Gần 17 ngàn khán giả lấp đầy khán đài đêm khai mạc Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018

THUỲ TRANG |

Với chủ đề “Tình yêu” và hai đội mở màn là Việt Nam, Ba Lan, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018 (DIFF) đã chính thức khai mạc. Theo Ban tổ chức, gần 17 ngàn chỗ trống các khán đài được lấp đầy. 

Tối 30.4, đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 đã chính thức diễn ra bên bờ sông Hàn thơ mộng. 10 năm qua, thương hiệu pháo hoa đã in đậm vào lòng người dân và du khách về TP. Đà Nẵng.

 
 Đà Nẵng khai mạc lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2018 với những màn trình diễn đầy sắc màu.
 
 Gần 17 ngàn chỗ ngồi được lấp đầy trước giờ khai mạc.
 
 Người dân lấp đầy các khán đài đêm khai mạc lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Pháo hoa Quốc tế 10 năm qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ cho Đà Nẵng. Trong đó, phải để đến công sức của người dân cùng chính quyền, doanh nghiệp chung sức chung lòng xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng có được như ngày hôm nay.

 
 Nhiều người choáng ngợp với không khí của lễ hội năm nay.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế DIFF 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, bắt đầu từ 30.4 đến hết 30.6, bao gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị, cùng sự góp mặt của 8 đội thi đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

 
 Khán giả theo dõi màn khai hoả của đội Việt Nam

Chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” của DIFF 2018 sẽ kể với khán giả câu chuyện văn hóa của 8 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự, thông qua những cây cầu biểu tượng ghi dấu ấn lịch sử, văn hóa, truyền thống và cả kỳ tích kiến trúc. Mỗi đội pháo hoa tham dự DIFF 2018 cũng biểu trưng cho một nhịp xây nên cây cầu hữu nghị, hòa bình, kết nối năm châu, kết nối tới tương lai.

 
 Nhiều người cố gắng ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của màn trình diễn bên sông Hàn.
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.