Hàng trăm đinh ốc rào chắn đường lên núi Sơn Trà hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

NGUYÊN THI |

Rào chắn bị bong ốc, có đoạn bị rơi hẳn xuống mép đường trong khi phía bên kia là bờ vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách là hiện trạng của nhiều đoạn đường lên núi Sơn Trà hiện nay.

Ghi nhận tại khu vực phía Bắc của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (đoạn đi từ cảng Tiên Sa), nhiều đoạn đường ven biển tiềm ẩn nguy hiểm khi các thanh rào chắn bị bóc ốc, rơi hẳn xuống mặt đường.

Anh Lê Phước Chín, một nhiếp ảnh gia thường xuyên lên thăm Sơn Trà cho hay, tình trạng này diễn ra lâu nay nhưng không thấy ai sửa chữa, đặc biệt là đoạn xuống Hố Sâu. Đoạn đường này khách tham quan đi lại khá nhiều, đặc biệt là những người yêu nhiếp ảnh, săn ảnh động vật. Bên kia rào chắn là bờ vực ven biển.

Liên hệ với Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà, đại diện ban quản lý cho hay, việc làm rào chắn ở núi Sơn Trà thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải, tuy nhiên sau khi nhận phản ánh, Ban quản lý sẽ phối hợp cùng Sở Giao thông kiểm tra và sửa chữa, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Các thanh chắn đã hoen rỉ lâu ngày. Ảnh: LPC
Nhiều đoạn khác thanh chắc bị bong ốc. Ảnh: LPC
Đoạn đường có bờ vực ven biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: LPC
NGUYÊN THI
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch Sơn Trà: Chính phủ không để Đà Nẵng quyết thế nào cũng được

X.Hải - L.Phương |

Chiều 13.6, sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng), ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã tranh luận: “Bán đảo Sơn Trà không phải của riêng Đà Nẵng. Yêu mến Sơn Trà không chỉ riêng người dân Đà Nẵng mà là người dân cả nước, cũng giống như với Hạ Long, Sơn Đoòng…”.

Quy hoạch Sơn Trà: “Giao Đà Nẵng “làm việc” với Hiệp hội thì tôi cảm thấy bất an!“

Trung Hiếu |

Đó là lời chia sẻ của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng với PV Báo Lao Động trước phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch Sơn Trà: Chính phủ không để Đà Nẵng quyết thế nào cũng được

X.Hải - L.Phương |

Chiều 13.6, sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy hoạch Sơn Trà (Đà Nẵng), ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã tranh luận: “Bán đảo Sơn Trà không phải của riêng Đà Nẵng. Yêu mến Sơn Trà không chỉ riêng người dân Đà Nẵng mà là người dân cả nước, cũng giống như với Hạ Long, Sơn Đoòng…”.

Quy hoạch Sơn Trà: “Giao Đà Nẵng “làm việc” với Hiệp hội thì tôi cảm thấy bất an!“

Trung Hiếu |

Đó là lời chia sẻ của ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng với PV Báo Lao Động trước phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.