Giới trẻ đổ về Bình Liêu ngắm Hội hoa Sở

Kỳ Duyên |

Triển lãm không gian hoa, giao lưu văn nghệ, đua xe đạp không chuyên, giới thiệu sản phẩm nổi bật của địa phương…là chuỗi những hoạt động nổi bật của Hội hoa sở Bình Liêu 2017.

Được tổ chức từ ngày 15-17.12 tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, lễ hội hoa Sở đã trở thành sự kiện thường niên, đặc sắc của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Ngày hội hoa sở năm nay với chủ đề "Bình Liêu - Mùa hoa sở" nhanh chóng được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh quan tâm.

 
 Cuối tháng 11, hoa sở nở trắng khắp cánh rừng.

Đến đây ngoài chiêm ngưỡng sắc trắng tinh khiết ở loài hoa đặc trưng của vùng đất, khách tham quan còn được tham gia giải đua xe đạp phong trào dành cho các vận động viên không chuyên, chơi thử trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực vùng miền, nghe hát then đàn tính.

 
 Lễ hội là dịp giao lưu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc sống trên địa bàn.

Chương trình khai mạc mùa lễ hội diễn ra vào sáng ngày 16, thế nhưng ngay từ chiều tối trước đó, một chương trình nghệ thuật đã được dàn dựng công phu để phục vụ lượng khách đổ về xem sớm.

 
 Các tiết mục được tập luyện kĩ lưỡng.

Chị Vi Thúy Dung (28 tuổi): “Năm nay mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhiệt độ lạnh và có mưa khiến cho hoa sở không được rực rỡ như mọi năm, thế nhưng lượt khách tham quan kéo về không giảm. Bạn bè của mình thấy mình chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng đến nhiều lắm”.

 
 Các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc bên hoa.
 
 
 
 

Lễ hội còn là điều kiện gắn kết các dân tộc với nhau, tăng thêm tính cộng đồng, thêm vào đó là truyền bá văn hóa truyền thống đến với nhiều khách du lịch.

Kỳ Duyên
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Từ ngày 1-3.12, Gia Lai diễn ra lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2017. Tại đây, khách du lịch sẽ thưởng lãm hoa dã quỳ bung nở vàng rực cả đồi núi. Mang dấu tích của miệng núi lửa hàng triệu năm, Chư Đang Ya được tạo nên bởi dòng nham thạch phun trào, cỏ cây xanh tốt quanh năm.

Hoa tam giác mạch khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Bích Hà |

Tối 27.10, “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang” đã chính thức khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Muôn hoa khoe sắc tại Lễ hội hoa đỗ quyên Fansipan Legend

PV |

Những ngày cuối xuân đầu hạ, những tín đồ ưa xê dịch lại rủ nhau về miền sơn cước hẹn hò với hoa đỗ quyên. Năm nay, chuyến hẹn hò rộn ràng hơn bao giờ hết khi đỗ quyên Hoàng Liên được Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tôn vinh bằng một lễ hội văn hóa Tây Bắc quy mô nhất từ trước tới nay.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Từ ngày 1-3.12, Gia Lai diễn ra lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2017. Tại đây, khách du lịch sẽ thưởng lãm hoa dã quỳ bung nở vàng rực cả đồi núi. Mang dấu tích của miệng núi lửa hàng triệu năm, Chư Đang Ya được tạo nên bởi dòng nham thạch phun trào, cỏ cây xanh tốt quanh năm.

Hoa tam giác mạch khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Bích Hà |

Tối 27.10, “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang” đã chính thức khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Muôn hoa khoe sắc tại Lễ hội hoa đỗ quyên Fansipan Legend

PV |

Những ngày cuối xuân đầu hạ, những tín đồ ưa xê dịch lại rủ nhau về miền sơn cước hẹn hò với hoa đỗ quyên. Năm nay, chuyến hẹn hò rộn ràng hơn bao giờ hết khi đỗ quyên Hoàng Liên được Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tôn vinh bằng một lễ hội văn hóa Tây Bắc quy mô nhất từ trước tới nay.