Hai đặc sản Quảng Trị lọt top ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

Lê Tấn Lộc |

Món Bún hến Mai Xá và Thịt trâu lá trơơng lần lượt lọt Top 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 và Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam năm 2016 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Tối 21.4, tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà) đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại và Quảng bá Du lịch Quảng Trị năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức.

Hội chợ Thương mại và Quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2017 được tổ chức nhằm quảng bá các tiềm năng, thế mạnh riêng có của tỉnh Quảng Trị, giới thiệu các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, tạo cơ hội xúc tiến và phát triển du lịch, thương mại.

Gian hàng “Trâu lá trơơng” luôn đông khách ngay từ đêm khai mạc Hội chợ Thương mại và Quảng bá Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2017. Ảnh: Lê Tấn Lộc

Hội chợ thu hút 250 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đây còn là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp này trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, thương hiệu của mình, giao lưu, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết lẫn nhau để cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Bằng chứng nhận món Bún hến Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh) đạt Top 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 và món thịt trâu lá trơơng (huyện Hướng Hóa) lọt Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam năm 2016.

Hội chợ Thương mại và Quảng bá Du lịch Quảng Trị năm 2017 diễn ra từ ngày 21.4 đến hết ngày 27.4, thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ước tính hội chợ đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và mua sắm trong đêm khai mạc. 

Lê Tấn Lộc
TIN LIÊN QUAN

Thị trấn nhỏ hút du khách nhờ tảng băng trôi khổng lồ

Hà Anh |

“Hẻm băng trôi” ở bờ biển Ferryland, Newfoundland, Canada là một trong những địa điểm thu hút du khách vào mùa xuân nhờ sự xuất hiện của những tảng băng trôi khổng lồ.

Quán chè đèn dầu ngon nức tiếng của đôi vợ chồng già giữa Sài Gòn hoa lệ

Thanh Huyền |

Cứ khoảng 8h tối, bất kỳ ai đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đều có thể bắt gặp hình ảnh thân quen của 2 cụ già đẩy xe chè qua đường. Người dân nơi đây yêu mến gọi 2 cụ với cái tên thân mật: vợ chồng bà Tư chè, quán chè đèn dầu hay quán chè hột vịt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thị trấn nhỏ hút du khách nhờ tảng băng trôi khổng lồ

Hà Anh |

“Hẻm băng trôi” ở bờ biển Ferryland, Newfoundland, Canada là một trong những địa điểm thu hút du khách vào mùa xuân nhờ sự xuất hiện của những tảng băng trôi khổng lồ.

Quán chè đèn dầu ngon nức tiếng của đôi vợ chồng già giữa Sài Gòn hoa lệ

Thanh Huyền |

Cứ khoảng 8h tối, bất kỳ ai đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đều có thể bắt gặp hình ảnh thân quen của 2 cụ già đẩy xe chè qua đường. Người dân nơi đây yêu mến gọi 2 cụ với cái tên thân mật: vợ chồng bà Tư chè, quán chè đèn dầu hay quán chè hột vịt.