Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 9

T.H |

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 9 và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017 được tổ chức từ 15-21.11, tại hồ Ba Bể (Bắc Kạn).

Đây là hoạt động thường niên của 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Lễ khai mạc chương trình diễn ra vào ngày 18.11 tại sân khấu ngoài trời, khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể (thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Trong 7 ngày diễn ra chương trình, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu của vùng Việt Bắc với các làn điệu dân ca hát then, đàn tính, sli, lượn... và các trò chơi dân gian đặc sắc, các món ăn đặc sản, khám phá du lịch… qua các hoạt động: Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật các dân tộc; Lễ hội hoa đăng tại không gian hồ Ba Bể; Triển lãm giới thiệu, quảng bá ẩm thực vùng Việt Bắc; Liên hoan văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc; Triển lãm ảnh về miền đất và con người Việt Bắc; Tham quan khám phá du lịch hồ Ba Bể... L.P

Đà Nẵng trình diễn, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống xứ Quảng

Bảo tàng Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức trưng bày, trình diễn, giới thiệu và bán sản phẩm thủ công truyền thống xứ Quảng tại không gian bảo tàng từ 17-19.11. Có 13 làng nghề truyền thống của Đà Nẵng và Quảng Nam tham gia, gồm: Bánh khô mè Cẩm Lệ, chiếu Cẩm Nê Hòa Tiến - Hòa Vang, điêu khắc đá Non Nước, nước mắm Nam Ô của Đà Nẵng và các làng nghề: Đúc đồng Phước Kiều, mộc Kim Bồng, lồng đèn Hội An, thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu... của Quảng Nam.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của hai nhà sưu tập trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ và một gian trưng bày về áo dài... Tại liên hoan lần này, công chúng có thể được tham gia một số công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm của làng nghề như dệt, làm lồng đèn, chằm nón... Chương trình nhằm mục đích tôn vinh, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống ở xứ Quảng, đồng thời để công chúng được dịp tìm hiểu, khám phá nét đẹp, các giá trị văn hóa đặc sắc của các làng nghề truyền thống và được trải nghiệm thực tế. Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23.11.2004-23.11.2017). THANH HẢI

Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017

Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya lần đầu tiên dự kiến được tổ chức từ ngày 1-3.12.2017 tại nhà rông Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai). Lễ hội cấp huyện này sẽ có nhiều hoạt động như cuộc thi đi bộ vượt đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya, thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, phục dựng lễ cúng giọt nước và các chương trình ca múa nhạc mang âm hưởng Tây Nguyên, trình diễn cồng chiêng… Lễ hội cũng có những khu trưng bày các sản phẩm đặc sắc, độc đáo của Gia Lai và các gian hàng ẩm thực phục vụ du khách.

Được biết, huyện Chư Pah đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tổ chức tập luyện các môn thể thao, các tiết mục văn nghệ, cồng chiêng... chuẩn bị biểu diễn tại lễ hội; dọn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây dã quỳ trên núi và sửa các con đường dẫn vào xã Chư Đăng Ya…

T.H
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".