan điểm cá nhân, ông chia sẻ không phục dựng nữa vì tốn kém, khó đảm bảo chống chịu được qua thời gian và đặt ra vấn đề nên chăng sẽ đổi tên Hòn Phụ Tử thành Hòn “Mồ Côi” cho đúng với thực tế hiện trạng.

Ông Nguyễn Văn Sáu - PGĐ Sở Du lịch Kiên Giang - cũng khẳng định, sau khi Hòn Phụ bị đổ gãy, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức hội thảo bàn về vấn đề có nên phục dựng hay không. Kết quả, đa số ý kiến cho rằng không nên vì tốn kém và nếu phục dựng thì cũng là nhân tạo chứ không còn lại tự nhiên nữa nên tỉnh quyết định là không. Ông cũng cho rằng, không nên đổi tên Hòn Phụ Tử thành Hòn “Mồ Côi” mà cứ giữ nguyên như tên gọi bấy lâu nay.

Hiện nay, Hòn Phụ Tử đã có Dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng gồm đường giao thông, cống thoát nước, xây bến cầu cảng, khu mua bán, công viên ven biển... với tổng kinh phí khoảng hơn 100 tỉ đồng và năm 2018 sẽ tổ chức đấu thầu để triển khai thi công. Giải thích về nguyên nhân thưa vắng khách tại danh lam thắng cảnh này, ông Sáu cho rằng, ngoài việc giảm vẻ đẹp tự nhiên do Hòn Phụ Tử bị gãy thì cũng có một số nguyên nhân khác nữa, như do cơ sở vật chất xuống cấp, vệ sinh môi trường chưa tốt và cả cách làm du lịch...

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.

Bài dự thi xin gửi về:

BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.

CẨM THẠCH
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.