Dòng người nườm nượp tham gia hội quê ngày Tết

VƯƠNG TRẦN |

Ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất (ngày 19.2), hàng nghìn người dân tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã tạm gác các công việc cá nhân cùng tham dự hội quê ngày Tết.

Đầu xuân Mậu Tuất 2018, các địa phương bắt đầu tổ chức ngày hội vui chơi cho nhân dân. Hàng nghìn người dân đã gác lại các công việc cá nhân, chia sẻ niềm vui cộng đồng, thể hiện tinh thần thể thao, đoàn kết.

Rất đông đảo nhân dân đã đến tham dự và cổ vũ cho hội thi kéo co - hội quê đầu xuân Mậu Tuất tại xã Quảng Giao. Ảnh: Trần Vương
Rất đông đảo nhân dân đã đến tham dự và cổ vũ cho hội thi kéo co - hội quê đầu xuân Mậu Tuất tại xã Quảng Giao. Ảnh: Trần Vương

Hội xuân được tổ chức với mong muốn khởi đầu một năm mới an khang, thịnh vượng, ước nguyện một năm mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa.

Người già, trẻ em và nhiều người dân đã gác lại các công việc cá nhân để tham gia cổ vũ cho hội thi. Ảnh: Trần Vương
Người già, trẻ em và nhiều người dân đã gác lại các công việc cá nhân để tham gia cổ vũ cho hội thi. Ảnh: Trần Vương

Ông Văn Doãn Chung – Chủ tịch UBND xã Quảng Giao (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Mở đầu mùa xuân các đơn vị trong xã tổ chức hội thi kéo co và các cuộc thi thể dục, thể thao khác với mong muốn gắn kết tinh thần cộng đồng, đoàn kết của nhân dân trong toàn xã. Đây là những giải đấu đặc biệt, những người con quê hương đều có thể tham gia.

Các chương trình được thi đấu trong không khí rộn ràng của mùa xuân, đáng nói hiện xã Quảng Giao (huyện Quảng Xương) đã về đích với các mục tiêu nông thôn mới.

 
 Trọng tài điều khiển từng trận đấu ra hiệu cho các đội chơi chuẩn bị và thông báo luật chơi. Ảnh: Trần Vương

Bước vào các trận thi đấu kéo co, hàng nghìn người đã hò reo, cổ vũ. Thành phần thi đấu các đội cũng rất đa dạng, bất kể người già, người trẻ, nam, nữ đều có thể tham gia. Mỗi khi sợi dây kéo co được căng lên, tất cả các thành viên của 2 đội đều cố gắng hết sức để giành phần chiến thắng. Những lá cờ tổ quốc lại tung bay trong tiếng loa truyền thanh tường thuật trực tiếp từng chi tiết các trận thi đấu cho nhân dân trong toàn xã được theo dõi.

 
Khán giả tập trung rất đông đúc.
 
Niềm vui của nhân dân trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Trần Vương 
 
Cuộc thi có cả những "bóng hồng" tham gia. Ảnh: Trần Vương 
 
Tinh thần thi đấu thể thao rất cuồng nhiệt, mọi người cố hết sức để giành được phần thắng cho đội mình. Ảnh: Trần Vương 
 
Mỗi thôn trong xã đều có một đội tham gia kéo co, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Ảnh: Trần Vương
 
 Rất cố gắng để mang chiến thắng về cho đội chơi của mình. Trong ảnh: Tinh thần thi đấu của đội 6. Ảnh: Trần Vương
 
Các cuộc thi thể thao giúp gắn kết tinh thần đoàn kết của mọi người. Ảnh: Trần Vương 
 
 Từng nhịp trống kêu vang mỗi khi các trận thi đấu bắt đầu. Ảnh: Trần Vương
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.