Du khách viếng chùa đổ về TP Đà Lạt tăng không ngừng

Khương Quỳnh |

Mặc dù đã bước sang mùng 7 tết âm lịch nhưng lượng du khách đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Bên cạnh các điểm du lịch, một số ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt trở nên quá tải khách du lịch.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 22.2, các tuyến đường trung tâm của TP. Đà Lạt đông nghẹt du khách. Đặc trưng là một thành phố không đèn giao thông nên tại các nút giao, vòng xoay của TP. Đà Lạt nhiều nơi tắc nghẽn. Đặc biệt tại các vòng xoay giao thông như đài phun nước trung tâm thành phố, đường 3 tháng 2, đường Phan Chu Trinh, Trần Phú, Bà Triệu… lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động quân số để điều tiết giao thông ở những nơi này.

Với phong tục đi chùa đầu năm nên con đường Hùng Vương dẫn vào chùa Linh Phước và đường dẫn vào Thiền viện Trúc Lâm đông nghẹt xe ôtô. Các xe nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số. Tại chùa Linh Phước (hay còn gọi là chùa ve chai), do không gian chùa mở, đường dân sinh đi ngang qua nên việc điều tiết giao thông khá vất vả.

Nhiều du khách tự ý đậu xe ở sân chùa. Nhà chùa phải cử một người làm công việc sắp xếp xe cộ cho du khách. Tuy nhiên, sân chùa vẫn rất lộn xộn, ngổn ngang xe cộ.

Xe ô tô nối đuôi nhau trên đường dẫn vào chùa Linh Phước ở phường 11, TP. Đà Lạt (ảnh K.Q)
Xe ôtô nối đuôi nhau trên đường dẫn vào chùa Linh Phước ở phường 11, TP. Đà Lạt (ảnh K.Q)
Sân chùa Linh Phước đầy xe ô tô (ảnh K.Q)
Sân chùa Linh Phước đầy xe ôtô (ảnh K.Q)

Tại Thiền viện Trúc Lâm - một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, lượng du khách tới thăm những ngày đầu năm không ngừng tăng. Trước cổng thiền viện luôn đông nghẹt xe ôtô. Bãi đậu xe gần như quá tải. Nhiều người phải rất vất vả mới đưa được xe vào bãi. Hoạt động buôn bán, ăn uống lấn chiếm lòng lề đường trước khuôn viên các ngôi chùa cũng khiến cho giao thông trở nên lộn xộn.

Những chiếc xe khó nhọc tìm chỗ đậu trước Thiền viện Trúc Lâm (ảnh K.Q)
Những chiếc xe khó nhọc tìm chỗ đậu trước Thiền viện Trúc Lâm (ảnh K.Q)
Dòng người đi viếng cảnh chùa đầu năm ở Thiền viện Trúc Lâm (ảnh K.Q)
Dòng người đi viếng cảnh chùa đầu năm ở Thiền viện Trúc Lâm (ảnh K.Q)

Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến tham quan tại các khu du lịch, hội hoa xuân trên toàn tỉnh từ ngày 14.2 đến 20.2 (29 tháng Chạp đến mùng 5 tết Mậu Tuất) ước đạt 280.000 lượt (tăng 5,7% so với tết năm trước).

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Người dân chen chân xoa tiền lên tượng Phật để cầu may dịp đầu năm mới

Đăng Khoa |

Hôm nay, ngày mùng 6 tháng giêng, chùa Bái Đính đã tổ chức khai mạc lễ hội 2018. Hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã tới đây lễ Phật đầu năm. Nhiều du khách đã trèo lên ngọn đồi đặt tượng Phật Di Lặc để xoa tiền lên tượng Phật cầu may mắn.

Du khách méo mặt vì giá vé gửi xe tại lễ hội chùa Hương

VƯƠNG TRẦN |

Hàng nghìn du khách tới trẩy hội chùa Hương. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn ngày khai hội. Tuy nhiên, vẫn còn một vài “hạt sạn” khiến du khách chưa hài lòng.

Dân làng thi nhau ném cà chua cầu may tại phiên chợ mở một lần duy nhất trong năm

T/H (Theo Dân Trí) |

Cứ đúng ngày mùng 6 Tết hàng năm, du khách lại về tham dự phiên chợ Chuộng (Đông Sơn, Thanh Hóa) để cầu may. Tại phiên chợ, những màn rượt đuổi ném cà chua “nảy lửa” diễn ra thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Người dân chen chân xoa tiền lên tượng Phật để cầu may dịp đầu năm mới

Đăng Khoa |

Hôm nay, ngày mùng 6 tháng giêng, chùa Bái Đính đã tổ chức khai mạc lễ hội 2018. Hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã tới đây lễ Phật đầu năm. Nhiều du khách đã trèo lên ngọn đồi đặt tượng Phật Di Lặc để xoa tiền lên tượng Phật cầu may mắn.

Du khách méo mặt vì giá vé gửi xe tại lễ hội chùa Hương

VƯƠNG TRẦN |

Hàng nghìn du khách tới trẩy hội chùa Hương. Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, hỗn loạn ngày khai hội. Tuy nhiên, vẫn còn một vài “hạt sạn” khiến du khách chưa hài lòng.

Dân làng thi nhau ném cà chua cầu may tại phiên chợ mở một lần duy nhất trong năm

T/H (Theo Dân Trí) |

Cứ đúng ngày mùng 6 Tết hàng năm, du khách lại về tham dự phiên chợ Chuộng (Đông Sơn, Thanh Hóa) để cầu may. Tại phiên chợ, những màn rượt đuổi ném cà chua “nảy lửa” diễn ra thu hút sự chú ý của mọi người.