Đánh thức du lịch tiềm năng ở Ninh Thuận

NHIỆT BĂNG - MAI PHƯƠNG |

Tiềm năng du lịch ở Ninh Thuận lâu nay bị chê không khác gì “nàng công chúa ngủ trong rừng” do công tác quảng bá ít được quan tâm.
Tiếp thu các ý kiến phản ảnh, UBND tỉnh đã thực hiện khảo sát thực trạng, đề ra nhiều giải pháp, chính sách đầu tư, xác lập điểm đến, hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch bền vững ở vùng đất nắng gió này.

Ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho rằng, việc xác lập và xây dựng các điểm đến mới trên địa bàn huyện Ninh Hải cần được quan tâm và thực hiện khẩn trương để đưa vào quảng bá, xác lập những tour, tuyến du lịch của tỉnh, trên cơ sở đảm bảo các vấn đề về môi trường, an ninh, an toàn, chú trọng khâu thông tin quảng bá hình ảnh du lịch các điểm đến thông qua các biển chỉ dẫn, tin tức trên các phương tiện truyền thông, truyền miệng, ứng dụng công nghệ thông tin.

Chính vì vậy, sau chuyến khảo sát hiện trạng vừa rồi cùng các sở, ban, ngành và địa phương, ông Bình đã chỉ đạo UBND huyện Ninh Hải khẩn trương xác lập điểm đến, mở rộng quy hoạch, quy mô và hình thành địa chỉ du lịch “làng trồng nho Thái An”, tạo điểm đến khác biệt thu hút du khách; đồng thời chỉ đạo xã Vĩnh Hải liên kết với các hộ trồng nho, tiến đến thỏa thuận, hợp tác cùng phục vụ phát triển du lịch.

Để bảo tồn và phát huy các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam, từng bước trở thành những điểm đến hấp dẫn du khách, đầu năm 2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, khuyến khích, chăm lo, xây dựng chính sách phát triển du lịch bền vững, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giá trị văn hóa dân tộc.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Vườn Quốc gia Núi Chúa tổ chức quản lý để bảo tồn rừng gắn với phát triển du lịch; căn cứ tình hình, năng lực thực tế của đơn vị để thực hiện hoặc hợp tác liên kết với doanh nghiệp thực hiện xây dựng và khai thác điểm đến du lịch đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện một cách nghiêm ngặt việc điều hành tour cho du khách đảm bảo an toàn tính mạng, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm; xây dựng lại truyền thuyết núi Đá Đỏ để giới thiệu cho du khách, triển khai thực hiện trong năm 2017.

Điểm du lịch Đồi cát Nam Cương (huyện Ninh Phước) cũng đang được "đánh thức". UBND tỉnh cũng giao Sở VHTTDL lắp đặt thêm biển chỉ dẫn vào đồi cát Nam Cương trên các tuyến giao thông chính để du khách dễ nhận biết.

Theo ông Bình, hiện nay, việc khảo sát, lựa chọn khu vực để trồng dâu nuôi tằm thí điểm cung cấp nguyên liệu phục vụ cho làng nghề dệt Mỹ Nghiệp và quy hoạch vùng nguyên liệu cho việc làm gốm đang được UBND huyện Ninh Phước phối hợp với Sở TNMT thực hiện. Riêng Sở KHĐT hằng năm, nghiên cứu kế hoạch đầu tư công, các dự án hợp tác quốc tế để ưu tiên cơ sở hạ tầng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho 2 làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc và Dệt Mỹ Nghiệp.
NHIỆT BĂNG - MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thảo nguyên xanh đầy thơ mộng ở Ninh Thuận

Văn Hào |

Nhắc đến cái tên Ninh Thuận, ai cũng nghĩ ngay đến cái nắng cháy bỏng, gió rát da, nhưng đâu biết rằng vùng đất này sở hữu nhiều danh thắng cảnh đẹp, những thảo nguyên xanh mát, cánh đồng cừu thơ mộng.

Bãi Kinh - điểm dừng chân “tuyệt cú mèo” trên cung đường biển Ninh Thuận

Văn Hào |

Nằm dưới chân đèo đường biển ngoạn mục, một bên là núi Chúa hùng vĩ, một bên là biển cả xanh trong, xa xa đảo Bình Hưng thấp thoáng..., tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, tuyệt đẹp ở Bãi Kinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thảo nguyên xanh đầy thơ mộng ở Ninh Thuận

Văn Hào |

Nhắc đến cái tên Ninh Thuận, ai cũng nghĩ ngay đến cái nắng cháy bỏng, gió rát da, nhưng đâu biết rằng vùng đất này sở hữu nhiều danh thắng cảnh đẹp, những thảo nguyên xanh mát, cánh đồng cừu thơ mộng.

Bãi Kinh - điểm dừng chân “tuyệt cú mèo” trên cung đường biển Ninh Thuận

Văn Hào |

Nằm dưới chân đèo đường biển ngoạn mục, một bên là núi Chúa hùng vĩ, một bên là biển cả xanh trong, xa xa đảo Bình Hưng thấp thoáng..., tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, tuyệt đẹp ở Bãi Kinh.