Đà Lạt được công nhận là thành phố bền vững môi trường ASEAN

Khương Quỳnh |

TP. Đà Lạt là địa phương đại diện cho cả nước vinh dự được nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN.

Để đạt được giải thưởng này, các thành phố phải đáp ứng được các tiêu chí về chỉ số đô thị sạch gồm không khí sạch, nước sạch và đất sạch. 

Ngày 27.1, TP. Đà Lạt diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch (KDL) Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm cho biết, KDL hồ Tuyền Lâm bắt đầu hoạt động từ ngày 1.1.2004. Qua 14 năm hoạt động, nhà nước đã đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng, hiện có 39 dự án được cấp chứng nhận đầu tư. Trong đó, có 11 dự án đã đưa vào kinh doanh. Lượng khách đến với KDL năm 2017 đạt trên 2 triệu lượt.

Ngày 15.1.2017, tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 205 công nhận KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây là KDL Quốc gia đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Tại lễ công bố, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng được đón nhận giải thưởng cho TP. Đà Lạt - thành phố bền vững về môi trường ASEAN. Trước đó, tại hội nghị AMME và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 15 diễn ra tại Brunei Darussalam từ ngày 11 đến ngày 14.9.2017, TP. Đà Lạt là địa phương đại diện cho cả nước được nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh các thành phố tiêu biểu về chất lượng môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường bền vững.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

6 con đường được đặt tên các loài hoa đặc trưng Đà Lạt

Khương Quỳnh |

Bên cạnh tên các danh nhân, các sự kiện lịch sử, TP.Đà Lạt đã xuất hiện 6 tuyến đường mang tên 6 loài hoa đặc trưng của TP ngàn hoa như: Cẩm tú cầu, hoa hồng, hoàng anh, tường vi, phượng tím và đỗ quyên.

Mai anh đào Đà Lạt nở sớm thu hút khách du lịch

Khương Quỳnh |

Nhiều du khách lên TP. Đà Lạt tham quan vào cuối năm thích thú vì được chụp hình với những cây mai anh đào trổ bông sớm.

Đà Lạt: Nở rộ dịch vụ homestay mùa lễ hội

Minh Phạm |

Để phục vụ nhu cầu khách du lịch đổ về vào dịp Festival hoa Đà Lạt và dịp Tết, nhiều gia đình ở TP Đà Lạt đã tận dụng nhà riêng để làm homestay và nhiều nơi tăng giá gấp đôi mà vẫn thiếu chỗ ở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

6 con đường được đặt tên các loài hoa đặc trưng Đà Lạt

Khương Quỳnh |

Bên cạnh tên các danh nhân, các sự kiện lịch sử, TP.Đà Lạt đã xuất hiện 6 tuyến đường mang tên 6 loài hoa đặc trưng của TP ngàn hoa như: Cẩm tú cầu, hoa hồng, hoàng anh, tường vi, phượng tím và đỗ quyên.

Mai anh đào Đà Lạt nở sớm thu hút khách du lịch

Khương Quỳnh |

Nhiều du khách lên TP. Đà Lạt tham quan vào cuối năm thích thú vì được chụp hình với những cây mai anh đào trổ bông sớm.

Đà Lạt: Nở rộ dịch vụ homestay mùa lễ hội

Minh Phạm |

Để phục vụ nhu cầu khách du lịch đổ về vào dịp Festival hoa Đà Lạt và dịp Tết, nhiều gia đình ở TP Đà Lạt đã tận dụng nhà riêng để làm homestay và nhiều nơi tăng giá gấp đôi mà vẫn thiếu chỗ ở.