DIFF 2018: Thụy Điển và Bồ Đào Nha “hé lộ” kịch bản

VINH QUANG |

Ngày 7.6, tại khu vực bãi bắn pháo hoa của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018), đội Göteborgs (Thuỵ Điển) và đội Grupo Luso (Bồ Đào Nha) đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng sẵn sàng cho đêm thi thứ 4 DIFF 2018 diễn ra vào đêm ngày 9.6 với chủ đề "Nhịp cầu khát vọng".

Trao đổi với báo chí, ông Leif Martin Hildeberg - đội trưởng đội Göteborgs cho biết, màn trình diễn của đội Thụy Điển tập trung kể về những cây cầu, con sông, cũng như tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển, bởi như mọi người cũng biết, mối quan hệ giữa Việt Nam- Thụy Điển đã được xây dựng từ trong chiến tranh, khi Thụy Điển được biết đến là người đồng minh quan trọng của Việt Nam. Đây cũng là lí do chính để đội Thụy Điển kể câu chuyện về tình bạn giữa 2 nước.

Màn trình diễn của đội Thụy Điển tập trung kể về những cây cầu, con sông, cũng như tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển
Màn trình diễn của đội Thụy Điển tập trung kể về những cây cầu, con sông, cũng như tình bạn giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển

Đội Thụy Điển cho rằng, mỗi đội sẽ có những điểm mạnh khác nhau, điểm mạnh của đội Thụy Điển chính là âm nhạc. Đội Thụy Điển sẽ chọn âm nhạc liên quan đến những cây cầu, trong đó có một số nhạc rock của thập niên 80.  

Bên cạnh đó, ông Joaquim Manuel De Melo Rodrigues, đội trưởng đội Grupo Luso Bồ Đào Nha “bật mí” muốn mang văn hóa của chính nước mình cho khán giả Việt Nam.

Đội Bồ Đào Nha đang chuẩn bị và kiểm tra pháo cho phần thi của đội vào đêm ngày 9.6
Đội Bồ Đào Nha đang chuẩn bị và kiểm tra pháo cho phần thi của đội vào đêm 9.6

Một đội khi đến với DIFF 2018 đều sẽ mang đến những câu chuyện riêng của quốc gia mình cho khán giả, do vậy đội Bồ Đào Nha sẽ mang đến những cảm giác hạnh phúc cùng công thức trình diễn đặc biệt để gây ấn tượng với khán giả. Đây là lần thứ 2 đội tham gia nên hi vọng sẽ mang lại những điều tốt nhất cho khán giả.

Người Bồ Đào Nha rất thích rock, rock giúp con người trên thế giới gắn bó, xích lại gần nhau hơn và đây là ngôn ngữ của tình bạn, hi vọng đây là tín hiệu tốt để giúp đội Bồ Đào Nha đạt được mục đích trong cuộc thi này.

Trận địa pháo của đội Bồ Đào Nha trước giờ “khai hỏa”
Trận địa pháo của đội Bồ Đào Nha trước giờ “khai hỏa”

Hiệu ứng của Bồ Đào Nha sẽ mang lại cho khán giả ngoài màu sắc, âm nhạc sẽ còn là cảm xúc của khán giả khi trải nghiệm màn trình diễn. Kĩ thuật mà đội sử dụng sẽ có 33 vị trí và 7 tòa tháp cao mà đội Bồ Đào Nha dựng nên với mục đích gây ấn tượng. 

VINH QUANG
TIN LIÊN QUAN

Những thước phim điện ảnh của đội Hồng Kông được kể trên bầu trời Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Tại đêm thi thứ 3 của DIFF 2018, khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn đậm chất điện ảnh, như những thước phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc lãng mạn, kịch tính, bay bổng... của đội pháo hoa Hồng Kông (Trung Quốc).

DIFF 2018: Đội Ý "xây" những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng bằng pháo hoa

VINH QUANG |

Tối 2.6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) với chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc” đã chính thức diễn ra với màn so tài của 2 đội đại diện cho hai trường phái pháo hoa nổi tiếng trên thế giới là Ý và Hồng Kông (Trung Quốc).

DIFF 2018: Vào “trận địa” pháo hoa của đội Ý và Hồng Kông (Trung Quốc)

Vinh Quang |

Những "bật mí" của hai đội pháo hoa Ý – Hồng Kông (Trung Quốc) đều cho thấy họ đã sẵn sàng để tạo bất ngờ cho khán giả trong đêm thi của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) vào ngày 2.6.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những thước phim điện ảnh của đội Hồng Kông được kể trên bầu trời Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Tại đêm thi thứ 3 của DIFF 2018, khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn đậm chất điện ảnh, như những thước phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc lãng mạn, kịch tính, bay bổng... của đội pháo hoa Hồng Kông (Trung Quốc).

DIFF 2018: Đội Ý "xây" những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng bằng pháo hoa

VINH QUANG |

Tối 2.6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) với chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc” đã chính thức diễn ra với màn so tài của 2 đội đại diện cho hai trường phái pháo hoa nổi tiếng trên thế giới là Ý và Hồng Kông (Trung Quốc).

DIFF 2018: Vào “trận địa” pháo hoa của đội Ý và Hồng Kông (Trung Quốc)

Vinh Quang |

Những "bật mí" của hai đội pháo hoa Ý – Hồng Kông (Trung Quốc) đều cho thấy họ đã sẵn sàng để tạo bất ngờ cho khán giả trong đêm thi của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) vào ngày 2.6.