Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Tranh cãi điểm lên tàu của nhóm khách Úc

Nguyễn Hùng |

Trong khi du khách Lynne Ryan khẳng định đi phà sang Cát Bà và từ đây lên tàu đi thăm vịnh thì Quảng Ninh và Hải Phòng cho rằng nhóm khách này đi từ Tuần Châu. Đặc biệt, theo Quảng Ninh, nhóm khách Úc đi phà sang Gia Luận, Cát Bà thì phía Hải Phòng cho rằng nhóm khách này được tàu cao tốc đón từ Tuần Châu đi ra tàu HP 4686 đang đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo biên bản làm việc với đại diện các ban, ngành của Hải Phòng, thuyền trưởng và người phụ trách kinh doanh của tàu HP 4686 cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 2.5.2018, tàu Hoàng Phương 16 đỗ ở khu vực giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh để đón 7 khách Úc xuất phát từ Tuần Châu (Quảng Ninh). 7 vị khách này được tàu cao tốc Hoàng Huy của Cty CP thương mại và du lịch Hoàng Phương tại Quảng Ninh đưa lên tàu Hoàng Phương 16. Sau đó, tàu đưa du khách đến khu vực Rặng Dừa (thuộc tỉnh Quảng Ninh) và ngủ 1 đêm tại đây. Sáng 3.5.2018, tàu cao tốc trên đưa đoàn khách trở lại Hạ Long. Đặc biệt, thuyền trưởng Vũ Văn Chung còn cam kết không có tình trạng máy lạnh hỏng, nhà vệ sinh hỏng, bánh m mốc như báo đã nêu.

Trước đó, phía Quảng Ninh cho rằng, nhóm du khách Úc đón phà từ Tuần Châu đi Gia Luận để lên tàu HP 4686. Tàu HP 4686 chỉ đưa du khách đi tham quan ở Cát Bà, chứ không sang vịnh Hạ Long.

Trả lời Lao Động, bà Lynne khẳng định đi phà sang Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trả lời Lao Động, bà Lynne khẳng định đi phà sang Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, trả lời báo Lao Động, bà Lynne Ryan cho biết, nhóm của bà đi bằng phà sang Cát Bà, nhưng từ phía Hải Phòng chứ không phải Tuần Châu. “Chúng tôi lên một con phà và sang Cát Bà không mất nhiều thời gian. Sau đó, xe chở chúng tôi đến phía bên kia của đảo Cát Bà nơi chúng tôi lên tàu Hoàng Phương 16” – bà Lynne Ryan nói.

Khi chúng tôi hỏi lại rằng bà nhớ kỹ xem đi phà hay phương tiện nào, thì bà Lynne Ryan nhấn mạnh: Trên phương tiện đó có rất nhiều người, xe ôtô, xe máy, xe đạp… Cũng theo bà, kết thúc hành trình, đoàn trở về Hà Nội theo hướng Cát Bà, trong khi đó thuyền trưởng tàu Hoàng Phương 16 lại nói đoàn về Hạ Long.

Trước đó, chia sẻ với báo Úc, bà Lynne Ryan còn cho biết, lúc đầu, nhóm của bà cứ nghĩ tàu Hoàng Phương 16 chỉ làm nhiệm vụ tăng bo - đưa họ ra con tàu đẹp như quảng cáo trong tờ rơi, nhưng không phải, tàu Hoàng Phương 16 đồng hành cùng khách suốt 2 ngày 1 đêm.

Dư luận cho rằng, hiện còn sự khác biệt giữa các bên thì nên trực tiếp hỏi bà Lynne Ryan, thậm chí cả nhóm khách Úc, để làm rõ mọi chuyện và sớm có lời chia sẻ cùng du khách. Bởi, vụ việc không chỉ còn là câu chuyện riêng giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà: Chỉ là trò lừa bịp!

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tàu du lịch đầy tai tiếng liên quan đến những du khách Úc mới đây tại Cát Bà đã lộ ra một sự thật: Không ít Cty lừa dối khách đi thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà, Hải Phòng.

Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

H.H |

Ngày 22.5, trước thông tin về việc tàu du lịch Hoàng Phương 16 chở du khách nước ngoài qua đêm trên vịnh, toa lét hỏng, bánh mì mốc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng chủ trì đã có buổi làm việc với chủ tàu Hoàng Phương 16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà: Chỉ là trò lừa bịp!

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tàu du lịch đầy tai tiếng liên quan đến những du khách Úc mới đây tại Cát Bà đã lộ ra một sự thật: Không ít Cty lừa dối khách đi thăm vịnh Hạ Long qua hướng Cát Bà, Hải Phòng.

Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

H.H |

Ngày 22.5, trước thông tin về việc tàu du lịch Hoàng Phương 16 chở du khách nước ngoài qua đêm trên vịnh, toa lét hỏng, bánh mì mốc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra sở Du lịch Hải Phòng chủ trì đã có buổi làm việc với chủ tàu Hoàng Phương 16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có công văn đề nghị UBND TP Hải Phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tàu Hoàng Phương sau sự việc tàu này bị một du khách Úc phản ánh.