Độc đáo “làng bích họa” ở vùng biển Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Những ngày này, khi đến xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), ai cũng ngỡ ngàng bởi việc xuất hiện một cung đường bích họa với những bức tranh tường, tranh 3D độc đáo.

Đây là một sản phẩm đang được Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình hỗ trợ triển khai tại xã Cảnh Dương.

Cảnh Dương một xã ven biển trù phú với cảnh quan thơ mộng, nằm cạnh QL 1A, cách khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khoảng 10km với gần 375 năm hình thành và phát triển. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, một trong “bát danh hương” của Quảng Bình xưa; là làng quê giàu truyền thống khoa bảng, làng chiến đấu nổi tiếng thời chống Pháp với khẩu hiệu “rào làng chiến đấu”, hai lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với sản phẩm “làng bích họa” độc đáo, du khách sẽ ngỡ ngàng với cung đường bích họa bắt đầu từ Đình thờ Tổ cho đến đường ven biển.

 
 

Những bức tranh tường, tranh 3D độc đáo được vẽ lên nhằm mô tả câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển, truyền thống anh hùng trong kháng chiến, những nét đẹp bình dị của làng biển trù phú này.

 
 

Trên cung đường bích họa, du khách có thể tham quan những ngôi nhà cổ, những bức tường cổ làm bằng đá san hô, còn nguyên màu rêu xanh cổ kính, trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng biển trù phú này. Nếu một mình đi trong những cung đường tại Cảnh Dương bạn ngỡ như minh đang ở trong ma trận mà chỉ có đi về phía biển bạn mới lọt ra khỏi mê cung hấp dẫn này.

Tinh thần chiến đấu quật cường được tái hiện qua những bức tranh.
Tinh thần chiến đấu quật cường được tái hiện qua những bức tranh.

Ông Hồ An Phong – GĐ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình – cho biết, từ những tiềm năng và lợi thế về tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn này cùng với vị trí tiệm cận khu du lịch Vũng Chùa – Đảo Yến, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Cảnh Dương lựa chọn Cảnh Dương để phát triển thành làng văn hóa, du lịch đặc trưng với nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, khu du lịch cộng đồng kiểu mẫu của Quảng Bình.

 
 
 
 

Ngoài những bích họa độc đáo, về Cảnh Dương trong dịp Tết cổ truyền, du khách còn được trải nghiệm, tham gia những hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống và đặc sắc. Đó là tục truyền lửa vào đêm Giao thừa được tổ chức tại đình thờ Tổ; lễ hội Cầu Ngư vào rằm tháng Giêng; các trò chơi Cờ người, trải nghiệm hát ru…

 
 

Hiện Sở Du lịch Quảng Bình đang phối hợp với xã Cảnh Dương và các đơn vị hoàn tất các công tác chuẩn bị để triển khai xây dựng không gian trưng bày các bộ xương cá voi để cho du khách có thể chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam dưới hình dạng nguyên thủy ban đầu…

 
 
 
 
LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đến Phong Nha đi “chợ Tết xưa”

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.2, ông Lê Thanh Lợi – GĐ Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) – cho biết, vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ tổ chức “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.

Lên Đà Lạt, bất kì một ngày xuân

KHƯƠNG QUỲNH |

Đà Lạt trong ý niệm của du khách có những dáng dấp riêng. Người thì ấn tượng bởi 1 thành phố của ngàn hoa, người thì yêu cái khí hậu se se lạnh rất nghệ sĩ của Đà Lạt. Có người lại yêu những con dốc quanh co được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn, hoặc mê mẩn những ngôi nhà cổ với lối kiến trúc Pháp… Hiếm có một nơi nào lại hội tụ được những cái đẹp cuốn hút như phố núi này. Nhất là khi Đà Lạt bước vào mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm.

Ninh Thuận rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất 2018

VĂN HÀO |

Khắp các nẻo đường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận đâu đâu cũng cờ hoa, ánh đèn lộng lẫy, những con đường đông đúc người mua kẻ bán hoa dịp Tết. Cảnh tượng vui nhộn và náo nhiệt báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đến Phong Nha đi “chợ Tết xưa”

LÊ PHI LONG |

Ngày 14.2, ông Lê Thanh Lợi – GĐ Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) – cho biết, vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ tổ chức “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.

Lên Đà Lạt, bất kì một ngày xuân

KHƯƠNG QUỲNH |

Đà Lạt trong ý niệm của du khách có những dáng dấp riêng. Người thì ấn tượng bởi 1 thành phố của ngàn hoa, người thì yêu cái khí hậu se se lạnh rất nghệ sĩ của Đà Lạt. Có người lại yêu những con dốc quanh co được bao bọc bởi rừng thông bạt ngàn, hoặc mê mẩn những ngôi nhà cổ với lối kiến trúc Pháp… Hiếm có một nơi nào lại hội tụ được những cái đẹp cuốn hút như phố núi này. Nhất là khi Đà Lạt bước vào mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm.

Ninh Thuận rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất 2018

VĂN HÀO |

Khắp các nẻo đường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận đâu đâu cũng cờ hoa, ánh đèn lộng lẫy, những con đường đông đúc người mua kẻ bán hoa dịp Tết. Cảnh tượng vui nhộn và náo nhiệt báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.