Đà Nẵng thay đổi diện mạo từng ngày chờ đón APEC

MỸ LINH |

Những con đường ngập tràn hoa, những băng rôn bảng hiệu chào đón, những hàng dừa được trồng mới bên bãi biển,...Đà Nẵng ngày càng hoàn hảo và khang trang hơn sẵn sàng chờ đón APEC. 

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (6-11.11.2017)  tổ chức tại Đà Nẵng, không khí thành phố trở nên rộn ràng hơn, người dân Đà Nẵng cũng hăm hở chờ đón sự kiện này. 

Sáng sớm, các đội tuyên truyền trật tự an ninh xã hội luôn chạy dọc khắp con đường nhắc nhở người dân và các doanh nghiệp giữ gìn vệ sinh gọn gàng dọc các vỉa hè tạo cảnh quan sạch đẹp cho đường phố.

 
Hơn 1000 giỏ hoa đủ sắc màu đã được treo lên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố như đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, tuyến đường huyết mạch ra sân bay Đà Nẵng.  
 
Các nhà hàng, quán xá cũng đã treo hoa ra trước mặt tiền, trên những thân cây cao và những nơi các đoàn đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC thường xuyên di chuyển.
 
Những con đường trở nên lung linh và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. 
Tại gầm cầu Rồng, những bức tranh 3D về đại dương sinh động đầy màu sắc không chỉ là nơi các bạn trẻ lựa chọn để
Tại gầm cầu Rồng, những bức tranh 3D về đại dương sinh động đầy màu sắc là nơi các bạn trẻ lựa chọn để vui chơi và chụp ảnh kỉ niệm.
Ngoài ra thành phố còn đầu tư Vườn tượng APEC nằm ven sông Hàn.
Ngoài ra, thành phố còn đầu tư Vườn tượng APEC nằm ven sông Hàn.
Hàng loạt tấm
Hàng loạt tấm panô được dựng lên nhằm che chắn đi một phần các dự án đang còn dang dở trên thành phố.
 
Âu thuyền Thọ Quang bị ô nhiễm bởi rác thải  được dọn rác sạch
Âu thuyền Thọ Quang bị ô nhiễm bởi rác thải được dọn sạch sẽ, tạo cảm giác yên tâm cho du khách.
Bờ kè tại biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà (đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp) sẽ được khoác áo mới là những bức tranh gốm nghệ thuật đầy màu sắc rực rỡ, thay thế những mảng bê-tông bám đầy dây leo.
Tại bờ kè bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà (đoạn ngã ba đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp) được khoác áo mới với những bức tranh gốm nghệ thuật đầy màu sắc rực rỡ, thay thế những mảng bê-tông bám đầy dây leo.
Một số người dân hiếu kì đến xem và tận hưởng
 Đoạn bờ kè được trang trí kéo dài từ ngã ba đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp đến ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp, với chiều dài 1,3km.
Dọc cầu Rồng và cầu Sông Hàn được treo nhiều cờ đủ màu sắc.
Dọc cầu Rồng và cầu Sông Hàn được treo nhiều cờ đủ màu sắc.
Để giữ gìn an ninh trật tự, giảm tải ùn tắc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt giao thông trọng điểm.
Để giữ gìn an ninh trật tự, giảm tải ùn tắc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt giao thông trọng điểm.
Từng đoàn diễu hành diễn tập đưa đón đại biểu APEC chạy dọc các tuyến đường biển các trục đường chính liên tục hú còi, ra hiệu lệnh cho các phương tiện chú ý nhường đường.
Từng đoàn diễu hành diễn tập đưa đón đại biểu APEC chạy dọc các tuyến đường biển các trục đường chính liên tục hú còi, ra hiệu lệnh cho các phương tiện chú ý nhường đường.
Ảnh: Danang Fantasic City
Đà Nẵng không chỉ làm đẹp diện mạo thành phố bằng việc trang trí đẹp mắt mà còn phát động "Một nụ cười thân thiện, cởi mở" ở mỗi người dân, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đến các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Danang Fantasic City
MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Sabalenka đăng quang đơn nữ Australian Open 2023

TAM NGUYÊN |

Chức vô địch Australian Open 2023 là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của Aryna Sabalenka.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

Mặc cả lãi suất, xuất hiện ngân hàng chào mời mức lãi tới gần 13%

Lan Hương |

Lãi suất cao nhất lên tới gần 13%. “Mặc cả” là thói quen tưởng chỉ áp dụng khi mua đồ ở chợ nhưng hiện tượng khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng phải biết “mặc cả” để được lãi suất cao ngày càng phổ biến. Lãi suất thực tế tại một ngân hàng tại quầy giao dịch chênh lệch tới 3% so với lãi suất công khai niêm yết trên website.

Tuyển sinh năm 2023: Nhiều kỳ thi riêng sẽ được tổ chức

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, thí sinh có thể đăng kí tham dự nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy, tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.