Đắm mình vào Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam

Thanh Tú |

Từ tô bún bò Huế thơm lừng cho đến đĩa bánh xèo miền Tây vàng ươm, thực khách sẽ được đắm mình vào không gian ẩm thực đầy hấp dẫn và độc đáo chỉ có tại Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam lần 8 - 2018.

Là lễ hội ẩm thực thường niên được Ngành du lịch thành phố tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen - Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam lần thứ 8 - 2018 mang đến nhiều ấn tượng và bất ngờ cho thực khách xa gần. 

Liên hoan nhằm tôn vinh và giới thiệu giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng đến du khách trong nước và quốc tế. 

 
Đặc sản nhiều vùng miền phía Nam đều có mặt tại lễ hội.

Với tiêu chí chú trọng chất hơn là lượng, liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 50 gian hàng ẩm thực tới từ nhiều tỉnh thành phía Nam và khu vực miền Trung, Tây Nguyên như Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ... cùng các món ăn dân dã đậm đà hương vị phương Nam. 

 
Các món bánh đầy màu sắc.
 
Đồ nướng nóng hôi hổi 
 
Rất nhiều gian hàng chế biến thức ăn tại chỗ.
Thức uống cũng cực kỳ hấp dẫn
Thức uống cũng cực kỳ hấp dẫn.

Bên cạnh đó, liên hoan còn tổ chức các hoạt động văn nghệ đậm chất miền sông nước và Tây Nguyên như đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên, hò đối đáp, hòa tấu nhạc dân tộc... xuyên suốt các ngày diễn ra lễ hội.

Hoạt động văn nghệ tại khu vực lễ hội
Hoạt động văn nghệ tại khu vực ẩm thực.

Đặc biệt trong năm nay, lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ qua các khu ẩm thực và sản vật địa phương độc đáo như Khu ẩm thực "Sài Gòn xưa", Khu chợ quê với gia súc, nông phẩm, Khu "Bia Việt", Khu làng nghề truyền thống...

Khu vực “Phiên chợ xanh tử tế”
Khu vực “Phiên chợ xanh tử tế”.

Sau hai ngày diễn ra, Liên hoan ẩm thực đất Phương Nam đã thu hút một lượng lớn du khách và nhận được nhiều lời khen ngợi. Vừa được thưởng thức đồ ăn ngon, vừa được dạo chơi ngắm cảnh, Liên hoan ẩm thực Đất Phương Nam chính là điểm đến lý tưởng cho gia đình vào dịp cuối tuần này.

Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 3.6 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Thanh Tú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.