Đến di sản Phong Nha xem thi kho cá

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sẽ phối hợp với UBND xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức “Lễ hội cá trắm Phong Nha và đua thuyền sông Son” vào dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp đến.

Đây là hội thi độc đáo được tổ chức tại địa phương.

Theo các bậc cao niên, nghề nuôi cá trắm trên sông Son bắt đầu xuất hiện vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ XX, đây được coi là hướng đi mới trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại quê hương di sản Phong Nha – Kẻ Bàng.

Mặc dù nuôi cá trắm trên sông Son đã trở thành một nghề mưu sinh chính đối với nhiều hộ gia đình, nhưng vẫn còn đó những trăn trở chưa dễ giải quyết. Câu hỏi được đặt ra với nhiều hộ nuôi cá là làm sao để tìm được nguồn đầu ra ổn định và biến nó thành một làng nghề truyền thống mang đặc trưng riêng của vùng núi Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hiểu được trăn trở của bà con, đồng thời nhằm tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với UBND xã Sơn Trạch đã tổ chức “Hội thi cá trắm sông Son”. Qua đó khuếch trương thương hiệu cá trắm sông Son, giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định, cải thiện đời sống dân sinh, tạo sản phẩm du lịch mới, định hướng phát triển du lịch làng nghề và giúp gắn kết tính cộng đồng, gặp gỡ, giao lưu, góp phần tăng cường sức khỏe, phát huy sức mạnh đoàn kết.

Lễ hội diễn ra trong vòng 2 ngày với các nội dung như thi bắt cá, thi cá to, cá đẹp, cá khỏe; tuyên dương người nuôi cá nhiều, cá sạch; thi kho cá, liên hoan ẩm thực; thi vớt rong, xắt chuối cho cá ăn; diễu hành thuyền du lịch…

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế tại Phong Nha – Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Du khách đến Quảng Bình tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14.2 đến ngày 20.2) tổng số lượt khách đến Quảng Bình ước đạt 145.000 lượt khách; số khách bình quân theo ngày tăng 33% so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chùm ảnh: Độc đáo“Chợ Tết xưa” giữa miền di sản

LÊ PHI LONG |

Từ ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tái hiện “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xây dựng tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế tại Phong Nha – Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Du khách đến Quảng Bình tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14.2 đến ngày 20.2) tổng số lượt khách đến Quảng Bình ước đạt 145.000 lượt khách; số khách bình quân theo ngày tăng 33% so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chùm ảnh: Độc đáo“Chợ Tết xưa” giữa miền di sản

LÊ PHI LONG |

Từ ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tái hiện “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.