TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Đến Phú Yên xin đừng quên bãi Nồm

Đỗ Hoàng Phong |

Tọa lạc ở thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, bãi Nồm được biết đến như một nơi "đốn tim" khách du lịch.

Nếu ghé Phú Yên mà không đến bãi Nồm thì đó là một thiếu sót rất lớn.

Bãi Nồm có sức hút lạ lùng với ưu điểm là cảnh quan đẹp tự nhiên, bãi biển trong xanh. Đặc biệt, với vị trí nằm gần khu dân cư, bãi Nồm thu hút một lượng du khách lớn tìm đến hàng năm. Vì thế, kinh tế của người dân trong vùng nhờ đó mà cũng phát triển hơn.

Du khách đến bãi Nồm sẽ được chiêm ngưỡng không gian rộng lớn trải dài lý tưởng. Phía xa xa là những dãy núi đá trùng điệp như ôm muốn ôm biển vào lòng. Thích nhất là cảm giác được bước đi trên cát, cảm nhận từng hạt cát mịn màng luồn khẽ vào ngón chân. Rồi những con sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ cuốn đi dấu chân.

 
 Một góc bãi Nồm. 

Tắm biển ở bãi Nồm có cảm giác rất sống động và chân thật. Những lúc sóng bãi Nồm hiền hậu, du khách có thể ung dung thả mình ngắm nhìn trời đất. Nhưng khi sóng bãi Nồm mạnh mẽ vỗ tung bờ trắng xóa thì lại là khoảng thời gian lý tưởng nhất cho du khách chụp lại những bức ảnh kỷ niệm tươi vui.

Nếu đến bãi Nồm bằng hình thức đi tour, du khách sẽ dễ dàng tìm cho mình những phòng trọ, khách sạn có vị trí đẹp, gần biển mà giá cả rất hợp lý. Đối với khách đi du lịch bụi, hãy yên tâm dừng chân ở bãi Nồm vì người dân nơi đây luôn sẵn lòng chia sẻ nhà của mình cho khách du lịch. Sự thân thiện, hiếu khách đã trở thành một nét đẹp cho du lịch Phú Yên.

 
 Du khách hứng thú trước biển.

Khi màn đêm buông xuống trên bãi Nồm, du khách không tắm biển mà ngồi cạnh bờ nghe sóng vỗ, thưởng gió thiên nhiên và nhâm nhi vài món hải sản tươi ngon. Những lúc như thế, bãi Nồm sẽ phụ họa cho du khách thêm vui tai bằng những bản nhạc hòa tấu của các đồi dương xanh rì, vẫy theo tiếng gió reo vui đang tiếp nối nhau, dọc theo những đồi cát trắng trải dài xa tít.

Tất cả những cảm xúc đó sẽ là dấu ấn lưu giữ trong hành trình của du khách với bãi Nồm, Phú Yên.

Cuộc thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận"

Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 – 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất – 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Bài dự thi xin gửi về:

Ban tổ chức cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn

Đỗ Hoàng Phong
TIN LIÊN QUAN

Đi bộ khám phá... Đà thành

X.Hậu - Á.Phượng |

Nhắc đến Đà Nẵng người ta hay nghĩ ngay đến những bãi biển đẹp, núi Sơn Trà hoang sơ... mà để khám phá được những địa điểm đó, du khách thường chọn ô tô, xe máy. Vậy nhưng nay, những bạn trẻ của thành phố bên sông Hàn đã cho du khách trải nghiệm một điều hoàn toàn mới mẻ, đi bộ khám phá Đà thành. Đó là dự án tour du lịch đi bộ miễn phí “Danang free walking tour” do Nguyễn Minh Lợi (Hòa Vang, Đà Nẵng) và David Li (quốc tịch Canada) cùng nhau thực hiện trong thời gian qua.

Trẩy hội chợ tình trên Tây nguyên

Trần Hữu |

Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Ea Tam (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) còn được người địa phương quen gọi với tên lễ hội Chợ tình Tây Nguyên. Gọi là Chợ tình hết sức lãng mạn nhưng ngày hội không có màn bắt vợ kịch tính như người Mông các tỉnh phía Bắc mà thay vào đó lại là nơi kết chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người dân địa phương và cũng qua đây, nhiều chàng trai, cô gái thành duyên vợ chồng...

Đến Lý Sơn để yêu biển đảo hơn

Danh Nghĩa |

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, hàng ngàn du khách thập phương đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi du xuân thưởng ngoạn. Du khách đến Lý Sơn không chỉ để khám phá, chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh mà còn tìm hiểu chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đi bộ khám phá... Đà thành

X.Hậu - Á.Phượng |

Nhắc đến Đà Nẵng người ta hay nghĩ ngay đến những bãi biển đẹp, núi Sơn Trà hoang sơ... mà để khám phá được những địa điểm đó, du khách thường chọn ô tô, xe máy. Vậy nhưng nay, những bạn trẻ của thành phố bên sông Hàn đã cho du khách trải nghiệm một điều hoàn toàn mới mẻ, đi bộ khám phá Đà thành. Đó là dự án tour du lịch đi bộ miễn phí “Danang free walking tour” do Nguyễn Minh Lợi (Hòa Vang, Đà Nẵng) và David Li (quốc tịch Canada) cùng nhau thực hiện trong thời gian qua.

Trẩy hội chợ tình trên Tây nguyên

Trần Hữu |

Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Ea Tam (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) còn được người địa phương quen gọi với tên lễ hội Chợ tình Tây Nguyên. Gọi là Chợ tình hết sức lãng mạn nhưng ngày hội không có màn bắt vợ kịch tính như người Mông các tỉnh phía Bắc mà thay vào đó lại là nơi kết chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người dân địa phương và cũng qua đây, nhiều chàng trai, cô gái thành duyên vợ chồng...

Đến Lý Sơn để yêu biển đảo hơn

Danh Nghĩa |

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, hàng ngàn du khách thập phương đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi du xuân thưởng ngoạn. Du khách đến Lý Sơn không chỉ để khám phá, chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh mà còn tìm hiểu chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.