CUỘC THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam

M.K |

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam (DLVN) đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, trao giải cho những tác giả có bài báo, tác phẩm truyền thông xuất sắc về du lịch; bài, ảnh và video đạt chất lượng cao, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - cho biết, ngay từ đầu năm 2017, ngành DLVN đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai rất nhiều hoạt động để quảng bá, xúc tiến du lịch. Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, TCDL đã phối hợp cùng Báo Lao Động tổ chức hội thảo “Chuyên nghiệp hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch”, thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành. Tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển đã đưa ra sáng kiến phát động cuộc thi viết về du lịch “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. “Chúng tôi thấy rằng, sáng kiến này rất đáng hoan nghênh và thiết thực, nhất là khi ngành DLVN đang rất cần đẩy mạnh các công tác quảng bá, để đưa hình ảnh đẹp của VN ra ngoài thế giới...” - ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, trong 9 tháng đầu năm nay, ngành DLVN tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với 30% khách du lịch quốc tế, hơn 10% khách du lịch nội địa. Ngành DLVN vẫn đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh các công tác quảng bá xúc tiến nhằm đạt mục tiêu đón được 13 triệu lượt khách quốc tế trở lên, vì vậy, “TCDL cùng Báo Lao Động hy vọng qua cuộc thi này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của những cây bút đam mê với du lịch...”.

Nội dung bài thi bao gồm: Chia sẻ cảm nhận về cảnh đẹp, các điểm du lịch của Việt Nam; những kinh nghiệm, thông tin, hướng dẫn độc đáo về các điểm du lịch, đặc biệt là đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt; những sản phẩm, thương hiệu du lịch; nhận thức và ý thức về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các nội dung khác liên quan đến du lịch… Bài và ảnh dự thi phản ánh về người thật, việc thật liên quan đến các hoạt động du lịch, cảnh quan du lịch Việt Nam, do chính người dự thi tự viết và chưa từng đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông, website hay cuộc thi nào khác.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất (1 cho bài viết, 1 cho video), mỗi giải trị giá 20 triệu đồng và 1 chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trong nước dành cho 2 người. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì trị giá 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết, trị giá 15 triệu đồng/giải; 2 giải phụ trị giá 10 triệu đồng/giải bao gồm 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất và 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất.

Ngoài ra, các giải thưởng còn được tặng kèm nhiều voucher giảm giá đặt phòng, sử dụng dịch vụ tại các khách sạn/resort hàng đầu trên cả nước, hoặc giảm giá vé máy bay cho 2 người. Các lượt view, like và share do hệ thống kỹ thuật kiểm đếm trên website Báo Lao Động, tại địa chỉ http://laodong.vn/.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động - nhấn mạnh, việc phát động cuộc thi trên hết là mong muốn quảng bá hình ảnh, đưa DLVN trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với khách nội địa mà xa hơn là bạn bè quốc tế cũng sẽ biết đến và lựa chọn đến du lịch tại nước ta nhiều hơn.

Cuộc thi diễn ra từ ngày phát động cho đến hết ngày 31.5.2018. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 9.7.2018 - nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2018).

Thể lệ cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

1. Nội dung cuộc thi:

- Chia sẻ cảm nhận về cảnh đẹp, các điểm du lịch của Việt Nam.

- Chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, đặc biệt là đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt.

- Những bài viết, ảnh về sản phẩm, thương hiệu du lịch; nhận thức và ý thức về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Những bài viết, ảnh có nội dung liên quan đến du lịch…

2. Đối tượng dự thi:

- Tất cả công dân Việt Nam, Việt kiều sinh sống, làm việc tại Việt Nam và nước ngoài.

- Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

- Nhân viên đang làm việc tại đơn vị tổ chức và đơn vị tài trợ không được tham gia dự thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi:

- Bài viết độ dài tối đa 1.500 từ, có kèm ít nhất 1 ảnh minh họa (yêu cầu gửi ảnh chất lượng tốt). Nếu là loạt bài nhiều kỳ thì không quá 5 kỳ. Bài viết, ảnh người dự thi có thể gửi file, đĩa, bản in giấy.

- Video, độ dài tối đa 8 phút, định dạng .flv hoặc .mp4, kèm theo tiêu đề/lời bình/phụ đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi có thể gửi file trực tiếp qua email hoặc tải video lên YouTube rồi gửi đường link về cho Ban tổ chức.

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi đánh máy.

- Viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt font Times New Roman, không viết tắt, không sử dụng tiếng lóng.

4. Thể lệ:

- Bài và ảnh dự thi phản ánh về người thật, việc thật liên quan đến các hoạt động du lịch, cảnh quan du lịch Việt Nam.

- Mỗi người có thể gửi nhiều bài dự thi, nhưng chỉ lấy một tên hoặc một bút danh.

- Bài dự thi ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, tuổi, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

- Bài dự thi do chính người dự thi tự viết và chưa từng đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông và website hay cuộc thi nào khác. Nếu phát hiện vi phạm, Ban Tổ chức sẽ hủy bài dự thi hoặc/và không chấp nhận kết quả của bài dự thi (nếu đoạt giải).

- Người dự thi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của nội dung bài dự thi và các vấn đề về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ. Mọi tranh chấp liên quan tới bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ có quyết định cuối cùng.

- Bài thi không được trả lại. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển bài của tác giả.

- Bài dự thi sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban Tổ chức, được đăng tải trên Báo Lao Động, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, website của Tổng cục Du lịch và được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định của từng đơn vị.

5. Cơ cấu giải thưởng:

Giải chính thức (do Ban giám khảo chấm)

- 2 giải nhất (1 cho bài viết, 1 cho video): 20 triệu đồng/giải + 1 chuyến du lịch, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong nước cho 2 người.

- 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải (+ voucher giảm giá phòng, sử dụng dịch vụ tại các khách sạn/resort hàng đầu trên cả nước, hoặc giảm giá vé máy bay cho 2 người)

- 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải (+ voucher giảm giá phòng, sử dụng dịch vụ tại các khách sạn/resort hàng đầu trên cả nước, hoặc giảm giá vé máy bay cho 2 người)

- 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.

- 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải.

Giải phụ theo bình chọn:

- 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng (+ voucher giảm giá đặt phòng, sử dụng dịch vụ tại các khách sạn/resort hàng đầu trên cả nước, hoặc giảm giá vé máy bay cho 2 người).

- 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng (+ voucher giảm giá đặt phòng, sử dụng dịch vụ tại các khách sạn/resort hàng đầu trên cả nước, hoặc giảm giá vé máy bay cho 2 người).

6. Tiêu chí chấm thi:

- Điểm 1: Do Ban Giám khảo chấm (thang điểm 100)

Ban Giám khảo gồm đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Báo Lao Động…

- Điểm 2: Tính theo lượt view, like và share (do hệ thống kỹ thuật kiểm đếm trên website Báo Lao Động tại địa chỉ laodong.vn)

1 view = 1 điểm; 1 like/share = 1 điểm

Điểm 2 sẽ được tính theo tỉ lệ phần trăm, quy ra điểm số (theo thang điểm 100)

Điểm cuối cùng của bài thi là trung bình cộng của điểm 1 x 2 và điểm 2.

7. Thời hạn:

- Công bố phát động cuộc thi: Thứ 6 ngày 13.10.2017 tại Tổng cục Du lịch - 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Ngày hết hạn nhận bài: 31.5.2018 (tính theo dấu bưu điện, email)

Cuộc thi sẽ có 2 vòng:

- Vòng 1: Từ ngày phát động đến 31.1.2018

- Vòng 2: Từ 1.2.2018 - 31.5.2018

- Ngày trao giải (dự kiến): 9.7.2018 - nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960-9.7.2018) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Danh sách người thắng giải sẽ được công bố trên website: laodong.vn; vtr.org.vn; vietnamtourism.gov.vn.

8. Hội đồng giám khảo:

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch

- Đại diện lãnh đạo Báo Lao Động

9. Nơi nhận bài dự thi:

Tác phẩm dự thi xin gửi về: Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (024) 35330305

Email: dulich@laodong.com.vn.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tri ân và tạm biệt thầy Park Hang-seo!

TAM NGUYÊN |

Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng hiện tại, xin cảm ơn và tạm biệt thầy Park Hang-seo.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.