Hà Nội: Bích họa trên phố Phùng Hưng sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán

Khoa Đăng |

Hiện nay, những bích họa trên phố Phùng Hưng đang được họa sĩ gấp rút hoàn thiện để kịp đón Tết Nguyên đán 2018, sau một thời gian bị tạm dừng. 

Đoạn phố Phùng Hưng (dài chưa đầy 200m) nối từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót đã trở thành không gian đầu tiên để hiện thực hóa ý tưởng “phố vòm cầu Hà Nội” .
Đoạn phố Phùng Hưng (dài chưa đầy 200m) nối từ Lê Văn Linh tới Hàng Cót đã trở thành không gian đầu tiên để hiện thực hóa ý tưởng “phố vòm cầu Hà Nội” .
Theo ghi nhận của PV ngày 18/1, có khoảng 5 họa sỹ đang miệt mài hoàn thiện những bích họa của mình.
Theo ghi nhận của PV ngày 18.1, có khoảng 5 họa sĩ đang miệt mài hoàn thiện những bích họa của mình.
Trước đó, vào ngày 3/11/2017, các họa sĩ Hàn Quốc đã thực hiện 4 bức bích họa đầu tiên ở khu vực các vòm cầu số 56, 58, 59, 74.
Trước đó, vào ngày 3.11.2017, các họa sĩ Hàn Quốc đã thực hiện 4 bức bích họa đầu tiên ở khu vực các vòm cầu số 56, 58, 59, 74.
Có tổng cộng 10 tác phẩm của các họa sĩ Việt, 7 bức của các họa sĩ Hàn Quốc và 1 bức do nghệ sĩ 2 nước cùng thực hiện.
Có tổng cộng 10 tác phẩm của các họa sĩ Việt, 7 bức của các họa sĩ Hàn Quốc và 1 bức do nghệ sĩ 2 nước cùng thực hiện.
 
 
Theo phản ánh của một số người dân sinh sống quanh khu vực, họ cảm thấy thất vọng vì công trình bích họa ở phố Phùng Hưng không hiểu vì lý do gì mà mãi không hoàn thành.
Một số người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, không hiểu vì lý do gì mà công trình bích họa ở phố Phùng Hưng mãi không hoàn thành.
Trong khi đó những bích họa của họa sĩ người Hàn Quốc đã hoàn thiện từ hơn một từ gần 2 tháng trước.
Trong khi đó, những bích họa của họa sĩ người Hàn Quốc đã hoàn thiện từ gần 2 tháng trước.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển dự án “Nghệ thuật công cộng phố Phùng Hưng” chia sẻ: Đây là dự án đầu tiên đưa nghệ thuật công cộng ra đường phố. Khi bắt đầu lên ý tưởng, thực hiện tôi và các nghệ sĩ cũng mất khoảng thời gian 6 tháng, đây là khoảng thời gian khá dài cho một dự án
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển dự án “Nghệ thuật công cộng phố Phùng Hưng” chia sẻ: Đây là dự án đầu tiên đưa nghệ thuật công cộng ra đường phố. Khi bắt đầu lên ý tưởng, thực hiện, tôi và các nghệ sĩ mất khoảng thời gian 6 tháng, đây là khoảng thời gian khá dài cho một dự án
Ông Sơn cho biết thêm: Dự án này chưa thống nhất được với hội đồng về cách nhìn nhận ý nghĩa các tác phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh phí, thời tiết. Vì vậy nên người dân sẽ thấy dự án này hoạt động rất chậm.
Ông Sơn cho biết thêm: Dự án này chưa thống nhất được với hội đồng về cách nhìn nhận ý nghĩa các tác phẩm mà chúng tôi đã hoàn thiện, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh phí, thời tiết. Vì vậy, người dân sẽ thấy dự án này hoạt động rất chậm.
Những bích họa ở đây được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau. Một tác phẩm được họa sĩ thể hiện bằng chất liệu gốm.
Những bích họa ở đây được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau. (Trong ảnh: Một tác phẩm được họa sĩ thể hiện bằng chất liệu gốm).
 
 
Phố Phùng Hưng trước khi triển khai dự án phố Bích Họa
Phố Phùng Hưng trước khi triển khai dự án phố Bích Họa
Khoa Đăng
TIN LIÊN QUAN

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Infographic: Điểm danh những tuyến đường đắt nhất Thủ đô

Văn Thắng |

Với chi phí dự kiến 3,5 tỷ đồng mỗi mét để kéo dài tuyến vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã chính thức lập kỷ lục mới về sự đắt đỏ của đường giao thông Hà Nội được thiết lập, kế tiếp hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ đã và đang hoàn thành.

30 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội Tết Nguyên đán 2018 là những địa điểm nào?

L.HOA |

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm tại các quận, huyện, thị xã vào đêm giao thừa. Nguồn kinh phí từ công tác xã hội hoá.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Infographic: Điểm danh những tuyến đường đắt nhất Thủ đô

Văn Thắng |

Với chi phí dự kiến 3,5 tỷ đồng mỗi mét để kéo dài tuyến vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội đã chính thức lập kỷ lục mới về sự đắt đỏ của đường giao thông Hà Nội được thiết lập, kế tiếp hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ đã và đang hoàn thành.

30 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội Tết Nguyên đán 2018 là những địa điểm nào?

L.HOA |

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Trần Quốc Chiêm cho biết, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm tại các quận, huyện, thị xã vào đêm giao thừa. Nguồn kinh phí từ công tác xã hội hoá.