Cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch “Tôi yêu Việt Nam”

M.K |

Tổng cục Du lịch và Tạp chí Du lịch tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc mang chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” với sự phối hợp và bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN).

Cuộc thi sẽ lựa chọn ra những tác phẩm đặc sắc, có đề tài đa dạng, phản ánh vẻ đẹp đất nước, cuộc sống, con người Việt Nam thông qua lăng kính du lịch. Đối tượng dự thi bao gồm tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam; không giới hạn độ tuổi.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, Huy chương Vàng của Hội NSNAVN và 1 tour du lịch nước ngoài. Ngoài ra, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và các giải phụ cho các tác phẩm ảnh có số lượng Like nhiều nhất. 1 giải cho tác phẩm ảnh có số lượng Share nhiều nhất trên fanpage Tạp chí Du lịch (https://www.facebook.com/VietnamTourismReview). Các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm được Hội NSNAVN cấp Bằng chứng nhận và được tính điểm cấp khu vực theo Quy chế của Hội.

Cuộc thi diễn ra bắt đầu từ tháng 1.2018 đến tháng 6.2018. Các tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp tại địa chỉ http://www.anhnghethuatdulich.com/ Mọi chi tiết về thể lệ cuộc thi được cập nhật tại trang tạp chí điện tử của Tạp chí Du lịch http://www.vtr.org.vn/ 

Sắc màu Nhật Bản 2018: Món quà du lịch đầu năm hấp dẫn. Series chương trình hứa hẹn về sự hấp dẫn, phong phú về thông tin, đa dạng trong cách tiếp cận, “Sắc màu Nhật Bản 2018” do VTV và TBS phối hợp sản xuất sẽ giúp người xem có những trải nghiệm độc đáo dịp đầu năm mới.

Năm thứ 3 lên sóng,” Sắc màu Nhật Bản” lấy Du lịch làm chủ đề chính cho 6 tập phát sóng. Trong suốt hành trình, khán giả sẽ lần lượt đi qua 5 tỉnh Chiba, Shizuoka, Oita, Nagasaki và Yamanashi. Ở mỗi nơi, khán giả sẽ khám phá những cảnh sắc thiên nhiên đẹp bậc nhất Nhật Bản, những công trình nhân tạo được xếp hạng hàng đầu thế giới. Bên cạnh vẻ đẹp vốn có của cảnh sắc thiên nhiên và các công trình nhân tạo được xếp hạng, “Sắc màu Nhật Bản” năm nay còn khai thác những yếu tố làm nổi bật sự độc đáo có một không hai của các địa danh...

Nhân vật trải nghiệm chính của “Sắc màu Nhật Bản” năm nay là MC Lê Anh - giảng viên khoa Du lịch trường Đại học KHXHNV, ĐHQGHN.

Được biết, “Sắc màu Nhật Bản” cũng là 1 hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Ở mỗi mùa, chương trình lại có cách tiếp cận và tạo được dấu ấn riêng. Năm nay, “Sắc màu Nhật Bản 2018” sẽ có 6 tập, mỗi tập 30 phút, dự kiến phát sóng vào 16h20 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19.1 trên kênh VTV3.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.