Everest vẫn chưa phải là đỉnh núi cao nhất thế giới?

THÙY CHI |

Ai cũng nghĩ Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng tùy thuộc vào cách đo chiều cao, từ chân núi lên đỉnh, từ mực nước biển hay tâm trái đất, mà có tận 3 ngọn núi có thể giành lấy danh hiệu là ngọn núi cao nhất thế giới.

Có rất nhiều cách để xác định chiều cao của một ngọn núi: Có thể đo chiều cao từ chân lên đến đỉnh núi; khoảng cách của chúng đến tâm trái đất hoặc độ cao của chúng so với mặt nước biển. Chính những yếu tố này sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn trong việc xác định liệu Everest có phải là ngọn núi cao nhất thế giới hay không.

Núi Everest ở Nepal là ứng cử viên nổi tiếng nhất và được biết đến nhiều hơn cả. Đây là ngọn núi được cho là cao nhất trên trái đất với chiều cao được tính từ mực nước biển lên đến đỉnh núi. Đứng sừng sững ở 8839m so với mực nước biển, Everest đã đạt đến độ cao cao nhất ở góc nhìn này.

Everest đạt đến độ cao hơn 8800m so với mặt nước biển. Ảnh: rmiguides

Nhưng Mauna Kea, ngọn núi lửa đã lâu không hoạt động ở đảo Hawaii, lại có chân núi nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương. Nếu đo từ chân núi Mauna Kea lên đến đỉnh thì độ cao của nó lại ở ngưỡng đáng kinh ngạc là 10.347m. Trong khi, nó chỉ cao khoảng 4.025m so với mực nước biển.

Mauna Kea còn cao hơn Everest gần 1.609m nếu tính từ chân núi. Ảnh: Hawaii-forest

Việc quyết định đâu là ngọn núi cao nhất thế giới có lẽ sẽ còn gây nhầm lẫn hơn nếu chúng ta xem xét cả núi Chimborazo ở Ecuador. Đỉnh của Chimborazo nằm ở độ cao 6.310m, hiển nhiên là thấp hơn Everest. Tuy vậy, vì trái đất không phải là một khối cầu hoàn hảo và Chimborazo nằm rất gần với đường xích đạo nên nó gần như chiếm một khoảng diện tích rộng nhất của trái đất. Có thể nói, Chimborazo là ngọn núi cao nhất tính từ trung tâm trái đất và cao không kém hơn 19.312m tính từ lõi trái đất so với Everest. 

Chimborazo lại là ngọn núi cao nhất tính từ lõi trái đất. Ảnh: The Guardian

Vậy đâu mới thực sự là đỉnh núi cao nhất thế giới? Câu trả lời lại nằm ở cách nhìn nhận của mỗi người. Mỗi cách nhìn nhận khác nhau lại cho ra một giải đáp khác nhau. 

Vậy nếu như bạn muốn chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới, có lẽ, để chắc chắn, bạn nên cân nhắc cả ba ngọn núi trên.

(Theo travelandleisure)

THÙY CHI
TIN LIÊN QUAN

Video: Nín thở đi qua đường hầm xuyên núi đáng sợ nhất thế giới

Bình Minh |

Đường hầm xuyên Thái Hành Sơn ở Trung Quốc được coi là con đường hiểm trở, đáng sợ bậc nhất trên thế giới. Nó kết nối một ngôi làng hẻo lánh 600 tuổi với thế giới văn minh.

Ngả nghiêng trên những con đường dốc nhất thế giới

Văn Hào |

Sống trong khu vực có địa hình dốc thật không dễ chịu chút nào. Lúc nào bạn cũng trong tình trạng mất thăng bằng, và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, khắp nơi trên thế giới vẫn tồn tại những con đường kì lạ như thế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Video: Nín thở đi qua đường hầm xuyên núi đáng sợ nhất thế giới

Bình Minh |

Đường hầm xuyên Thái Hành Sơn ở Trung Quốc được coi là con đường hiểm trở, đáng sợ bậc nhất trên thế giới. Nó kết nối một ngôi làng hẻo lánh 600 tuổi với thế giới văn minh.

Ngả nghiêng trên những con đường dốc nhất thế giới

Văn Hào |

Sống trong khu vực có địa hình dốc thật không dễ chịu chút nào. Lúc nào bạn cũng trong tình trạng mất thăng bằng, và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, khắp nơi trên thế giới vẫn tồn tại những con đường kì lạ như thế.