Trước đó, do sống nhờ vào những khoản thu thiếu minh bạch từ các điểm bán hàng, giá tour có thời điểm xuống chỉ còn khoảng 100 NDT (khoảng 340.000 đồng).
Trao đổi với Lao Động sáng nay, một số HDV và đại diện các cty lữ hành tại Quảng Ninh cho biết đã nhận được thông báo của các đối tác Trung Quốc sẽ tăng giá tour 3 đêm, 4 ngày/khách lên 700-780 NDT, áp dụng ngay từ ngày mai (27.10).
Với giá này, các cty lữ hành ít nhiều đều có lời và các HDV cũng có lương, chứ không phải ngay khi nhận khách từ các đối tác Trung Quốc đã phải gánh một khoản nợ lớn, để rồi sau đó phải dùng mọi chiêu trò để moi tiền của khách và trốn thuế.
“Hi vọng nhất là, khả năng các đối tác Trung Quốc sẽ không sang Quảng Ninh thao túng nữa, mà sẽ chỉ giao khách cho các cty lữ hành Việt Nam, bởi các điểm bán hàng bị đóng cửa thì chẳng còn “xẩu xít” gì nữa” – đại diện một cty lữ hành chia sẻ.
Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra, đại diện một số cty lữ hành có trụ sở tại Quảng Ninh vẫn khá dặt dè. Bởi, giá tour vào tháng 5.2017 cũng từng từ “0 đồng” vọt lên 700-800 NDT nhờ chiến dịch làm trong sạch thị trường du lịch của Quảng Ninh, nhưng không lâu sau đó, tình hình cơ bản lại trở về như cũ.
Đặc biệt, các đối tác Trung Quốc chỉ giao khách cho các điểm bán hàng sử dụng người Trung Quốc bán hàng, mà theo giới trong nghề, là nhằm trốn thuế dễ dàng hơn.
Ngay cả trong các thông cáo quảng cáo gửi các cty lữ hành Việt Nam sáng nay (26.10), các đối tác Trung Quốc cũng cho biết: Nếu các điểm bán hàng được mở cửa trở lại, sẽ điều chỉnh giá tour.
Trước đó, sáng qua (25.10), UBND TP.Hạ Long đã ra quyết định, yêu cầu 12 cơ sở kinh doanh, phục vụ du khách (chủ yếu là khách Trung Quốc) trên địa bàn thành phố đóng cửa và dừng ngay hoạt động trước 15h, ngày 26.10.2017.
Theo UBND TP.Hạ Long, lý do đóng cửa các điểm bán hàng trên là: Hết thời hạn nhưng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về quản lý thuế, hóa đơn… Các DN phải hoàn thiện các tiêu chí, yêu cầu còn thiếu trước ngày 31.10.2017 và báo cáo UBND TP.Hạ Long xem xét, quyết định.