Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2018

Vũ Chiến |

Tối 23.3, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2018 được chính thức khai mạc tại khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng). Lễ hội này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 22 - 24.3.

Đây là lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm, là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân Hải Phòng qua đó thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân, người đã cùng với Hai Bà Trưng chống lại sự xâm lược của nhà Đông Hán thế kỷ I. Nữ tướng Lê Chân cũng là người đã có công khai hoang lập lên trang ấp An Biên xưa, là nền móng cho thành phố Hải Phòng ngày nay.

Nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8.2 âm lịch, năm Canh Thìn (năm 20 đầu Công nguyên) tại xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). 

Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Lê Chân đem theo binh lính gia nhập nghĩa quân. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo khác thường, có chí khí bậc tài trai thì phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân cùng Trưng Nhị tiến đánh Tô Định, làm nên chiến thắng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 
 Công tác trang trí chuẩn bị cho Lễ hội Nữ tướng Lê Chân 2018

Phần lễ của Lễ hội Nữ tướng Lê Chân bao gồm: Lễ dâng hương, cáo yết; lễ rước; lễ tạ được thực hiện theo nghi thức truyền thống. 2 đoàn rước năm nay đông hơn, quy mô hơn, với sự tham gia của hàng nghìn người trong trang phục truyền thống và đông đảo nhân dân và du khách. 

 

 Nhiều đoàn rước từ quận, huyện, xã, phường đều tham gia lễ rước

 
Lễ rước diễn ra trong sự trang hoàng rực rỡ của thành phố Hải Phòng 
 
 Lễ rước được tổ chức trang nghiêm với hàng trăm người tham gia
Bên cạnh phần lễ là phần hội gồm các hoạt động chợ quê; lân sư, trống hội; chương trình văn nghệ...
 
 Hoạt động chợ quê tại quảng trường Nữ tướng Lê Chân thu hút sự quan tâm của người dân và khách du lịch

 
 Đội lân sư rồng phục vụ cho lễ hội 
Việc tổ chức lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018 nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm 2018.
Vũ Chiến
TIN LIÊN QUAN

Đến di sản Phong Nha xem thi kho cá

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sẽ phối hợp với UBND xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức “Lễ hội cá trắm Phong Nha và đua thuyền sông Son” vào dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp đến.

Thưởng thức nhiều món ngon 3 miền tại Ngày hội quê tôi 2018

M.T |

Một chợ quê đúng nghĩa “buôn gánh bán bưng” với những gánh hàng rong, tiếng rao hàng và với các món ăn dân dã ở các vùng miền được tái hiện ở khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) từ ngày 6-8.4.

Trải nghiệm văn hóa Tây Bắc cùng Tết Mường Thanh

P.V |

Trong ngày Tết Mường Thanh – như ý nghĩa của một ngày Tết thực sự, các cán bộ, nhân viên Tập đoàn sẽ được tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, cùng các du khách tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa riêng của vùng đất Tây Bắc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đến di sản Phong Nha xem thi kho cá

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sẽ phối hợp với UBND xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức “Lễ hội cá trắm Phong Nha và đua thuyền sông Son” vào dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp đến.

Thưởng thức nhiều món ngon 3 miền tại Ngày hội quê tôi 2018

M.T |

Một chợ quê đúng nghĩa “buôn gánh bán bưng” với những gánh hàng rong, tiếng rao hàng và với các món ăn dân dã ở các vùng miền được tái hiện ở khu du lịch Văn Thánh (TPHCM) từ ngày 6-8.4.

Trải nghiệm văn hóa Tây Bắc cùng Tết Mường Thanh

P.V |

Trong ngày Tết Mường Thanh – như ý nghĩa của một ngày Tết thực sự, các cán bộ, nhân viên Tập đoàn sẽ được tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, cùng các du khách tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa riêng của vùng đất Tây Bắc.