Chinh phục nóc nhà thế giới Everest chỉ với vài trăm đô và quần soóc

Hoàng Ngân |

Không cần phải là một nhà leo núi chuyên nghiệp được trang bị tận răng, trải qua cái lạnh thấu xương với đầy rẫy hiểm nguy, giờ đây bạn có thể mặc quần soóc, váy ngắn để thực hiện giấc mơ chinh phục nóc nhà thế giới Everest chỉ với một chiếc kính thực tế ảo và chương trình Everest VR.
Ứng dụng Everest VR là sản phẩm của Solfar Studio tại Iceland và công ty chuyên về các hiệu ứng ảo RVX. Phần mềm của chương trình này chỉ có giá 14USD, nhưng cần có thêm một chiếc kính thực tế ảo, có giá hàng trăm USD và một máy tính cấu hình đủ mạnh.

Cung đường chinh phục với Everest VR cũng giống như các tuyến leo Everest nổi tiếng nhất ngoài thực tế, giúp bạn có được trải nghiệm chân thật nhất, với các điểm mốc chính như chuẩn bị ở Trại cơ sở Everest Basecamp, đi qua Thác băng Khumbu, nghỉ đêm ở Trại số 4, vượt qua Bậc Hillary nguy hiểm và cuối cùng là đặt chân lên nóc nhà thế giới.

Nhà sản xuất chương trình này quảng bá Everest VR không chỉ cho bạn xem video và ảnh 360 độ như những video game khác mà còn đem lại cảm giác đang leo núi thực sự, như kéo dây thừng, dùng ròng rọc, rìu xẻ băng trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Ứng dụng này còn có chế độ “God Mode” cho phép bạn ngắm nhìn toàn cảnh dãy Himalayas từ trên cao. Một người thử nghiệm chương trình này đã viết đánh giá: “Không thể tưởng tượng nổi. Không có lời nào tả xiết sự hùng vĩ và cảm giác mà tôi đã được trải qua”.

Dãy Himalayas và ngọn Everest được tái hiện dựa trên hàng nghìn bức ảnh độ phân giải cao từ mọi góc cạnh, mang lại cho người dùng những trải nghiệm chân thực nhất. Một số bức ảnh chụp từ chuyến thám hiểm Everest thành công đầu tiên năm 1953 của nhà thám hiểm người New Zealand Edmund Hillary và Tenzing Norgay – người Nepal cũng được đưa vào chương trình, đặt đúng vị trí năm xưa cả đoàn chụp ảnh.

Tất nhiên, người tham gia hành trình chinh phục nóc nhà thế giới ảo này chỉ có thể nghe – nhìn, chứ không thể có trải nghiệm về sự sợ hãi, nguy hiểm khi tai nạn luôn rình rập hay cái lạnh thấu xương trên đỉnh Everest như ngoài thực tế. Vì thế, bạn có thể thoải mái diện quần soóc, váy ngắn ngồi nhà mà vẫn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi tuyết hùng vĩ và với tay cắm lá cờ trên nóc nhà thế giới Everest.

Video trải nghiệm hành trình chinh phục nóc nhà thế giới với Everest VR:

 

Hoàng Ngân
TIN LIÊN QUAN

Everest vẫn chưa phải là đỉnh núi cao nhất thế giới?

THÙY CHI |

Ai cũng nghĩ Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng tùy thuộc vào cách đo chiều cao, từ chân núi lên đỉnh, từ mực nước biển hay tâm trái đất, mà có tận 3 ngọn núi có thể giành lấy danh hiệu là ngọn núi cao nhất thế giới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Everest vẫn chưa phải là đỉnh núi cao nhất thế giới?

THÙY CHI |

Ai cũng nghĩ Everest là ngọn núi cao nhất thế giới. Nhưng tùy thuộc vào cách đo chiều cao, từ chân núi lên đỉnh, từ mực nước biển hay tâm trái đất, mà có tận 3 ngọn núi có thể giành lấy danh hiệu là ngọn núi cao nhất thế giới.