Chính thức khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2018

M.K |

Hơn 670 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ và 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia vào Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2018 tổ chức từ ngày 29.3 đến hết 1.4 tại Hà Nội.

Dự kiến sẽ có khoảng 65 nghìn khách tham dự một trong những diễn đàn du lịch lớn nhất hiện nay. VITM 2018 đặt mục tiêu tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế trao đổi hợp tác, mua bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao sự tăng trưởng của du lịch trong thời gian gần đây. Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng, VITM 2018 với chủ đề “Du lịch trực tuyến Du lịch Việt Nam hướng tới công nghiệp 4.0” sẽ tận dụng những lợi thế của công nghệ thông tin để tăng cường kết nối, phát triển ngày một thành công hơn.

“Tiềm năng của ngành du lịch còn rất lớn, vì thế cần có đường lối, định hướng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác cũng như chính sách nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển và thu hút sự tham gia của tất cả cộng đồng xã hội. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch và cũng chính là người góp phần quan trọng trong việc quảng bá văn hóa của đất nước đến với bạn bè quốc tế” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

VITM Hà Nội 2018 được đánh giá là có quy mô lớn nhất được tổ chức thường niên từ năm 2013 đến nay.

Tại VITM 2018, bên cạnh việc giới thiệu các tiện ích mà công nghệ số mang lại cho khách hàng, Hà Nội sẽ quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, làng nghề truyền thống đặc trưng của Thủ đô. Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp du lịch và các hãng Hàng không sẽ triển khai chương trình kích cầu lớn với hàng chục nghìn tour du lịch khuyến mại và vé máy bay giá rẻ, cùng với nhiều dịch vụ khuyến mãi khác nhằm góp phần tăng nhanh lượng khách.

Trong những năm gần đây, chỉ tính riêng ngành Du lịch Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai tháng đầu năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội đạt 4,46 triệu lượt trong đó du khách quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội cũng được đánh giá xếp thứ 7 trong Top 10 thành phố có lượng khách tăng nhanh nhất thế giới theo khảo sát của Mastercard năm 2017 và năm 2018 tiếp tục đón nhận danh hiệu xếp hạng đứng thứ 3 trong Top điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Châu Á, đứng thứ 12 trong Top 25 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn của trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor…

M.K
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.