Hà Tĩnh: Du lịch văn hóa - hướng đi mới đánh thức tiềm năng

HỒNG LAM |

Đầu tháng 9 vừa qua, Hà Tĩnh lần đầu tiên khai trương tuyến du lịch văn hóa trên quê hương của Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du, khai mở các giá trị văn hóa tiềm tàng, đánh thức “nàng công chúa” thiên nhiên - văn hóa nơi đây.

Khai mở tiềm năng văn hóa - du lịch

Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, là vùng địa linh nhân kiệt, đã sản sinh ca trù và ví giặm - đã được tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, Nghi Xuân còn nhiều loại hình văn hóa - nghệ thuật độc đáo khác như trò Kiều, sắc bùa, chầu văn, các lễ hội dân gian… Nơi đây có bãi biển Xuân Thành có vẻ đẹp nguyên sơ, hải sản ngon nức tiếng.

Tuy nhiên trong những năm qua, hoạt động du lịch của huyện chưa phát triển mạnh và chủ yếu tập trung ở khu vực bãi biển Xuân Thành với hình thức nghỉ mát tắm biển là chủ yếu. Một trong những hạn chế của du lịch Nghi Xuân là các dịch vụ du lịch còn đơn điệu, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư, chưa có các giải pháp hữu hiệu để khai mở các tiềm năng, giá trị văn hóa.

“Nút thắt” nói trên phần nào đã được tháo gỡ, với sự đầu tư của Cty Song Ngư Sơn Giang Đình vào du lịch Nghi Xuân, khi công ty đã khai trương tuyến du lịch, du thuyền “Giang Đình cổ độ” (Bến cũ Giang Đình) trên sông Lam vào đầu tháng 9. Du thuyền trị giá 2 triệu USD, gồm 2 tầng như một “khách sạn nổi”, có 340 chỗ ngồi với hành trình qua các điểm du lịch hai bên bờ sông Lam. Cùng với du thuyền “Giang Đình cổ độ”, dự án “Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành” tại xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) của Công ty cổ phần Song Ngư Sơn - Giang Đình với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng trên diện tích gần 10ha cũng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Các nghệnhân  biểu diễn ca trù Cổ Đạm trên du thuyền  “Giang Đình cổ độ”.
Các nghệ nhân biểu diễn ca trù Cổ Đạm trên du thuyền “Giang Đình cổ độ”.

“Chúng tôi muốn mở ra một hướng đi mới, đó là đầu tư khai thác các giá trị, bản sắc văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương, với mục tiêu xây dựng bên dòng sông Lam một tổ hợp du lịch độc đáo bao gồm các khu bến Giang Đình, resort cao cấp, câu cá giải trí, khu tổ chức hát dân ca ví giặm, bến thuyền du lịch sông Lam và nhiều loại hình dịch vụ đa dạng khác nhằm giữ chân du khách lưu trú, tạo các dịch vụ gia tăng giá trị cho du lịch địa phương” - ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Cty Song Ngư Sơn - Giang Đình - cho hay.

Du ngoạn trên tàu “Giang Đình cổ độ”, du khách mãn nhãn với phong cảnh sông nước thanh bình, nguyên sơ, thăm các di tích nổi tiếng như bến Giang Đình, nơi cách đây 300 năm, thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du là Tể tướng Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm về quê trí sĩ, được người dân dựng đình tại bến sông để đón tiếp. Khách cũng ghé thăm đền Củi - một di tích thiêng liêng có kiến trúc độc đáo, kết hợp ghé thăm các khu nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nghi Xuân, thưởng thức các làn điệu ca trù Cổ Đạm, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, trò Kiều.

Để chuẩn bị cho hoạt động của du thuyền “Giang Đình cổ độ”, CLB dân ca ví giặm và ca trù Cổ Đạm đã được thành lập, luyện tập thường xuyên, để có những tiết mục đặc sắc nhất phục vụ du khách. “Hy vọng rằng, khi tuyến du lịch hoàn thiện và đi vào hoạt động, du khách sẽ được thưởng thức những sản phẩm văn hóa độc đáo, có chất lượng cao của quê hương Hà Tĩnh, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, để các di sản văn hóa không chỉ được quảng bá rộng rãi, mà còn có sức sống trường tồn” - ông Trần Quốc Lâm chia sẻ.

Hướng đi mới

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - cho biết: “Cái mới của hướng đi này là lần đầu tiên có doanh nghiệp đầu tư một cách bài bản vào các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương như dân ca ví giặm, ca trù… để phát triển du lịch; nhằm bảo tồn, phát huy các di sản vật thể, phi vật thể, gắn kết các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm, tạo ra các tour du lịch đa dạng, hấp dẫn”.

Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh - cho rằng, đây là một sản phẩm du lịch mới, ngành ủng hộ với mục đích kích thích các loại hình du lịch mới phát triển.

HỒNG LAM
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.