Chụp được ảnh 2 cá thể động vật quý hiếm tại Quảng Nam

Hầu Tỷ |

Chiều 23.5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, máy bẫy ảnh của WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên) cùng các đối tác đã chụp lại hình ảnh hai cá thể Mang lớn tại tỉnh Quảng Nam. Đây là loài động vật vô cùng quý hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng.

Cụ thể, vào cuối tháng 11.2017, trong một hoạt động điều tra và đánh giá đa dạng sinh học khu vực do WWF, Viện nghiên cứu Vườn thú và Động vật Hoang dã Leibniz (IZW) phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tổ chức, máy bẫy ảnh của WWF đã ghi nhận hai cá thể Mang lớn gồm một đực, một cái đang mang thai tại tỉnh Quảng Nam.

Được biết, 2 cá thể Mang lớn có tên khoa học là Muntiacus vuquangensis. Đây là một trong các loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, đang đứng bên bờ tuyệt chủng. Kể từ năm 2000 đến nay, loài động vật này mới chỉ được ghi nhận thông qua máy bẫy ảnh tại ba khu rừng của Việt Nam.

Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, qua hình ảnh chụp lại được cho  thấy hai cá thể Mang lớn đều đang trong độ tuổi trưởng thành và sinh sản. Đây là những hình ảnh minh chứng cho sự tồn tại của Mang lớn tại Quảng Nam, đồng thời cho chúng ta hy vọng về một quần thể có khả năng sinh sản của loài thú quý hiếm này.

Hầu Tỷ
TIN LIÊN QUAN

Nhậu động vật quý hiếm Việt Nam, phó chủ tịch một tập đoàn bị sa thải

Theo Dân Trí |

Một tập đoàn đầu tư của Trung Quốc đã sa thải phó chủ tịch của một trong những công ty con sau khi người này đăng tải hình ảnh các món nhậu mà ông ăn được chế biến từ động vật quý hiếm.

Bày bán rùa quý hiếm, đối tượng bị xử phạt 3 triệu đồng

THIÊN MINH |

Ngày 4.4, tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện, kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 1 cá thể rùa răng do một đối tượng bày bán tại tỉnh Bình Dương và xử phạt 3 triệu đồng.

Người dân hiến tặng một cá thể voọc chà vá chân đen để thả về rừng

ĐÔNG ANH |

Ngày 15.12, nguồn tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, một người dân đã hiến tặng Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) một cá thể voọc chà vá chân đen cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhậu động vật quý hiếm Việt Nam, phó chủ tịch một tập đoàn bị sa thải

Theo Dân Trí |

Một tập đoàn đầu tư của Trung Quốc đã sa thải phó chủ tịch của một trong những công ty con sau khi người này đăng tải hình ảnh các món nhậu mà ông ăn được chế biến từ động vật quý hiếm.

Bày bán rùa quý hiếm, đối tượng bị xử phạt 3 triệu đồng

THIÊN MINH |

Ngày 4.4, tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện, kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 1 cá thể rùa răng do một đối tượng bày bán tại tỉnh Bình Dương và xử phạt 3 triệu đồng.

Người dân hiến tặng một cá thể voọc chà vá chân đen để thả về rừng

ĐÔNG ANH |

Ngày 15.12, nguồn tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, một người dân đã hiến tặng Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật (Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) một cá thể voọc chà vá chân đen cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam.