Du khách nước ngoài bị hành hung: Hình ảnh xấu xí, bạo lực của du lịch Việt

Lam Linh (t/hợp) |

Những vụ hành hung xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây với du khách nước ngoài khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên xấu xí, bạo lực và kém thân thiện.

Phụ xe đuổi khách, vứt đồ đạc

Vụ việc mới nhất xảy ra hôm 25.7, khi một nhân viên hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thái độ hung hăng, la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài. Những hình ảnh này đã được một du khách Đài Loan ghi lại clip dài hơn 1 phút và đăng tải trên trang cá nhân của mình, khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, trên ôtô giường nằm chuẩn bị xuất bến từ Nha Trang đi TPHCM có 2 khách người Nga theo dạng tour mở của một đại lý vé ở Hội An chuyển vào, nhưng ngồi không đúng vị trí, nên phụ xe đến nhắc nhở và hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, phụ xe không những không giúp đỡ mà còn đuổi hành khách xuống xe, vứt đồ đạc của khách kèm theo những lời khó nghe. Khi có người can ngăn, cũng là du khách nước ngoài, phụ xe còn lấy một cây gậy sắt dài, định đánh người can.

Phụ xe liên tục mắng chửi và đuổi khách xuống (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của hành khách trên xe đã khiến hình ảnh Việt Nam trở nên vô cùng xấu xí, bạo lực. Các hành động này ngay khi đăng tải đã đón nhận một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía du khách nước ngoài.

Tới sáng 27.7, nhân viên này đã bị giám đốc chi nhánh hãng xe ở Nha Trang (Khánh Hòa) tạm đình chỉ công việc. Đại diện hãng xe cũng nhận mọi trách nhiệm, xin lỗi và bày tỏ mong được khách tha thứ.

5 thanh niên đánh ông già Hà Lan 64 tuổi

Trước đó, vào ngày 9.7, trên mạng cũng lan truyền clip ghi lại việc một người đàn ông nước ngoài đi xe máy lên Sa Pa theo quốc lộ 4D đã bị một nhóm người chặn xe hành hung. Nạn nhân là ông Aart Nicolass Teunissen (64 tuổi, người Hà Lan) chạy xe máy chở vợ trên quốc lộ 4D lên Sa Pa. Khi đến km32, xe máy của ông Aart bị các phương tiện lưu thông trên đường ép sát. Quá bức xúc, ông đã xuống xe và có hành vi lăng mạ một lái xe ôtô hiệu Hyundai.

Khách Hà Lan lớn tuổi bị 5 thanh niên xông vào đánh. Ảnh: Anninhthudo

Sau màn đôi co, giữa vợ chồng ông với nhóm người đi trên ôtô xảy xô xát. Ông Aart thừa nhận mình đã nóng tính, nhưng không phủ nhận được hành vi ỷ đông hiếp yếu của nhóm thanh niên manh động, sẵn sàng xông cả đám người vào đánh người yếu thế hơn mình.

Xe ôm "chặt chém", đấm đá du khách Australia

Ngày 24.6, ông Amin Goshti người Australia đón xe ôm từ Hàng Đào về Đào Tấn. Khi ông hỏi giá thì lái xe ôm xòe 5 ngón tay, ông Amin Goshti nghĩ rằng số tiền chỉ là 50.000 đồng nên đã đồng ý đi xe. Khi đến phố Hàng Bông, lái xe ôm nói lại rằng chuyến xe hết 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng. Ông Amin Goshti yêu cầu lái xe dừng lại và không đồng ý đi tiếp do giá quá cao.

Xe ôm đòi ông phải trả chi phí chở từ Hàng Đào đến Hàng Bông là 100.000 đồng nhưng ông không đồng ý với lý do là đi một đoạn ngắn như vậy chỉ hết 10.000 đồng. Bức xúc trước thái độ của lái xe ôm, ông Amin Goshti đã dùng điện thoại chụp lại BKS của chiếc xe máy và nói không trả tiền nữa.

Ngay lập tức, lái xe ôm đã lăng mạ rồi đấm đá vào trán, vào đầu ông Amin rồi lên xe bỏ đi. Ông Amin Goshti sau khi bị đánh đã tự bắt taxi về nhà, và ngày 26.6 đã đến Công an phường Hàng Bông trình báo lại toàn bộ sự việc.

"Đánh hội đồng" người nước ngoài vì va quệt xe

Ngày 23.6 vừa qua, anh Maxwell điều khiển xe máy chở bạn gái trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội thì bị xe ôtô Toyota 4 chỗ do Nguyễn Duy Khánh điều khiển đi cùng chiều vượt lên từ phía bên trái chèn qua bàn chân trái và kẹt dép dưới gầm bánh xe. Anh Maxwell đã ra hiệu nhưng tài xế không di chuyển, nên tiếp tục dùng tay gõ vào gương chiếu hậu để ra hiệu cho tài xế.

Tuy nhiên, Khánh đã không di chuyển xe mà mở cửa bước xuống đấm vào mặt anh Maxwell, khiến nạn nhân chảy máu mũi, cả người và xe máy ngã vào cửa xe ô tô của Khánh. Khánh tiếp tục lao vào hành hung anh Maxwell, mặc cho người đi đường và bạn gái nạn nhân can ngăn. Cùng thời điểm, Doãn Văn Cường (bạn Khánh) đi qua đường Trần Khát Chân gặp vụ việc, cũng đã dừng xe xuống tham gia hành hung anh Maxwell.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khánh và Doãn Văn Cường để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Du khách nước ngoài và bạn gái đi cùng bị đánh bởi hai thanh niên vì một lỗi rất nhỏ khi va chạm giao thông. Ảnh: Tuoitrethudo.

Các vụ việc xảy ra liên tiếp với người nước ngoài khiến cư dân mạng bức xúc và cảm thấy xấu hổ vì Việt Nam vốn có tiếng là quốc gia thân thiện, mến khách. Những vụ việc đơn thuần chỉ là va chạm rất nhỏ, có thể xử lý được bằng hòa giải nhưng đều bị biến thành các vụ ẩu đả. Đáng chú ý những người "gây chiến" đều là thanh niên sức vóc, nhưng ỷ đông bắt nạt người yếu thế hơn.

Các hành động "chặt chém", bạo lực với người nước ngoài như vậy lan truyền trên mạng không chỉ ở Việt Nam mà còn được chia sẻ trên các trang mạng nước ngoài, để lại ấn tượng xấu với du khách và khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên kém thân thiện, xấu xí.

Lam Linh (t/hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên quăng đồ của du khách nước ngoài bị tạm đình chỉ công việc

Nhiệt Băng |

Sáng 27.7, bà Lê Thị Mỹ Thảo - Giám đốc chi nhánh hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, đã tạm đình chỉ công việc đối với Đặng Mậu Thanh Bình (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ) vì có động thái lớn tiếng la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài.

Va chạm giao thông ở Sa Pa, 5 thanh niên người Việt đánh 1 du khách ngoại quốc

Cường Ngô |

Sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên đã ẩu đả với 1 người đàn ông quốc tịch Hà Lan đi du lịch ở Sa Pa (Lào Cai). Vụ việc được đăng tải lên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hà Nội: Triệu tập lái xe ôm nghi “chặt chém”, đánh du khách nước ngoài

Cao Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Thanh bị Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vì liên quan việc “chặt chém”, hành hung một du khách người Úc.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Nhân viên quăng đồ của du khách nước ngoài bị tạm đình chỉ công việc

Nhiệt Băng |

Sáng 27.7, bà Lê Thị Mỹ Thảo - Giám đốc chi nhánh hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, đã tạm đình chỉ công việc đối với Đặng Mậu Thanh Bình (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ) vì có động thái lớn tiếng la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài.

Va chạm giao thông ở Sa Pa, 5 thanh niên người Việt đánh 1 du khách ngoại quốc

Cường Ngô |

Sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên đã ẩu đả với 1 người đàn ông quốc tịch Hà Lan đi du lịch ở Sa Pa (Lào Cai). Vụ việc được đăng tải lên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hà Nội: Triệu tập lái xe ôm nghi “chặt chém”, đánh du khách nước ngoài

Cao Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Thanh bị Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vì liên quan việc “chặt chém”, hành hung một du khách người Úc.