Tác phẩm dự cuộc thi viết: “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”:

Du lịch cuối tuần tại làng hoa Sa Đéc

TRẦN TRỌNG TRUNG. |

Du khách khắp nơi đến đất “Đồng Tháp - Thuần khiết như Hồn Sen” có thể thực hiện nhiều tour du lịch để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của vùng Đồng Tháp Mười vang danh một thời.

Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng các món ăn dân dã, thơm ngon. Từ thời mở đất, nơi đây đã nổi tiếng với câu ca “Muốn ăn bông súng mắm kho, thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm” hay “Đồng Tháp Mười trên cơm, dưới cá - Nước Tháp Mười lấp lánh cá, tôm”…

Tới thủ phủ đất Sen Hồng, du khách có thể đi thăm khu Lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khu di tích khảo cổ Gò Tháp, căn cứ địa nhân tâm Xẻo Quýt; thăm chùa Kiến An Cung (chùa Ông Quách), Gò Quản Cung - Giồng Thị Đam, Dinh Đốc Binh Vàng thờ danh tướng Trần Văn Năng, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (Sa Đéc) trong bộ phim “Người tình”, khu du lịch văn hóa Phương Nam tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò.

Hoặc tham quan khu du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Tràm Chim, “lá phổi xanh” Gáo Giồng, làng du lịch Tân Thuận Đông… Độc đáo nhất là làng hoa kiểng Tân Quy Đông - Sa Đéc, nằm cạnh con đường vành đai, với bốn mùa bao phủ những thảm hoa rực rỡ mà lâu đời nhất là vườn Hồng Tư Tôn...

 
 Du khách tham quan cơ sở hoa kiểng Hùng Thy.

Không chỉ vào những ngày lễ, tết mà vào những ngày cuối tuần làng hoa kiểng Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng thu hút nhiều du khách từ khắp các nơi tụ hội về tham quan, du ngoạn, vui chơi giải trí, chụp ảnh lưu niệm, ẩm thực và thư giãn.

Thành phố Sa Đéc – nơi bốn mùa khoe sắc, hiện có trên 2.300 hộ canh tác hơn 510 ha hoa kiểng các loại. Người dân thành phố hoa Sa Đéc đã xuống giống trên 100 ha hoa kiểng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Thành phố Sa Đéc đã quy hoạch 57 ha đất để tập trung các nhà vườn trồng hoa, hoàn thiện công viên hoa rộng 27 ha và xây dựng đường hoa Cai Dao - Ông Thung rộng 5,5m, dài khoảng 2,4km thuộc địa bàn giáp ranh 2 khóm Sa Nhiên và Tân Hiệp.

Nhìn từ xa, làng Tân Quy Đông nằm cạnh vành đai tuyến Tỉnh lộ của thành phố Sa Đéc, bốn mùa luôn được phủ những thảm hoa rực rỡ. Hoa ở đây nở quanh năm với muôn hồng, nghìn tía được chuyển đi khắp nơi trên toàn quốc và còn xuất khẩu ra nước ngoài…

Điểm thu hút hàng ngàn du khách tham quan dịp cuối tuần là Khu vui chơi Happyland Hùng Thy (Cơ sở hoa kiểng Hùng Thy) ở phường Tân Quy Đông. Đến nơi đây, du khách sẽ ngắm nhìn những thảm hoa rực rỡ tươi nở quanh năm. Vào bên trong, mỗi du khách chỉ mua một vé 10.000đồng (trẻ dưới 6 tuổi được miễn phí) là được tham gia thỏa thích nhiều trò chơi hấp dẫn và vui nhộn như: bơi xuồng, đu dây, chạy xe qua cầu khỉ, bắt cá, chụp ảnh lưu niệm…

 
 Du khách vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Sau vui chơi, du khách có thể vào nhà hàng cũng nằm trong khu hoa kiểng Hùng Thy để thưởng thức các món ăn đặc trưng gồm: cá lóc nướng trui cuốn lá sen non hoặc bánh tráng đặc trưng của loại bột gạo Sa Đéc, cơm xào tỏi, cơm xào trứng, lẩu cá đồng, ốc hấp tiêu, rắn nuớng mọi, chuột xào củ kiệu, ếch rang muối, các loài cá tươi nấu canh chua với bông súng đồng, bông điên điển, cá lòng tong kho tiêu, cá rô đồng kho tộ… Rồi nhấm nháp ly rượu nếp mật ong tinh khiết, thơm nồng. Đặc biệt giá cả các món ăn ở đây rất rẻ.

Ông Phạm Văn Cuội, một doanh nhân ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Sau những ngày kinh doanh căng thẳng, tôi và gia đình, bạn bè thường tìm đến làng hoa Sa Đéc này vào dịp cuối tuần để vui chơi, nghỉ dưỡng và tham quan-du ngoạn. Bởi, nơi đây không khí trong lành, với nhiều loài hoa thơm, cỏ lạ. Bên cạnh đó chúng tôi còn thưởng thức các món ăn dân dã mà ngon miệng”.

Còn chị Thắm và cháu Nhi, vợ và con ông Cuội bày tỏ: “Về Làng hoa Sa Đéc tôi cảm thấy thoải mái như trở về với thiên nhiên kỳ thú. Ngắm nhìn những giàn hoa kiểng đủ hình dáng, màu sắc và lan tỏa hương thơm… sao nghe lòng mình ngất ngây lạ lùng. Đến đây, tôi được hít thở không khí trong lành, chiêm ngưỡng từng cành cây, ngọn cỏ và các loại hoa kiểng… thật tuyệt vời!”.

 
Anh hùng (áo đỏ), chủ cơ sở  hoa kiểng và du khách.

Anh Hùng - chủ cơ sở hoa kiểng Hùng Thy đã đưa chúng tôi tham quan một vòng khu vui chơi, ẩm thực và nơi ươm trồng hoa kiểng… Anh cho biết: “Ở Sa Đéc này có nhiều điểm trồng hoa kiểng nổi tiếng với tên tuổi vượt thời gian và đặc biệt đều cùng thứ tư như: Vườn hồng Tư Tôn, vườn hoa kiểng Tư Bá, Tư Đời, Tư Thạch, Tư Mạnh…

Thời gian tới, Khu vui chơi Happyland Hùng Thy của tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm 1 ha nữa để nâng lên 2,4ha, ươm trồng và trưng bày thêm các loại hoa kiểng mới, độc, lạ và bổ sung thêm 5 trò chơi trải nghiệm mới… để thu hút du khách.

Đồng thời, mở ra các quầy bán hàng hóa, quà lưu niệm, hoa kiểng và các loại đặc sản miệt sông như: hủ tiếu Sa Đéc, nước mắm cá đồng, mắm sống, khô cá đồng các loại, mật ong hương tràm, các sản phẩm chế biến từ Sen, dưa củ kiệu, mật ong hương tràm, thịt ếch chà bông, muối sấy Ngọc Yến…

Chú trọng liên kết các điểm tham quan, du lịch sinh thái miệt vườn trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre…”.

Có thể nói, từ bàn tay và khối óc của những con người lao động cần cù, đã góp công sức để hình thành, tôn tạo và nâng cao giá trị du lịch của làng hoa hàng trăm năm tuổi này ngày càng trở nên sung túc, được nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng ngoạn không khí trong lành, sự yên tĩnh thoải mái của một làng hoa bốn mùa khoe sắc.

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.

Bài dự thi xin gửi về:

BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.

TRẦN TRỌNG TRUNG.
TIN LIÊN QUAN

Về thăm làng Thổ Hà, miền quê thắm đượm hồn cốt Việt

Giáp Thị Hiền |

Dọc theo đường quốc lộ 1 từ cầu Chương Dương, Hà Nội về hướng Bắc chừng hơn 30km tới bến xe Bắc Ninh, theo đường Thiên Đức thêm chừng 3km qua bến đò Vạn Phúc, khách du lịch sẽ có cơ hội vào một ngôi làng cổ kính mang đậm bản sắc Việt  - làng Thổ Hà. 

Du lịch Việt, chuyện nhỏ mà không nhỏ

P.V |

Sẵn sàng bẻ hướng một chiếc cầu thang gỗ, chấp nhận tốn kém trong thi công, để giữ được những cây xanh trên lối đi. Kỳ công mang những loài hoa đẹp, cải tạo đất cằn để thêu hoa lên đá núi… Những khu du lịch, điểm đến của Sun Group đang từng ngày lan tỏa những giấc mơ xanh đến du khách, thay đổi cái nhìn về du lịch Việt Nam.

Có những hội quán người Hoa ở Huế như ở Hội An!

NGUYỄN VĂN TOÀN |

Nằm phía Đông Nam Kinh Thành Huế, con đường Chi Lăng thuộc khu phố cổ Gia Hội là nơi tập trung nhiều hội quán người Hoa.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Về thăm làng Thổ Hà, miền quê thắm đượm hồn cốt Việt

Giáp Thị Hiền |

Dọc theo đường quốc lộ 1 từ cầu Chương Dương, Hà Nội về hướng Bắc chừng hơn 30km tới bến xe Bắc Ninh, theo đường Thiên Đức thêm chừng 3km qua bến đò Vạn Phúc, khách du lịch sẽ có cơ hội vào một ngôi làng cổ kính mang đậm bản sắc Việt  - làng Thổ Hà. 

Du lịch Việt, chuyện nhỏ mà không nhỏ

P.V |

Sẵn sàng bẻ hướng một chiếc cầu thang gỗ, chấp nhận tốn kém trong thi công, để giữ được những cây xanh trên lối đi. Kỳ công mang những loài hoa đẹp, cải tạo đất cằn để thêu hoa lên đá núi… Những khu du lịch, điểm đến của Sun Group đang từng ngày lan tỏa những giấc mơ xanh đến du khách, thay đổi cái nhìn về du lịch Việt Nam.

Có những hội quán người Hoa ở Huế như ở Hội An!

NGUYỄN VĂN TOÀN |

Nằm phía Đông Nam Kinh Thành Huế, con đường Chi Lăng thuộc khu phố cổ Gia Hội là nơi tập trung nhiều hội quán người Hoa.