Hà Nội - “thiên đường ẩm thực”

Chùm ảnh của Việt Văn |

Không phải vô cớ mà Hà Nội mới đây được tờ báo uy tín Telegraph (Anh) xếp hàng thứ 2 trong số 18 thành phố có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, chỉ sau Tokyo (Nhật Bản).

Hà Nội, nhất là phố cổ, nổi tiếng với nhiều hàng ăn ngon - bổ - rẻ, và chính thú ẩm thực đường phố đã tạo nên một nét riêng, một không gian thú vị của cuộc sống.

Dĩ nhiên với chủ trương đường thông hè thoáng của thành phố, vỉa hè đã được sắp xếp lại quang đãng hơn, bàn ghế được xếp gọn gàng hơn, tuy nhiên du khách không vì thế mà giảm đi thú vui ẩm thực. Bởi khám phá ẩm thực cũng là tìm hiểu về một nét văn hóa, một thú vui không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn đáp ứng nhu cầu của thị giác, khứu giác từ màu sắc, bố cục đến chất lượng của những món ăn. Sự hấp dẫn của ẩm thực đường phố không thua kém gì so với các nhà hàng cao cấp.

Một gánh hàng rong.

 

Chè hạt lựu, chè ngô, chè Thái, bánh trôi tàu... chỉ nhìn thôi đã thích mắt vì màu sắc bắt mắt của nó, mà giá chỉ 17.000 đến 30.000 đồng.


Món nướng từ gà đến chim làm khoái khẩu cả ta lẫn tây.

 

Phố cổ Tạ Hiện cứ từ 17h trở đi là náo nhiệt với không khí “ăn nhậu”.

Bia hơi hè phố - dân dã, hợp khẩu vị của du khách ở bất cứ nước nào khi đến với Hà Nội.

 

Thịt xiên nướng chỉ 10.000 đồng - rẻ mà thơm, ngon.


Hoa quả phong phú ở các nước nhiệt đới luôn hấp dẫn du khách, nhất là vào mùa nóng. Những gánh bán hoa quả rong ở Hà Nội là một nét văn hóa đặc sắc.

 

Bánh rán cũng là một món rất đặc trưng Hà Nội, ngay cả người Hà Nội cũng thích ăn. Và nụ cười của người đàn bà này thật chân quê, lương thiện.


Du khách nước ngoài đến với Hà Nội ngày một nhiều, trong đó ẩm thực là một yếu tố quan trọng để thu hút khách.


Chùm ảnh của Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Hai đặc sản Quảng Trị lọt top ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

Lê Tấn Lộc |

Món Bún hến Mai Xá và Thịt trâu lá trơơng lần lượt lọt Top 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 và Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam năm 2016 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Hai đặc sản Quảng Trị lọt top ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

Lê Tấn Lộc |

Món Bún hến Mai Xá và Thịt trâu lá trơơng lần lượt lọt Top 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 và Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam năm 2016 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng.